Tổng thống Trump đe dọa chấm dứt NAFTA trước thềm đàm phán

24/08/2017 16:26 PM | Xã hội

“Cá nhân tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể hoàn thành bản thỏa thuận này bởi chúng ta đã bị lợi dụng quá nhiều. Tôi cho rằng chúng ta sẽ chấm dứt Hiệp định NAFTA ở một mức độ nào đó”, Tổng thống Trump nói.

Mỹ đang bước vào cuộc đàm phán lại Hiệp định thương mại NAFTA với Canada và Mexico nhưng Tổng thống Donald Trump có những phát biểu cho rằng thỏa thuận này cuối cùng sẽ thất bại.

“Cá nhân tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể hoàn thành bản thỏa thuận này bởi chúng ta đã bị lợi dụng quá nhiều. Tôi cho rằng chúng ta sẽ chấm dứt Hiệp định NAFTA ở một mức độ nào đó”, Tổng thống Trump nói.

Tuần trước, các quan chức Mỹ đã nhóm họp với những người đồng cấp từ Mexico và Canada về bản thỏa thuận thương mại gắn liền 3 nền kinh tế từ năm 1994.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump đã thường xuyên chỉ trích NAFTA như là bản thỏa thuận thương mại tệ nhất trong lịch sử Mỹ khi quốc gia này đã để mất hàng loạt việc làm trong ngành sản xuất cho nước khác.

Dẫu vậy, Tổng thống Trump đã quyết định đàm phán lại hiệp định này thay vì khai tử nó ngay lập tức sau khi đã có cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo của Canada và Mexico.

Tổng thống Trump đã phải thừa nhận việc khai tử NAFTA có thể gây ra cú sốc lớn cho toàn bộ hệ thống kinh tế Mỹ nhưng ông cũng cảnh báo rằng mình sẽ làm vậy nếu không thể tìm kiếm một bản thỏa thuận thương mại công bằng cho người dân nước này.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết: “Đối với rất nhiều người dân Mỹ, bản hiệp định này là một sự thất bại. Chúng ta không thể chối bỏ tình trạng thâm hụt thương mại, việc mất việc làm trong ngành sản xuất, tình trạng các doanh nghiệp đóng cửa hoặc phải di chuyển sang nước khác do bản hiệp định thương mại này.”

Dẫu vậy, ông Lighthizer cũng thừa nhận NAFTA đã đem lại lợi ích cho nhiều người dân Mỹ, ví dụ như những người nông dân, cũng như thắt chặt mối quan hệ ngoại giao giữa 3 nước Mỹ, Canada và Mexico.

“Cá nhân tôi không cho rằng chúng ta có thể đi đến một thỏa thuận mà không hủy bỏ hiệp định cũ, nhưng chúng ta sẽ xem liệu có thể làm gì”, Tổng thống Trumo nói.

Hiện vẫn chưa rõ những tuyên bố của Tổng thống Trump có mang ý nghĩa chiến thuật nào không cho việc đàm phán nhưng rõ ràng chúng không tác động nhiều lên các buổi trao đổi sẽ diễn ra ở Mexico và Canada trong những tháng tới.

Hàng triệu việc làm và hàng nghìn doanh nghiệp Mỹ hiện nay đang phục thuộc vào NAFTA trong khi nhiều người tiêu dùng Mỹ cũng được hưởng lợi từ thỏa thuận thương mại tự do này. Tuy vậy, nhiều lao động trong ngành sản xuất cho biết họ đã bị mất việc làm do nhà máy chuyển dịch sang Mexico.

Trong khi đó, những nhà lãnh đạo Mexico và Canada đang nhắm tới việc nâng cấp hiệp định NAFTA thay vì sửa đổi lại các điều khoản hay hủy bỏ thỏa thuận cũ.

“Vấn đề hiện nay không phải là xé bỏ những gì đang tồn tại mà là làm cho thỏa thuận của chúng ta trở nên tốt hơn”, Bộ trưởng kinh tế Mexico IIdefonso Guajardo Villarreal nói.

BT

Cùng chuyên mục
XEM