10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2020: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đứng đầu, ông Trần Đình Long, Nguyễn Văn Đạt thăng hạng mạnh mẽ

31/12/2020 16:02 PM | Kinh doanh

Trong top 10, có 4 người tài sản giảm trong năm 2020 và 6 người tài sản tăng. Tổng cộng, tài sản của top 10 tăng thêm 34 nghìn tỷ đồng trong năm qua.

Trong năm 2020, tưởng chừng thị trường chứng khoán sẽ có một năm sụt giảm nặng nề khi dịch bệnh Covid-19 bất ngờ bùng phát trên toàn thế giới. Tuy nhiên thực tế năm 2020 lại là năm thành công với những nhà đầu tư chứng khoán.

Chỉ số VN-Index sau khi lập đáy vào tháng 3/2020 đã liên tục đi lên, nhờ Nhà nước có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/12/2020, VN-Index vượt 1.100 điểm để chốt phiên cuối năm tại 1.103,87 điểm còn HNX-Index tăng lên 203,12 điểm.

Theo số liệu của chúng tôi, tổng tài sản của 10 người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2020 là 380 nghìn tỷ đồng, tăng 34 nghìn tỷ đồng so với năm trước.

10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2020: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đứng đầu, ông Trần Đình Long, Nguyễn Văn Đạt thăng hạng mạnh mẽ - Ảnh 1.

#1. Phạm Nhật Vượng

Cổ phiếu: VIC

Tài sản: 207.401 tỷ đồng (-3%)

10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2020: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đứng đầu, ông Trần Đình Long, Nguyễn Văn Đạt thăng hạng mạnh mẽ - Ảnh 2.

Với việc sở hữu lượng cổ phiếu khổng lồ tại Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng vẫn vững chắc ngôi vị giàu nhất sàn chứng khoán với khối tài sản 207,4 nghìn tỷ đồng. So với năm trước, tài sản ông Vượng giảm 7,1 nghìn tỷ đồng. Vingroup của ông Vượng đang hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn công nghiệp, công nghệ để khẳng định vị thế của Việt Nam với thế giới.

Theo số liệu của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng hiện là người giàu thứ 361 thế giới với khối tài sản trị giá 6,7 tỷ USD, giảm khoảng 0,9 tỷ USD so với năm trước.

#2. Trần Đình Long

Cổ phiếu: HPG

Tài sản: 35.813 tỷ đồng (+118%)

10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2020: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đứng đầu, ông Trần Đình Long, Nguyễn Văn Đạt thăng hạng mạnh mẽ - Ảnh 3.

Năm 2020 là năm đại thắng của cả tập đoàn Hòa Phát và ông Trần Đình Long khi khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất bắt đầu đi vào hoạt động ổn định. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ của Hòa Phát liên tục lập những đỉnh cao mới. Nhờ đó, công ty cũng báo doanh thu và lợi nhuận cao nhất lịch sử.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu Hòa Phát cũng tăng cao, kéo tài sản ông Trần Đình Long tăng tới 19,4 nghìn tỷ đồng trong năm qua (tăng 118%), giúp ông Long vượt qua bà Nguyễn Thị Phương Thảo để lần đầu tiên đứng vị trí thứ 2 trong danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán.

Forbes ghi nhận ông Long sở hữu tài sản trị giá 2 tỷ USD, là người giàu thứ 1.486 thế giới.

#3. Nguyễn Thị Phương Thảo

Cổ phiếu: VJC, HDB

Tài sản: 26.700 tỷ đồng (-4%)

10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2020: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đứng đầu, ông Trần Đình Long, Nguyễn Văn Đạt thăng hạng mạnh mẽ - Ảnh 4.

Trong năm dịch bệnh Covid-19 hoành hành, ngành hàng không là ngành gánh chịu tổn thất nặng nề nhất và điều này khiến Vietjet Air của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gặp nhiều khó khăn. Tài sản của bà Thảo năm qua giảm 3,9 nghìn tỷ đồng, xuống 26,7 nghìn tỷ đồng và tụt 1 bậc trong danh sách người giàu.

Tuy có tài sản trên sàn chứng khoán Việt Nam thấp hơn so với ông Trần Đình Long, nhưng theo Forbes, tổng tài sản của bà Thảo lại có giá trị lớn hơn, với 2,5 tỷ USD, giàu thứ 1.183 thế giới.

#4. Hồ Hùng Anh và #5. Nguyễn Đăng Quang

Cổ phiếu: TCB - MSN

Tài sản: 23.223 tỷ đồng (+56%) và 22.716 tỷ đồng (+57%)

10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2020: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đứng đầu, ông Trần Đình Long, Nguyễn Văn Đạt thăng hạng mạnh mẽ - Ảnh 5.

Ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang là 2 người bạn từ khi còn đi du học ở Nga và có mối quan hệ mật thiết trong lĩnh vực kinh doanh. 2 ông "phân vai" trong công việc, khi ông Hồ Hùng Anh quản lý Techcombank còn ông Nguyễn Đăng Quang làm lãnh đạo Masan Group.

Trong năm qua, giá cổ phiếu của cả Techcombank và Masan đều tăng mạnh. Nhờ đó, tài sản ông Hồ Hùng Anh tăng 8,3 nghìn tỷ đồng còn tài sản ông Nguyễn Đăng Quang tăng 8,2 nghìn tỷ đồng.

Hồi đầu năm, cả 2 ông đều đã được Forbes công nhận là tỷ phú đô la. Tính đến thời điểm hiện tại, Forbes ghi nhận ông Hồ Hùng Anh có tài sản 1,8 tỷ USD, giàu thứ 1.653 thế giới và ông Nguyễn Đăng Quang có tài sản 1,5 tỷ USD, giàu thứ 1.844 thế giới.

#6. Phạm Thu Hương và #9. Phạm Thúy Hằng

Cổ phiếu: VIC

Tài sản: 16.344 tỷ đồng (-6%) và 10.915 tỷ đồng (-6%)

Bền bỉ sở hữu cổ phiếu của Vingroup suốt nhiều năm qua, bà Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng) và bà Phạm Thúy Hằng (em gái bà Phạm Thu Hương) liên tục góp mặt trong danh sách người giàu trên sàn chứng khoán. Tài sản của 2 bà năm qua cùng giảm nhẹ, trong đó bà Phạm Thu Hương giảm 1.027 tỷ đồng và bà Phạm Thú Hằng giảm 686 tỷ đồng.

#7. Bùi Thành Nhơn

Cổ phiếu: NVL

Tài sản: 14.312 tỷ đồng (+25%)

10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2020: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đứng đầu, ông Trần Đình Long, Nguyễn Văn Đạt thăng hạng mạnh mẽ - Ảnh 6.

Sau khi giảm 7% trong năm 2019, tài sản của ông Bùi Thành Nhơn tăng trở lại tới hơn 25% trong năm 2020, tương ứng tăng thêm 2,9 nghìn tỷ đồng. Cổ phiếu của Novaland tăng mạnh trên sàn chứng khoán khi công ty công bố lợi nhuận 9 tháng cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, nhờ thoái vốn tại một loạt công ty con và đánh giá lại dự án. Novaland hiện là công ty bất động sản có quỹ đất lớn thứ 2 trên thị trường, lên tới gần 5.000 ha, chỉ đứng sau Vingroup.

#8. Nguyễn Văn Đạt

Cổ phiếu: PDR

Tài sản 12.477 tỷ đồng (+138%)

10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2020: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đứng đầu, ông Trần Đình Long, Nguyễn Văn Đạt thăng hạng mạnh mẽ - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch công ty bất động sản Phát Đạt là một trong số những người có tài sản tăng mạnh nhất trong năm 2020. Thời điểm cuối năm ngoái, tài sản ông Đạt là 5,2 nghìn tỷ đồng thì đến cuối năm nay đã tăng lên tới 12,5 nghìn tỷ đồng (tăng 138%, còn lớn hơn cả mức tăng của ông Trần Đình Long).

Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp khó khăn vì Covid-19, Phát Đạt của ông Nguyễn Văn Đạt vẫn đạt lợi nhuận trước thuế hơn 900 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.

#10. Hồ Xuân Năng

Cổ phiếu: VCS

Tài sản: 10.756 tỷ đồng (+24%)

10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2020: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đứng đầu, ông Trần Đình Long, Nguyễn Văn Đạt thăng hạng mạnh mẽ - Ảnh 8.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối năm, tài sản ông Hồ Xuân Năng đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Dự kiến năm 2020, Vicostone của ông năng đạt doanh thu 5.647 tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm trước còn lợi nhuận giảm nhẹ xuống 1.640 tỷ đồng. Thứ hạng của ông Năng trên bảng xếp hạng người giàu không đổi so với năm ngoái.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM