Tim Cook chỉ trích Qualcomm bất hợp pháp và tính giá ‘cắt cổ’, tuyên bố sẽ không giải quyết tranh chấp bằng sáng chế bên ngoài tòa án

09/01/2019 14:57 PM | Kinh doanh

Cuộc chiến pháp lý giữa hai gã khổng lồ trong làng công nghệ dường như cần nhiều thời gian hơn nữa mới tới hồi kết!

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với CNBC, Giám đốc điều hành Tim Cook cho biết có rất ít cơ hội giải quyết mâu thuẫn trong cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa Apple và Qualcomm.

Ông nói: "Vấn đề mà chúng tôi gặp phải với Qualcomm là họ thực hiện chính sách không bản quyền, không có chip. Theo quan điểm của Apple, điều này là bất hợp pháp. Thứ hai, họ có nghĩa vụ cung cấp danh mục sáng chế của mình trên cơ sở công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử. Tuy nhiên, trên thực tế, họ luôn tính giá cắt cổ".

Kể từ khi bắt đầu từ năm 2017, cả hai ông lớn trong làng di động đã bị cuốn vào một cuộc chiến pháp lý đầy kịch tính với những lần phản pháo liên tục trước tòa. Trong khi Apple tố cáo Qualcomm lạm dụng vị thế độc quyền để tính phí cao và cấp phép bằng sáng chế không công bằng thì Qualcomm lại tố Apple vi phạm bằng sáng chế và đệ trình các lệnh cấm bán iPhone tại Trung Quốc và Đức.

Bên cạnh đó, Tim Cook còn chỉ trích những chiêu trò truyền thông bẩn được cho là do Qualcomm đạo diễn. Tháng 11 năm ngoái, tờ New York Times đưa tin Qualcomm đã thuê công ty truyền thông có trụ sở tại Washiongton là Definers Public Affairs sản xuất và truyền bá những thông tin sai lệch để gây hiểu lầm và hạ uy tín của Apple.

Vị Giám đốc điều hành tỏ ra khá bức xúc: "Trả tiền để một đơn vị nào đó viết tin tức không đúng sự thật và sau đó truyền bá nó là một việc trái đạo đức. Đây không phải cách hoạt động của một công ty, đặc biệt là công ty lớn".

Tuy Qualcomm và CEO Steve Mollenkopf đã nhiều lần nói rằng hãng hy vọng có thể giải quyết tranh chấp với Apple bên ngoài tòa án nhưng theo nhiều nguồn tin, đến nay Apple vẫn phủ nhận khả năng đó.

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn ngày 8/1 vừa qua, Tim Cook khẳng định: "Chúng tôi chưa tham gia bất kỳ cuộc thảo luận dàn xếp nào với họ kể từ quý III năm ngoái. Vì vậy, tôi không biết những thông tin rằng hai bên sẽ thỏa thuận ngoài tòa án đến từ đâu".

Đáp lại ý kiến của những người phản đối về tình hình hình không mấy sáng sủa của Apple trong giai đoạn cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Tim Cook nói rằng hệ sinh thái của công ty chưa bao giờ mạnh mẽ hơn lúc này. Vị CEO vẫn tỏ ra lạc quan rằng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ giảm bớt trong thời gian tới.

Mặc dù vậy, động thái mới đây của Apple cũng đang khiến nhiều người hoài nghi về khả năng phát triển trong năm mới của hãng. Theo một số nguồn tin, Apple đã yêu cầu các nhà cung ứng cắt giảm 10% kế hoạch sản xuất iPhone mới trong ba tháng đầu năm 2019. Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng hãng phải tiến hành giảm sản lượng thiết bị hàng đầu của mình.

Về phía Qualcomm, đáp lại bình luận của Tim Cook, một phát ngôn viên của công ty cho biết "một lần nữa Apple lại gây hiểu lầm và dường như đang cố ý gây tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi". Qualcomm tiết lộ rằng họ đã nhất quán trong hơn một năm qua và thảo luận với Apple về một giải pháp giúp giải quyết vấn đề tranh chấp bằng sáng chế giữa hai bên.

Gia Vũ

Từ khóa:  Tim Cook
Cùng chuyên mục
XEM