Chủ tịch Vinacomin: Sẽ có lời giải cho bài toán bauxite Tây Nguyên

20/05/2013 21:38 PM |

Ông Trần Xuân Hòa cũng tiết lộ lời giải cho bài toán vận chuyển của dự án.

Bên lề phiên họp Quốc hội, ông Trần Xuân Hoà, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập  đoàn Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã trao đổi với phóng viên về hiệu quả của dự án bauxite Tây Nguyên.

Trước việc báo chí nêu lại ý kiến cho rằng dừng dự án tại Nhân Cơ sẽ đỡ tổn thất hơn là tiếp tục, ông Trần Xuân Hòa cho biết: Chỉ từ 2 đến 3 tháng nữa Chính phủ sẽ có những quyết định rất quan trọng cho sự phát triển của dự án bauxite Nhân Cơ, Đắk Nông. Tất cả những khó khăn hiện tại sẽ được giải quyết tại chỗ sau khi Vinacomin đàm phán xong với các đối tác về giá cả. Những thông tin thuộc về bí mật kinh doanh, không tiết lộ được thì dư luận ủng hộ cho.

Dư luận, báo chí cũng cần phải tin tưởng chúng tôi, bởi ngoài Vinacomin thì các bộ, ngành khác họ cũng tư vấn giúp doanh nghiệp rất nhiều. Đối với dự án bauxite Nhân Cơ chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện làm.

Ông Trần Xuân Hòa cũng tiết lộ lời giải cho bài toán vận chuyển của dự án. 

"Đã là sản xuất kinh doanh thì bao giờ cũng có thuận lợi, khó khăn và phải tìm giải pháp. Trong chuyến thăm của Thủ tướng nước ta sang Cộng hoà Liên bang Nga mới đây thì hai bên đã ký kết hợp tác xây dựng tuyến đường sắt để khai thác bauxite ở Tây Nguyên để giải quyết bài toán vận chuyển sản phẩm này, tất nhiên đường sắt này được sử dụng đa mục tiêu, chứ không chỉ để phục vụ vận chuyển bauxite", ông Hòa cho hay.

"Cũng phải nói thêm rằng 2, 3 năm trước đây dự án Đồng Sinh Quyền (Lào Cai) của chúng tôi đều bị các nhà khoa học phản bác nhưng giờ đây nó là các dự án tốt nhất của Vinacomin. Dự án bauxite cũng là như vậy, vì có phải chúng ta đã làm những dự án như thế này đâu. Chúng ta đều học hỏi các chuyên gia nước ngoài, nhờ họ vận hành ban đầu và sau đó quan trọng nhất là đào tạo đội ngũ trong nước làm chủ thiết bị để vận hành".

Công nghệ của Việt Nam khi xử lý bauxite thì tiêu hao nhiều nước, trong khi Tây Nguyên lại thiếu nước, phải phụ thuộc mùa mưa. Vấn đề nước xử lý ra sao? Về câu hỏi này của báo giới, ông Trần Xuân Hòa giải đáp: Ở các khu vực có nhà máy đều có những hồ chứa, đảm bảo cho sản xuất, mà mùa khô vừa rồi các hồ chứa này là cứu cánh cho bà con ở khu vực đó để sản xuất cây công nghiệp. Ví dụ, hồ Cai Bảng ở Tây Nguyên theo chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi đã lấy nước cấp cho bà con tưới cây công nghiệp trong mùa nắng hạn này. Mỗi dự án bauxite phải tính đến trữ nước cho đủ cả tưới tiêu.

Trong những lý do dự án chậm tiến độ nên chưa trích lãi được cho địa phương như dự kiến từ năm 2011, ông Trần Xuân Hòa giải thích: Việc chậm do khách quan sau khi sự cố hồ bùn đỏ ở Hungary, chúng ta phải dừng dự án để giám sát tư vấn, thẩm định, tổ chức các đoàn sang Hungary để nâng cấp đảm bảo các hồ bùn đỏ. Tất nhiên có mặt chủ quan là việc gặp khó khăn trong vận chuyển thiết bị cồng kềnh, vấn đề nhân công của các nhà thầu phụ không đáp ứng được công việc. Nhưng chủ yếu là nguyên nhân khách quan.

Theo Thành Chung

thanhhuong

Cùng chuyên mục
XEM