Trải nghiệm độc đáo tại khách sạn Hawaii: Du khách có thể tự tay làm các phương thuốc cổ truyền

29/06/2023 20:20 PM | Sống

Tại khách sạn Four Seasons Resort O'ahu ở thành phố Kapolei (tiểu bang Hawaii, Mỹ), du khách sẽ có cơ hội được tham dự những buổi hội thảo làm thuốc cổ truyền được hướng dẫn bởi Pi'i Lawson, một nhà văn hoá bản địa.

Lawson có xuất thân từ dòng dõi làm nghề dệt vải lâu đời và dòng dõi kāhuna lapaʻau (nghĩa là những người chữa bệnh bản địa ở Hawaii). Họ là những người tôn kính sức mạnh của thực vật và có mối liên hệ sâu sắc với thiên nhiên, họ tìm đến thực vật trong nhiều thế kỷ như một cách phòng ngừa và chống chọi lại với bệnh tật.

Lớn lên ở một khu vực chỉ cách vài dặm với khu nghỉ mát, Lawson thường xuyên chia sẻ phương pháp chữa bệnh của mình với những vị khách của khách sạn. Ông nói: "Rất nhiều lần chúng ta nhìn thấy các loài thực vật và nghĩ rằng 'Ồ, chúng chẳng có tác dụng gì cả, chúng chỉ ở yên đó thôi', nhưng thực vật ở đó là để phục vụ cho mục đích nhất định, chẳng hạn như cung cấp thuốc chữa bệnh".

Tại các buổi hội thảo làm thuốc, mọi người sẽ cùng nhau tạo ra những bó lá xông từ các loài cây bản địa được hái trực tiếp tại khu nghỉ dưỡng. Sau khi làm khô, các bó lá này sẽ được đốt lên, tạo ra làn khói để xông nhà cửa, xe hơi, giúp mang lại sự cân bằng cho cơ thể, trái tim và xua đuổi những năng lượng tiêu cực.

Phương pháp xông bằng khói này vốn là một tập tục thiêng liêng trong nhiều nền văn hóa bản địa, được sử dụng phổ biến tại những nghi lễ quan trọng. Loại cây phổ biến nhất để tạo thành bó lá xông là cây xô thơm trắng, đây cũng là loài thực vật được kết hợp vào thực phẩm, thuốc men...

Tuy nhiên, sự phổ biến của bó lá xông từ loài cây này đã gây ra tình trạng thu hoạch quá mức, tác động tiêu cực đến các nền văn hóa bản địa. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với palo santo, một loại gỗ thường được đốt bởi các cộng đồng bản địa ở Trung và Nam Mỹ trong các nghi lễ tôn giáo mà ngày nay đã trở nên phổ biến ở thế giới phương Tây.

Điều này đã khiến Lawson đặt ra câu hỏi: "Tại sao chúng ta không sử dụng thực vật ở đây? Tại sao chúng ta phải lấy đồ từ đất liền?".

Trải nghiệm độc đáo có một không hai tại khách sạn Hawaii: Du khách có thể tự tay làm các phương thuốc cổ truyền - Ảnh 2.

Lá xô thơm là loại thực vật thường được dùng để làm bó lá xông

Ông cho hay: "Hội thảo này là cách để chúng ta kết nối với năng lượng và mục đích của nó, đồng thời tạo ra những bó lá xông của riêng mình bằng cách sử dụng các loại cây có sẵn xung quanh chúng ta".

Lawson bắt đầu thử nghiệm những loại cây mới từ năm 2020 và cho đến nay, những buổi hội thảo của ông vẫn là nơi duy nhất làm điều đó. Chia sẻ về sự "phá cách" của mình, Lawson cho rằng những người khác giới hạn bản thân trong những gì được dạy vì họ sợ không nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Tuy nhiên, ông cho rằng điều này không đúng vì bản thân tổ tiên cũng luôn học cách thay đổi để thích nghi.

Trải nghiệm độc đáo có một không hai tại khách sạn Hawaii: Du khách có thể tự tay làm các phương thuốc cổ truyền - Ảnh 3.

Du khách được hướng dẫn cách buộc các lá lại với nhau

Theo phóng viên Kathleen Wong, người đã tham gia buổi hội thảo của Lawson, những vị khách tại khách sạn sẽ đọc lời cầu nguyện ngắn bằng tiếng Hawaii mà Lawson đã viết để bày tỏ lòng biết ơn.

Tiếp đó, Kathleen cùng những người khác được dẫn đi đến bụi cây pōhinahina - một loài thực vật đặc hữu có họ với cây bạc hà và có mùi hương thảo mộc nhẹ, mang đến nguồn năng lượng mà Lawson tìm kiếm.

Loài cây này sau đó sẽ được kết hợp với một loài dương xỉ phổ biến tại đảo, chúng được quấn chặt với nhau tạo thành một bó và buộc lại bằng dây bện. Sau khi hoàn thành, du khách có thể mang sản phẩm của mình về nhà và đợi vài tuần đến khi chúng khô hẳn để sử dụng.

Theo Sông Thương

Cùng chuyên mục
XEM