2 lần ra tòa lĩnh 13 năm tù, ông Nguyễn Đức Chung còn đối diện với phiên tòa nào nữa?

14/12/2021 17:31 PM | Xã hội

Ngoài mức án 13 năm tù của hai vụ án, ông Nguyễn Đức Chung còn phải đối diện với phiên tòa thứ 3 dự kiến xét xử ngày 27/12.

Chiều 13/12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung 8 năm tù; hai đồng phạm là Nguyễn Trường Giang (cựu Giám đốc Công ty Arktic) và Võ Tiến Hùng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội) lần lượt nhận mức án 4 năm 6 tháng tù và 4 năm tù.

Trong vụ án này, ông Chung cùng 2 bị cáo đều bị tuyên mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị VKSND Tối cao truy tố.

Cụ thể, 3 bị cáo bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự, có khung từ 10-15 năm tù.

Ngoài mức án 8 năm tù, ông Chung phải bồi thường số tiền 25 tỷ đồng. Như vậy, đây là vụ án thứ 2, ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên án.

Trước đó, ở vụ án thứ nhất, ông Chung bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước liên quan vụ án Nhật Cường theo khoản 3, Điều 337 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10-15 năm tù.

Tháng 12/2020, tại tòa sơ thẩm, ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ của ông Chung, HĐXX TAND TP đã đưa khung hình phạt xuống khoản 2, tuyên ở mức thấp nhất của khung hình phạt này là 5 năm tù.

Tổng hợp 2 vụ án, ông Chung bị tuyên phạt tổng cộng 13 năm tù.

 2 lần ra tòa lĩnh 13 năm tù, ông Nguyễn Đức Chung còn đối diện với phiên tòa nào nữa? - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa.

Ở vụ án thứ nhất, ông Chung không kháng cáo và chấp hành án. Đối với vụ án thứ 2, ông Chung có 15 ngày để kháng cáo. Nếu ông Chung kháng cáo sẽ tiếp tục phải "hầu" tòa phúc thẩm.

Ngoài 2 vụ án này, theo lịch được TAND TP Hà Nội thông báo, ngày 27/12 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cùng 6 đồng phạm.

Trong vụ án này, ông Chung bị cáo buộc đã can thiệp trái pháp luật, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng ông Nguyễn Đức Chung thực hiện hành vi phạm tội tại thời điểm trước khi BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực.

Do Điều 281, khoản 1, BLHS năm 1999 quy định có lợi hơn so với Điều 356, khoản 1, BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 nên căn cứ các quy định, hành vi của ông Chung đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phiên tòa này dự kiến diễn ra trong 5 ngày, HĐXX gồm 3 người, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Ông Nguyễn Đức Chung có 4 luật sư bào chữa.

Nếu bị tòa sơ thẩm xác định có tội, bị tuyên án và kháng cáo, ông Chung sẽ tiếp tục phải hầu tòa phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm liên quan mua Redoxy-3C xác định, vai trò chính là bị cáo Nguyễn Đức Chung. Bị cáo phải chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, đồng thời, phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước việc mua, quản lý và sử dụng Redoxy-3C, gây thiệt hại cho thành phố.

Bị cáo là người quyết định mua Redoxy-3C trái pháp luật và phân công, chỉ đạo cấp dưới thực hiện trái quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước để Công ty Arktic - công ty thuộc sở hữu của các thành viên trong gia đình được hưởng khoản lợi nhuận không chính đáng, gây thiệt hại cho ngân sách TP hơn 36 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Chung còn chỉ đạo bị cáo Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy-3C của Công ty Arktic trái với tinh thần, nội dung chỉ đạo của chính bị cáo tại cuộc họp ngày 22/8/2016 tại trụ sở UBND TP Hà Nội.

Sau đó, theo yêu cầu, chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Đức Chung, bị cáo Nguyễn Trường Giang đã chi nhiều tỷ đồng để mua quà tặng tài trợ cho một số cơ quan, đơn vị.

Mặt khác, cho đến nay, vẫn chưa có cơ quan có thẩm quyền đánh giá về chất lượng, tính hiệu quả thực tế trong việc sử dụng chế phẩm để xử lý nước sông hồ...

Theo Hoàng Đan

Cùng chuyên mục
XEM