'Vượt mặt' Vinachem, Tập đoàn Hoành Sơn trở thành cổ đông lớn nhất của Cao su Sao Vàng

04/12/2023 07:38 AM | Kinh doanh

Sau khi mua vào hơn 7,2 triệu cổ phiếu SRC, nâng tỷ lệ sở hữu lên 50,22%, Tập đoàn Hoành Sơn trở thành cổ đông lớn nhất tại Cao su Sao Vàng.

Tập đoàn Hoành Sơn trở thành cổ đông lớn nhất của Cao su Sao Vàng. Ảnh minh họa

Mới đây, Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (MCK: SRC) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Theo đó, từ ngày 29/11- 1/12, CTCP Tập đoàn Hoành Sơn đã mua thỏa thuận hơn 7,2 triệu cổ phiếu SRC từ ông Nguyễn Tiến Ngọc, ông Nguyễn Huy Hùng, bà Trần Thị Thúy Hằng, bà Nguyễn Thị Hồng, ông Hồ Viết Hùng và ông Nguyễn Tiến Dũng.

Sau khi mua vào thành công số cổ phiếu SRC nói trên, Tập đoàn Hoành Sơn nâng tỷ lệ sở hữu từ 24,54% lên 50,22%.

Với việc sở hữu 50,22% vốn tại SRC, Tập đoàn Hoành Sơn trở thành cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp này, vượt qua tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam- Vinachem (36%).

Đáng chú ý, ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch HĐQT SRC đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoành Sơn.

Hai cổ đông Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Thị Hồng mới tiến hành mua-bán thỏa thuận cổ phiếu SRC với Tập đoàn Hoành Sơn cũng là người có liên quan đến Chủ tịch Phạm Hoành Sơn.

Về Tập đoàn Hoành Sơn, doanh nghiệp này được thành lập ngày 19/1/2001, trụ sở chính đóng tại tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Công ty hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực như: Thương mại xi-măng, quặng; xây dựng và đầu tư; dịch vụ đường biển; khai thác tàu biển, các tuyến vận tải hàng hóa đường bộ từ các nước lân cận như Lào, Indonesia; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; sản xuất phân bón; điện mặt trời...

Tháng 7/2014, vốn điều lệ Hoành Sơn Group ở mức 1.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm ông Phạm Hoành Sơn sở hữu 94%; bà Nguyễn Thị Hằng Nga sở hữu 4% và ông Phạm Ngọc Hà sở hữu 2% còn lại.

Đến tháng 6/2016, vốn điều lệ Hoành Sơn Group được nâng lên 2.500 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông cũng có sự thay đổi khi ông Phạm Ngọc Hà chuyển nhượng 1% cổ phần cho ông Phạm Hoành Sơn và 1% cổ phần còn lại cho cổ đông mới là ông Nguyễn Tiến Ngọc.

Tuy nhiên, vốn điều lệ Hoành Sơn Group giảm còn 1.000 tỷ đồng (năm 2018) và sau đó lại được điều chỉnh về mức 2.000 tỷ đồng đến tháng 9/2020.

Hiện nay, doanh nghiệp này đang đầu tư hàng loạt dự án nghìn tỷ trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Đồng Nai,... như: dự án cấp nước cho khu kinh tế Vũng Áng 4.415 tỷ đồng, cảng tổng hợp quốc tế Hoành Sơn 1.410 tỷ đồng, nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh 1.200 tỷ đồng, nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên 1.458 tỷ đồng, Dự án cảng Phước An, dự án Cảng tổng hợp quốc tế tại Vũng Áng, trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng cho thuê tại TP.Hà Tĩnh,...

Bạch Hiền (t/h)

Cùng chuyên mục
XEM