Hong Kong xây nhà trong đường ống nước

02/01/2018 14:07 PM | Xã hội

Các kiến trúc sư phải tận dụng từng không gian dù là nhỏ nhất ở Hong Kong, thành phố "đất chật người đông".

Hệ thống nhà ống OPod là tác phẩm của kiến trúc sư James Law nhằm giải quyết tình trạng quá tải và thiếu chỗ ở Hong Kong. Ông đã xây một căn hộ mini rộng 9 m2 cho 2 người ở, với phòng tắm và nhà vệ sinh.

Mỗi nhà ống được trang bị ổ khóa cho phép điện thoại thông minh truy cập trực tuyến và đồ nội thất tiết kiệm không gian. Law cho biết các đường ống có thể được xếp chồng lên nhau giữa các tòa nhà cao tầng, tận dụng tối đa không gian thừa.

Hong Kong xây nhà trong đường ống nước - Ảnh 1.

Kiến trúc sư James Law trong một căn hộ ống nước OPod (Nguồn: Reuters).

Công ty thiết kế của ông, James Law Cybertecture, cũng phát triển dự án biến container cũ thành nhà ở. Được làm từ nhôm nhẹ, AlPod là căn hộ sang trọng rộng 450 m2 có thể dễ dàng chuyển từ thành phố này đến thành phố khác và được xếp vào một tòa nhà cao tầng.

Hong Kong xây nhà trong đường ống nước - Ảnh 2.

Khách tham quan nhà ống OPod được trưng bày trong Triển lãm thiết kế Inspire (Nguồn: EFE).


Người Hong Kong sống trong đường ốngNgười Hong Kong "sống trong đường ống" (Nguồn: Quartz).

Theo Dương Tống

Cùng chuyên mục
XEM