10 năm qua, tiền bảo hiểm đổ vào nền kinh tế Việt Nam đã tăng 500%

17/06/2016 09:02 AM | Kinh tế vĩ mô

Ngành bảo hiểm đang trên đà tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm. Tổng mức tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của ngành này cũng liên tục tăng tới 500% trong giai đoạn 2006-2015.

Theo số liệu từ Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính, tổng mức tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của ngành bảo hiểm trong khoảng thời gian 2006-2015 cũng đã tăng liên tục từ mức 30,7 nghìn tỷ đồng ở năm 2006 lên tới hơn 150 nghìn tỷ đồng ở những năm gần đây.

Với việc mức tiền rót trở lại nền kinh tế ngày càng tăng, có thể thấy nhận thức của người dân về bảo hiểm như vừa là một kênh đầu tư vừa là biện pháp bảo vệ hiệu quả ngày đã càng tăng lên, khiến cho bảo hiểm ngày càng được tin tưởng để người dân lựa chọn gửi gắm đồng vốn nhàn rỗi của mình.

Đà tăng trưởng liên tục và mạnh nhất trong 10 năm qua

Trong hơn 10 năm qua, ngành bảo hiểm đã âm thầm tăng trưởng, nâng mức độ thâm nhập của bảo hiểm vào nền kinh tế tăng từ 1,39% năm 2006 đến 1,7% năm 2015.

Với thu nhập người dân tăng cao và ngày càng tiếp cận “điểm uốn” của thị trường (3.000 USD), đây là thời điểm các nhu cầu về tiêu dùng các sản phẩm bảo hiểm nhiểu hơn, thị trường bảo hiểm đang chứng kiến đà tăng trưởng nhanh hơn trong những năm gần đây.

Đặc biệt, năm 2015 là năm chứng kiến đà tăng trưởng mạnh trở lại của ngành. Tổng doanh thu phí toàn ngành bảo hiểm năm 2015 là 68,7 nghìn tỷ đồng, tăng tới 30,39% so với năm 2014, mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Trước đó, năm 2014, doanh thu từ phí bảo hiểm chỉ tăng 18,68% so với năm 2013. Trước đó nữa ở các năm 2013 và 2012, mức tăng trưởng này bị chứng lại với mức chưa tới 10%.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của mức doanh thu phí được giải thích bởi sự tăng lên liên tục của doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Theo tính toán, những năm gần đây, tăng trưởng phí của phân khúc phi nhân thọ tuy bị chững lại quanh mức 5%-6,5% ở những năm 2012-2014 nhưng đã kịp trở lại tăng trưởng mạnh mẽ ở năm 2015 với mức 26,88%.

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ cũng đạt mức tăng so với năm trước cao nhất kể từ năm 2015 với mức 33,61%. Trong vòng 10 năm, phân khúc này đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu phí chỉ ở mức 10%-17% ở những năm trước 2013 và đạt mức tăng hơn 30% kể từ năm 2014.

Năm 2015 cũng là năm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm cũng đang đạt mức thấp nhất kể từ năm 2006. Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm là 21,6 nghìn tỷ đồng, dẫn tới tỷ lệ tiền bồi thường bảo hiểm /doanh thu phí là 31,4%.

Trong Quý I/2016, doanh thu từ phí bảo hiểm ghi nhân được là 18,3 nghìn tỷ đồng.

Tuy sụt giảm so với quý IV/2015, đây vẫn là mức doanh thu từ phí cao trong những quý gần đây. So với cùng kỳ quý I/2015, doanh thu này đã tăng 27%. Đây cũng là mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm quý I cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Theo nhận định của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI), năm 2016, trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, ngành bảo hiểm được dự báo sẽ tiếp tục gam màu sáng với mức tăng trưởng giữ ở mức trên 20%.

Vượng Lê

Cùng chuyên mục
XEM