3 loại đồ cũ dù khó khăn đến đâu cũng đừng giữ: Tiết kiệm chẳng bao nhiêu mà rước bệnh vào người

09/04/2025 22:00 PM | Sống

Đôi khi, những thứ khiến nhà cửa bừa bộn, ngột ngạt lại chính là những món đồ bạn chẳng bao giờ dùng đến nữa.

Chắc nhiều người cũng có xu hướng giữ lại đồ cũ vì tiếc của, nghĩ rằng "biết đâu sau này sẽ cần đến". Nhưng thực tế là rất hiếm khi những món đồ cũ ấy còn được mang ra dùng, ngược lại chúng chỉ chiếm diện tích, khiến nhà cửa bừa bộn, mất thẩm mỹ, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dưới đây là 3 món đồ cũ được khuyên nên dọn dẹp sớm khỏi nhà. Nếu bạn cũng đang giữ chúng lại, hãy cân nhắc “chia tay” càng sớm càng tốt nhé.

1. Giày dép cũ lâu không đi

Giày dép là vật dụng thiết yếu mỗi ngày, mỗi mùa lại có kiểu khác nhau. Vì vậy không khó hiểu khi tủ giày trong nhà ngày càng đầy. Nhiều người có thói quen đến cuối mùa lại gom giày dép đi giặt sạch, cất vào tủ chờ mùa sau nhưng đến lúc đó lại sắm đồ mới, giày cũ cứ thế bị lãng quên trong góc tủ.

3 loại đồ cũ dù khó khăn đến đâu cũng đừng giữ: Tiết kiệm chẳng bao nhiêu mà rước bệnh vào người- Ảnh 1.

Cứ thế, giày cũ chất chồng theo năm tháng, không nỡ vứt nhưng cũng chẳng muốn đi lại. Trong khi đó, việc cất giữ giày dép lâu ngày trong môi trường ẩm, kín khiến vi khuẩn, nấm mốc phát triển mạnh, gây mùi hôi và ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà. Đặc biệt là những đôi giày chất lượng kém, vật liệu xuống cấp còn dễ sinh ra mùi hóa học rất khó chịu.

Vì thế, những đôi giày lâu rồi không còn sử dụng đến, bạn nên mạnh dạn dọn đi để vừa giải phóng không gian, vừa giữ môi trường sống sạch sẽ, lành mạnh hơn.

2. Nồi chảo bị bong tróc lớp chống dính

Trong căn bếp, những vật dụng như chảo chống dính, nồi cơm điện… thường có một lớp phủ chống dính trên bề mặt. Lớp phủ này giúp việc nấu nướng dễ dàng hơn, thức ăn không bị dính vào đáy nồi. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, đặc biệt nếu dùng sai cách như dùng vật cứng chà mạnh, lớp chống dính này rất dễ bong tróc.

3 loại đồ cũ dù khó khăn đến đâu cũng đừng giữ: Tiết kiệm chẳng bao nhiêu mà rước bệnh vào người- Ảnh 2.

Một khi lớp phủ này bị trầy xước, bong ra thì nồi/chảo đó không còn an toàn để sử dụng nữa. Không chỉ vì dễ bị dính thức ăn mà nguy hiểm hơn, lớp phủ bên dưới có thể chứa kim loại nặng. Khi nấu ăn, các chất này có thể lẫn vào thức ăn, từ đó đi vào cơ thể và gây hại cho sức khỏe về lâu dài.

Vì vậy, nếu bạn phát hiện nồi, chảo nhà mình bị bong lớp chống dính thì đừng chần chừ nữa — đã đến lúc thay mới để bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

3. Các thiết bị điện tử cũ kỹ, không còn dùng đến

Ngày nay, công nghệ thay đổi liên tục, đồ điện tử đời mới với nhiều tính năng tiện lợi liên tục ra mắt. Chúng ta dễ dàng bị thu hút bởi sản phẩm mới và chiếc máy cũ lập tức bị “thất sủng”. Tuy nhiên, vì tiếc tiền, nhiều người chọn giữ lại đồ điện tử cũ để "dự phòng", dù thực tế là chẳng mấy khi dùng đến.

3 loại đồ cũ dù khó khăn đến đâu cũng đừng giữ: Tiết kiệm chẳng bao nhiêu mà rước bệnh vào người- Ảnh 3.

Những thiết bị như TV cũ, lò vi sóng, quạt điện hỏng... khi không còn sử dụng mà vẫn giữ trong nhà, không chỉ chiếm không gian mà còn có thể sinh ra nhiều vấn đề. Một số linh kiện bên trong có thể bị rỉ sét, chảy nước, làm bẩn sàn nhà và gây mùi khó chịu. Nếu vẫn còn cắm điện, các thiết bị cũ còn tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ, rất nguy hiểm cho an toàn gia đình.

Vì vậy, đừng để những thiết bị cũ "ngủ yên" trong nhà bạn nữa. Nếu không còn dùng đến, tốt nhất nên bán đồng nát hoặc đem đi xử lý đúng cách để không ảnh hưởng đến môi trường và không gian sống.


Theo Lam Phương

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

Tổng Giám đốc Techcombank: Các ngân hàng khác cũng có sinh lời tự động, nhưng chỉ giống chúng tôi ở cái tên

CEO Jens Lottner cho rằng, cần rất nhiều công nghệ, trí tuệ nhân tạo, cần nhiều sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau để việc Auto Earning thực sự hoạt động và chỉ có Techcombank làm được điều này.

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail, trong bối cảnh chuỗi nhà thuốc này chiếm gần 70% doanh thu toàn công ty quý I/2025.