1 gương mặt Forbes U30 bị tố gạ tình nữ sinh: Sẽ phải đối mặt với mức án phạt như thế nào?

16/02/2022 21:45 PM | Sống

Quấy rối tình dục thường là những hành vi rất khó chứng minh vì hầu như không để lại sự thương tổn rõ ràng về sức khỏe, cho dù các nạn nhân phải chịu những khủng hoảng tâm lý nặng nề.

Gương mặt trẻ lọt Forbes U30 bị tố quấy rối tình dục nữ sinh trung học? 

Mới đây, danh sách những người dưới 30 tuổi nổi bật nhất tại Việt Nam – Forbes Vietnam under 30 - do Forbes Việt Nam thực hiện, ghi nhận những cá nhân nổi bật và có ảnh hưởng trong các lĩnh vực tại Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn của các bạn trẻ nói riêng và cộng đồng nói chung. Một trong những gương mặt nổi bật là chàng trai trẻ Ngô Hoàng Anh, 22 tuổi, được vinh danh trong lĩnh vực Khoa học và Giáo dục, trưởng đơn vị nhóm chuyên gia công nghệ thông tin dự báo phòng chống dịch Covid-19. Cậu từng là du học sinh trường Đại học École Polytechnique (Pháp).

Nhưng chỉ sau 1 ngày được vinh danh, bất ngờ, những nữ sinh từng là nạn nhân bị Hoàng Anh quấy rối tình dục bất ngờ lên tiếng tố cáo. Kim Anh (21 tuổi), đang học tại London (Anh) và Nhi cho biết các cô đều là nạn nhân của Ngô Hoàng Anh khi cô chưa đủ 18 tuổi. Thời điểm đó, Ngô Hoàng Anh là sinh viên Đại học École Polytechnique. Kim Anh cũng là người đầu tiên dũng cảm lên tiếng tố cáo Ngô Hoàng Anh vào năm 2020.

Hành vi "quấy rối tình dục" sẽ bị xử phạt như thế nào? 

Trước hết, có thể nói tình trạng quấy rối tình dục hay "gạ tình" đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay. Gạ tình hiểu theo nghĩa thông dụng là những lời nói, cử chỉ hướng vào sự khác biệt giới tính với ý đồ không lành mạnh, gây ảnh hưởng tới nhân phẩm của người khác. Đây là hành vi không được chấp nhận, không mong muốn và không hợp lý làm xúc phạm đối phương, tại nơi làm việc tạo ra môi trường bất ổn, đáng sợ, thù địch, khó chịu. Quấy rối tình dục được biểu hiện ở nhiều dạng khác nhau:

- Dạng hành vi tác động đến thể chất như sờ mó, tiếp xúc cơ thể, cấu véo, thậm chí tấn công..

- Dạng lời nói: những lời nói khiếm nhã có ngụ ý về tình dục, đề nghị yêu cầu không mong muốn một cách liên tục...

- Dạng phi lời nói: thể hiện dưới dạng ngôn ngữ cơ thể, không đúng đắn, phô bày tài liệu khiêu dâm...

1 gương mặt Forbes U30 bị tố gạ tình nữ sinh: Sẽ phải đối mặt với mức án phạt như thế nào? - Ảnh 2.

Mặc dù Bộ luật Hình sự năm 2015 coi hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô với trẻ em… là những tội phạm có tính chất rất nghiêm trọng và gắn với những chế tài xử phạt nghiêm khắc. Thế nhưng, với hành vi quấy rối tình dục hay còn gọi là gạ tình thì chưa có quy định cụ thể nào.

Quấy rối tình dục thường là những hành vi rất khó chứng minh vì hầu như không để lại sự thương tổn rõ ràng về sức khỏe, cho dù các nạn nhân phải chịu những khủng hoảng tâm lý nặng nề. Có thể đây là một trong những lý do khiến quấy rối tình dục chưa được đưa vào Bộ luật Hình sự như một tội danh.

Tuy nhiên, nếu người quấy rối "có hành vi, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác" thì sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng (theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, nếu hành vi quấy rối được xác định là xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự người khác thì có thể bị xử lý hình sự về Tội làm nhục người khác theo Điều 121 Bộ luật Hình sự 2015; mức phạt từ cảnh cáo đến phạt tù 05 năm.

Trở lại với vụ việc gương mặt trẻ Hoàng Anh bị tố gạ tình nữ sinh, hiện Hoàng Anh chưa phản hồi, dù đã chắc chắn nhận được câu hỏi từ chúng tôi. Phía Forbes Việt Nam cho biết đã nhận được thông tin và đang tiến hành xác minh sự việc. Vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin. 

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Ngọc Tú

Cùng chuyên mục
XEM