16 tuổi bị ung thư, nguyên nhân chính cha mẹ cũng không ngờ đến

15/10/2016 10:00 AM | Sống

Một nữ sinh 16 tuổi sau 3 tuần ho liên tục không giảm, mệt không đứng vững phải nhập viện và phát hiện bị ung thư. Nguyên nhân gây bệnh có thể khiến bạn phải xem lại chính mình.

Ho mãi không khỏi cuối cùng khối u cũng "lộ" ra

Nữ sinh 16 tuổi họ Trần người Hàng Châu (TQ), được xem là cô bé nhanh nhẹn hoạt bát với chiều cao trên 1,6m và khuôn mặt dễ thương, luôn mang trên lưng chiếc ba lô đi học khiến cho người sống cùng phố không có ai là không biết.

Gần đây, thời tiết thay đổi đã khiến cô bé ho liên tục không ngớt. Nghĩ rằng con gái đi học gặp gió độc mắc cảm nên mẹ của Trần đã mua các loại thuốc ho về cho con uống.

Tuy nhiên đã gần 20 ngày kể từ hôm bắt đầu uống thuốc mà Trần vẫn tiếp tục ho khan, không có đờm, không có biểu hiện viêm họng hay sốt cao như những lần ốm trước.

Cho đến khi cô ho nhiều không thành tiếng, người mệt rã rời và không thể đứng dậy đi lại thì mẹ cô phải vội vã đưa con gái nhập viện kiểm tra sức khỏe tổng thể.

Bác sĩ Chu Lý, trưởng khoa tim não bệnh viện Nhân dân Chiết Giang (TQ) trực tiếp xét nghiệm, chụp chiếu và cầm trên tay tấm phim Xquang với vẻ mặt nặng trĩu, nhìn mẹ Trần với ánh mắt đầy tâm trạng.


Bác sĩ Chu Lý (Ảnh: huanqiu)

Bác sĩ Chu Lý (Ảnh: huanqiu)

BS Lý cho biết, phổi của Trần xuất hiện một khối u kích thước khoảng 2cm và đang trong quá trình phát triển nhanh, tiên lượng rằng gia đình phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với tin xấu.

Theo kinh nghiệm hơn 30 năm làm nghề của ông thì đây chính là ung thư phổi đang ở trong giai đoạn khởi phát, yêu cầu gia đình chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật gấp, sớm chừng nào hay chừng đó.

Mẹ Trần cầm phim xem mà 2 tay run rẩy, chân đứng không vững và luôn miệng hỏi bác sĩ, con gái không hề hút thuốc , không bị lao, nhà không có tiền sử ung thư, sao có thể mắc bệnh như vậy, nước mắt bà lã chã rơi trên má.

Bệnh của người già đang "trút" cho người trẻ

Bác sĩ Lý chia sẻ, những năm trước đây, ung thư phổi chỉ xuất hiện ở những người tầm 60 tuổi, nhưng hiện nay bệnh khởi phát ở những người trẻ mới chỉ 25-26 tuổi, và bây giờ là một thiếu nữ mới chỉ 16 tuổi.

Trả lời thắc mắc của mẹ Trần, BS Lý cho hay, nguyên nhân của bệnh ung thư phổi không đơn thuần là do di truyền hay ở những người hút thuốc. Môi trường sống hiện nay luôn là một thách thức lớn mà không phải ai cũng có thể hiểu được.

Qua tìm hiểu của bác sĩ, môi trường tiếp xúc của Trần chính là nguyên nhân khiến cô bị ung thư phổi khi tuổi còn quá trẻ như vậy.

Theo như mẹ Trần miêu tả thì nhà cô sống ở một thị trấn nhỏ, trên đường phố mà Trần thường xuyên đi học được gọi là phố bán hàng ăn uống, quanh năm khói bếp dày đặc thổi ra đường.

Những quán ăn này hoạt động cả ngày lẫn đêm, liên tục với các món xào nướng bốc khói nghi ngút. Trần hàng ngày cứ đi đi về về nhiều lần qua con phố này.

Chưa kể, nhà cô cũng có một quán ăn nhỏ, thực khách ra vào khá thường xuyên. Người hút thuốc, kẻ ăn đồ nướng cứ tấp nập khiến không khí trong nhà lúc nào cũng ngập khói. Thi thoảng cô cũng phụ mẹ làm bếp, rửa bát và dọn dẹp cửa hàng.

Do là phố nhỏ nên đường chật, mỗi lần có xe cộ đi qua nhà là phòng của cô lại ngập trong không khí đặc quánh khói bụi. Theo BS Lý, đây chính là "sát thủ" đã âm thầm "gây án" trong nhiều năm qua, Trần chính là nạn nhân không báo trước.


Khói nấu bếp cũng là nguyên nhân gây ung thư phổi (Ảnh minh họa)

Khói nấu bếp cũng là nguyên nhân gây ung thư phổi (Ảnh minh họa)

Trước "thảm họa" ung thư lan rộng đến tầng lớp thanh niên trẻ tuổi với tỷ lệ ngày càng tăng, bác sĩ Lý khuyến cáo, khói dầu ăn, khói đun nấu, hút thuốc lá thụ động hay khói xe đều là những nguy cơ gây ung thư rõ ràng nhất.

BS Lý thừa nhận, thật khó để chúng ta có thể lựa chọn môi trường sống an toàn cho mình. Nhiều người vẫn phải chấp nhận sống cùng bệnh tật vì họ không dễ để tìm con đường khác.

Dữ liệu thống kê cho thấy tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi đang ngày càng trẻ hóa, thậm chí phụ nữ mắc với xu hướng tăng, dù không hút thuốc cũng vẫn mắc bệnh.

BS Lý khuyến nghị, khi bạn không thể chọn cho mình một ngôi nhà trong lành để sống, bạn hãy quan tâm hơn đến việc phòng tránh ở mức tối đa. Đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Các biểu hiện như ho, tức ngực và các triệu chứng hô hấp khác xuất hiện nếu có, thì hãy nghĩ ngay đến việc đi khám để điều trị kịp thời, đừng chủ quan với cảm lạnh hoặc những cơn ho hoắng tự phát không rõ nguyên nhân.

Tốt nhất mỗi năm bạn nên đi khám sức khỏe một lần để tầm soát một cách triệt để. Ca bệnh của Trần không hề hiếm ở Trung Quốc, và đây cũng là lời cảnh báo mục sở thị "bằng xương bằng thịt" cho tất cả mọi người.

*Theo Health/HQ

Theo Vân Hồng

Cùng chuyên mục
XEM