Trong khi Tổng thống Trump đang chống đối người nhập cư, quốc gia Châu Á này cũng siết quản lý lao động nước ngoài

14/04/2017 09:33 AM | Xã hội

Trong khi cả thế giới bị thu hút bởi những chính sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề nhập cư thì tại Châu Á, một quốc gia nổi tiếng không kém khác cũng đang khiến nhiều công ty công nghệ đứng ngồi không yên trước những dấu hiệu siết chặt quản lý mới.

Singapore là một nền kinh tế phát triển với khoảng 5,6 triệu dân và lượng lao động nhập cư chiếm tới gần 40% tổng số. Tuy nhiên, lo ngại trước vấn đề lao động bản địa bị ảnh hưởng cũng như tình trạng quá tải dân số, chính phủ Singapore đang có những dấu hiệu thắt chặt quản lý với người nhập cư.

Nhiều công ty công nghệ cao tại Singapore cho biết chính sách thị thực nhập cảnh của nước này đang bắt đầu khó khăn hơn so với trước đây. Hãng Nasscom cho rằng số lượng lao động nhập cư vào Singapore bắt đầu ảnh hưởng lớn đến khả năng chu cấp của quốc gia này, khiến các nhà lãnh đạo siết chặt hơn bằng cách nâng phí thủ tục hay tạo thêm nhiều rào cản.

Theo Nasscom, lượng cấp thị thực nhập cảnh cho các lao động nước ngoài tại Singapore đã giảm mạnh trong vài năm trở lại đây và thủ tục đặc biệt trở nên khó khăn kể từ năm 2016.

Ban đầu, chính quyền Singapore nâng mức lương cơ bản của lao động bản địa để có thể được tính là lao động toàn thời gian. Tại Singapore, một công ty muốn thuê lao động nước ngoài phải có tỷ lệ nhất định lao động toàn thời gian là người bản địa.

Tiếp theo đó, quốc gia này cũng yêu cầu nhiều thông tin hơn cho các thủ tục xin thị thực nhập cảnh cho lao động nước ngoài.

Kể từ năm 2015, Singapore đã ban hành thêm nhiều quy định mới nhằm bảo vệ việc làm cho người địa phương cũng như hạn chế các công ty thuê lao động nước ngoài. Ví dụ, một doanh nghiệp có 25 nhân viên trở lên cần tuyển thêm người cần phải quảng cáo 2 tuần trong nước trước khi đăng ký thủ tục xin thị thực cho lao động nước ngoài vào vị trí đó.

Riêng trong năm 2016, hơn 300 trường hợp xin thị thực của 100 công ty đã bị tạm hoãn để điều tra cáo buộc không công bằng với lao động trong nước.

Trước đây, hàng năm Singapore cấp thị thực cho khoảng 5.000-10.000 nhân viên công nghệ cao từ Ấn Độ nhưng con số này đang giảm mạnh trong những năm gần đây. Thông thường một thủ tục như vậy chỉ mất 2-4 tuần nhưng giờ đây mất hàng tháng để hoàn thành.

Tất nhiên, không riêng gì Singapore, những quốc gia khác như Anh, Mỹ, Canada cũng thắt chặt thị thực cho lao động công nghệ cao Ấn Độ nói riêng và lao động nước ngoài nói chung dù đây là những thị trường tập trung nhiều tập đoàn công nghệ cao.

BT

Cùng chuyên mục
XEM