Vụ 'chuyến bay giải cứu': 54 bị cáo bị xét xử, 105 luật sư bào chữa

10/07/2023 08:55 AM | Xã hội

Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án: 253 lần nhận hối lộ với số tiền lên đến 42,6 tỉ đồng.

105 luật sư tham gia bào chữa cho 54 bị cáo

Theo kế hoạch, ngày 11/7 tới đây, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ án "Chuyến bay giải cứu". Phiên tòa dự kiến kéo dài trong khoảng 30 ngày do thẩm phán Nguyễn Quang Huy làm Chủ tọa.

Hồ sơ vụ án cho thấy, 54 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử với 5 tội danh là: "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong 54 bị cáo, 21 bị cáo bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" và có tới 18 bị cáo bị xét xử theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình; 4 bị cáo bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Với tội "Đưa hối lộ", 23 bị cáo sẽ bị đưa ra xem xét về tội danh này; 4 bị cáo bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ"; 1 bị cáo bị xét xử về hai tội "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 1 bị cáo bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, hiện có 105 luật sư tham gia bào chữa cho 54 bị cáo tại phiên tòa. Trong số này có một số luật sư cùng lúc bào chữa cho 2 bị cáo.

2 bị cáo có nhiều người bào chữa nhất lên đến 6 luật sư là Vũ Hồng Quang - cựu cán bộ Cục Hàng không Việt Nam và Nguyễn Thị Thanh Hằng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và du lịch Bầu trời xanh.

Vụ "chuyến bay giải cứu": 18 bị cáo bị xét xử với khung hình phạt đến tử hình, 105 luật sư bào chữa - Ảnh 1.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: Đại đoàn kết

Hội đồng xét xử vụ án này gồm 5 thành viên. 5 kiểm sát viên của Viện KSND Tối cao và Viện KSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố, đồng thời kiểm sát hoạt động xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

25 bị cáo nhận hối lộ gần 165 tỷ đồng

Theo cáo trạng truy tố, khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng, chống dịch.

Chính phủ đã giao cho Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của một số bộ, ngành, địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly.

Thực hiện chủ trương này, trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2022, có 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát xác định 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng.

Vụ "chuyến bay giải cứu": 18 bị cáo bị xét xử với khung hình phạt đến tử hình, 105 luật sư bào chữa - Ảnh 2.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan

Trong số 18 người bị Viện Kiểm sát truy tố về tội "Nhận hối lộ" với khung hình phạt từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình bao gồm: cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng; cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan; cựu Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng; cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân…

Trong số các bị cáo giữ chức vụ cao nhất ở vụ án này ông Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bị cáo buộc nhận hối lộ 21,5 tỉ của các doanh nghiệp. Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án với 253 lần nhận hối lộ với số tiền lên đến 42,6 tỉ đồng.

Theo Trang Anh

Cùng chuyên mục
XEM