Vụ sập sàn bêtông: Đưa 2 công nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài

11/06/2016 15:21 PM | Xã hội

Vụ tai nạn xảy ra vào 9h30 ngày 11.6 tại công trình cụm biệt thự Kim Minh, trên đường Ba Cu (phường 1, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, nhóm công nhân đang tổ chức xây dựng công trình thì phần giàn giáo bất ngờ đổ sập. Một người chạy được ra ngoài kêu cứu trong khi nhiều người khác mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mặt xử lý hiện trường, thực hiện các biện pháp cứu hộ.

Đại tá Đoàn Minh Quyết, Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết, hiện công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn trương. Theo phương án nhanh, lực lượng Cảnh sát PCCC sẽ dùng vòi rồng phun nước vào khối bêtông đổ sập để bêtông rã ra. Sau đó, sẽ tiến hành tìm kiếm các nạn nhân.

Một nữ công nhân đã được cứu trong đống đổ nát. Nữ công nhân này bị gãy chân và hiện đã được chuyển đến Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) cấp cứu.

Chủ công trình cho biết, hiện có 2 công nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát, trong đó có 1 người chết.


Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Tính đến 1h30 chiều ngày 11.6, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân thứ 2 trong vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng nhà ở Kim Minh (số 22 Ba Cu, phường 1 TP. Vũng Tàu) ra bên ngoài hiện trường.

Trước đó, khoảng 9h45 cùng ngày, sau khi đổ xong phần bêtông tươi cho tầng thứ 3 của tòa nhà thì bất ngờ giàn giáo bị sập khéo theo toàn bộ phần bêtông trút xuống người một số công nhân đang nghỉ bên dưới.

Theo những công nhân có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc, việc đổ bêtông đã hoàn tất, các công nhân đi ra ngoài, chỉ còn lại một số công nhân ngồi nghỉ ở tầng dưới. Bất ngờ phần bêtông mới đổ và cốt thép sụp xuống khiến 2 người bị mắc kẹt hoàn toàn, 1 người bị sắt đè khiến chân bị gãy (đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Lê Lợi).


Gia đình nạn nhân kêu khóc bên ngoài.

Gia đình nạn nhân kêu khóc bên ngoài.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an, cứu hộ, y tế… đã được huy động để cứu những người mắc kẹt. Do sức nặng quá lớn, lực lượng cứu hộ đã phải huy động 3 chiếc xe cẩu hạng nặng tới hiện trường để nâng phần bị sập, tìm kiếm và đưa các nạn nhân ra bên ngoài.

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu cùng các cơ quan chức năng cũng ngay tức khắc có mặt tại hiện trường để theo dõi và chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Đến 1h30 chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân ra bên ngoài và đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Lê Lợi (TP. Vũng Tàu). Theo thông tin ban đầu thì 2 nạn nhân là Dương Thanh Tuyền và bà Lê Kim Phụng (43 tuổi).

Lê Ngân

Cùng chuyên mục
XEM