Trong vòng 1 đêm, Hong Kong phải chi ra 1,2 tỷ USD nhằm cứu đồng nội tệ

17/05/2018 16:42 PM | Xã hội

Tính tổng cộng, Hong Kong đã chi tới 7,95 tỷ USD từ tháng trước đến nay để giữ giá cho đồng nội tệ cũng như siết chặt tính thanh khoản của thị trường tài chính vốn có mức lãi suất cho vay khá thấp so với mặt bằng chung.

Giá đồng Dollar Hong Kong (HKD) thời gian qua bị giảm sâu khiến chính quyền nơi đây tiêu lượng lớn ngoại hối để giữ giá đồng nội tệ.

Mới đây, chính quyền Hong Kong đã mua 9,5 tỷ HKD (1,2 tỷ USD) nhằm giữ giá đồng nội tệ. Đây là đợt can thiệp lớn thứ 3 của Hong Kong kể từ khi nền kinh tế này bắt đầu mua vào HKD để giữ tỷ giá từ tháng trước.

Trước đó vào ngày 16/5, Hong Kong đã mua vào 1,57 tỷ HKD nhằm giữ tỷ giá ổn định.

Trong vòng 1 đêm, Hong Kong phải chi ra 1,2 tỷ USD nhằm cứu đồng nội tệ - Ảnh 1.

Tỷ giá HKD/USD và lãi suất cho vay 3 tháng

Nguyên nhân chính của tình trạng này là do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất khiến mức lãi suất ở Hong Kong thấp hơn, qua đó khiến nhà đầu tư bán HKD để chuyển dòng vốn về nước.

Tính tổng cộng, Hong Kong đã chi tới 7,95 tỷ USD từ tháng trước đến nay để giữ giá cho đồng nội tệ cũng như siết chặt tính thanh khoản của thị trường tài chính vốn có mức lãi suất cho vay khá thấp so với mặt bằng chung.

Vốn có mối liên hệ chặt chẽ với thị trường tài chính Mỹ, hiện Hong Kong đang có mức lãi suất cao hơn nền kinh tế số 1 thế giới lần đầu tiên kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Theo các chuyên gia, Hong Kong sẽ còn phải thắt chặt tính thanh khoản hơn nữa khi FED được dự đoán sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong các tháng tới.

Với động thái này, nhiều khả năng các ngân hàng cũng sẽ phải nâng lãi suất, qua đó tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường bất động sản, nhất là những nhà đầu tư thế chấp.

AB

Cùng chuyên mục
XEM