1 gương mặt Forbes U30 bị tố gạ tình nữ sinh, chuyên gia giáo dục: "Nhiều em chưa trải qua yêu đương, cứ nghĩ là tán tỉnh bình thường"

16/02/2022 21:30 PM | Sống

Chuyên gia giáo dục toàn cầu Tô Thụy Diễm Quyên đối với những đứa trẻ chưa có kinh nghiệm và trải nghiệm liên quan đến chuyện tình cảm, đôi khi chúng chưa phân biệt được chuyện đúng sai, thậm chí có không ít em nghĩ rằng đó là tán tỉnh bình thường.

Trước vụ việc gương mặt trẻ nhất Forbes under 30 năm 2022 trong lĩnh vực Khoa học và Giáo dục Ngô Hoàng Anh, 22 tuổi, bị tố gạ tình với nhiều nữ sinh 15-17 tuổi, dùng từ khiếm nhã, bậy bạ, rủ video call cởi đồ, một số người dùng trên MXH cho rằng không thích nói chuyện thì "block", tránh tự rước hoạ vào thân.

1 gương mặt Forbes U30 bị tố gạ tình nữ sinh, chuyên gia giáo dục: Nhiều em chưa trải qua yêu đương, cứ nghĩ là tán tỉnh bình thường - Ảnh 1.
1 gương mặt Forbes U30 bị tố gạ tình nữ sinh, chuyên gia giáo dục: Nhiều em chưa trải qua yêu đương, cứ nghĩ là tán tỉnh bình thường - Ảnh 2.

Chuyên gia giáo dục toàn cầu Tô Thụy Diễm Quyên cho biết bản thân chị gặp những trường hợp này không ít và ngay cả học sinh của chị, tuy mới chỉ học lớp 6, cũng đã nhận được những lời lẽ không đứng đắn, nghiêm túc. Những đối tượng gạ gẫm có thể là bạn học cùng lớp hoặc các anh khoá trên hoặc những người đã trưởng thành.

Tuy nhiên, đối với những đứa trẻ chưa có kinh nghiệm và trải nghiệm liên quan đến chuyện tình cảm, đôi khi chúng chưa phân biệt được chuyện đúng sai, thậm chí có không ít em nghĩ rằng đó là tán tỉnh bình thường. Vì thế, nhiệm vụ của chị là tư vấn cho các em học sinh đâu là tình cảm chân thành, đâu chỉ là gạ tình, làm chuyện bậy bạ. Theo quan sát của chị, những kẻ như vậy thường không lòng vòng, đề cập "chuyện ấy" rất sớm.

1 gương mặt Forbes U30 bị tố gạ tình nữ sinh, chuyên gia giáo dục: Nhiều em chưa trải qua yêu đương, cứ nghĩ là tán tỉnh bình thường - Ảnh 3.

Chị đưa lời khuyên: "Nếu gặp phải những người có hành vi tệ hại như vậy, các bạn nữ, thậm chí kể các bạn nam không nên "bóc phốt" ngay trên Facebook mà nên hỏi người lớn có hiểu biết. Tuy nhiên, đa phần các em học sinh không dám hỏi bố mẹ vì sợ bị la không lo học hành, chỉ nghĩ yêu đương... Nếu tìm được người tin cậy để xin lời khuyên, mình hãy đưa bằng chứng cho người ta xem và xác thực sự việc, sau đó phản hồi cho người gạ tình rằng "những tin nhắn của tôi bố mẹ đều đọc được, anh phải xin lỗi tôi và dừng lại, sau đó cùng block nhau". 

Chuyên gia giải thích không nên lập tức công khai họ trên MXH bởi có thể có những người mới làm hành động này lần đầu tiên, bị thôi thúc bởi bản năng, sau khi bị phản hồi "căng" như vậy họ sẽ tự xem xét bản thân, có thể sợ hãi và điều chỉnh lại hành vi. Việc đăng tải công khai có thể gây ra thù hận, hoặc nếu xấu hổ, người ta có thể tự tử.

Trong trường hợp người gạ tình kia chai mặt, vẫn không chịu dừng lại hành vi không đứng đắn, bạn nên nhờ người có tiếng nói gọi điện thoại cho người đó, không nên ra mặt một mình vì có thể bị trả thù. Trong trường hợp này, bạn có thể đăng tải công khai về sự việc của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý phải cẩn trọng những tin nhắn của mình để tránh người gạ tình kia vu khống, cắt cúp tin nhắn, làm giả tài khoản vu oan ngược lại. 

Bên cạnh đó, nên che tên người gạ tình khi công khai sự việc, không chỉ đích danh người gạ và thông báo cho các bạn nữ khác rằng nếu các bạn cũng gặp tình trạng tương tự thì cùng báo lên cơ quan chính quyền. Khi mình công khai nhưng vẫn giữ thể diện cho hắn, có thể hắn sẽ tỏ ra 1 thái độ khác và không trả thù mình.

Tô Thuỵ Diễm Quyên - 1 trong 20 người đầu tiên trên thế giới được Microsoft công nhận là chuyên gia giáo dục toàn cầu. Đồng thời, cô cũng là người sáng lập Diễn đàn Giáo dục sáng tạo Việt Nam.

Bên cạnh đó, cô Diễm Quyên từng đạt giải nhất quốc gia dạy học tích hợp, sau đó đại diện Việt Nam tham gia Diễn đàn giáo dục toàn cầu tại Tây Ban Nha, là giám khảo châu Á duy nhất trong 18 giám khảo của Diễn đàn giáo dục toàn cầu tại Mỹ.

PV

Cùng chuyên mục
XEM