Năm 2018, Tim Cook nhận lương cứng 3 triệu USD, tiền thưởng 12 triệu USD, tổng cộng cao gấp 283 lần nhân viên bình thường

09/01/2019 13:34 PM | Kinh doanh

Đây là số tiền thưởng lớn nhất mà Tim Cook nhận được từ trước đến nay nhờ đạt được hiệu suất doanh thu hoạt động.

Trong hồ sơ mới đây của Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC), Apple đã tiết lộ rằng Giám đốc điều hành của hãng, ông Tim Cook đã kiếm được hơn 15 triệu USD vào năm ngoái.

Con số này bao gồm mức lương cơ bản là 3 triệu USD cùng 12 triệu USD tiền thưởng nhờ đạt được các mục tiêu hiệu suất liên quan đến doanh thu hoạt động của công ty (tăng 16% so với năm trước).

Mặc dù vậy, việc lặp lại kỳ tích này là một thách thức lớn. Tuần trước, Apple đã giảm dự báo doanh thu quý lần đầu tiên kể từ năm 2002. Ngay sau đó, cổ phiếu của họ đã giảm 10% dẫn đến vốn hóa "bốc hơi" hàng chục tỷ USD. Từng là công ty giá trị nhất thế giới với 1,1 nghìn tỷ USD trong năm ngoái, giờ đây Apple đã tụt xuống vị trí thứ tư, sau Amazon, Microsoft và Alphabet.

Ngoài ra, Apple còn trả gần 295.000 USD cho giá vé máy bay riêng trong các chuyến công tác của Tim Cook.

Được biết, khoản tiền 15 triệu USD này không bao gồm lượng cổ phiếu ưu đãi mà hãng dành cho giám đốc điều hành như một phần của khoản tài trợ năm 2011. Tim Cook đã kiếm được 121 triệu USD từ số cổ phiếu được giao trong năm ngoái và ông vẫn còn hơn 1,5 triệu cổ phiếu chưa được giao với giá trị ước tính khoảng 189 triệu USD theo giá hiện tại.

Ngày 8/1 vừa qua, Apple đã tiết lộ thu nhập trung bình của nhân viên công ty là 55.426 USD. Điều đó đồng nghĩa với việc trong tổng số 132.000 nhân viên của hãng, một nửa kiếm được ít hơn 55.000 USD và nửa còn lại kiếm được hơn khá nhiều.

Một nhân viên bình thường của Facebook kiếm được nhiều hơn đáng kể so với Apple: hơn 240.000 USD mỗi năm. Tuy nhiên, Facebook lại không có nhân viên bán lẻ hay những người làm việc tại trung tâm cuộc gọi như Apple.

Nếu so sánh thì thu nhập của Tim Cook trong năm 2018 gấp 283 lần tiền lương trung bình của nhân viên bình thường. Ngoài Tim Cook, các giám đốc điều hành khác của Apple cũng được trả lương hậu hĩnh trong năm ngoái. Theo hồ sơ của SEC, Giám đốc tài chính Luca Maestri, cố vấn cấp cao Kate Adams, giám đốc hệ thống bán lẻ Angela Ahrendts và giám đốc Jeff Williams đều kiếm được hơn 26 triệu USD, trong đó tiền thưởng của mỗi người rơi vào khoảng 4 triệu USD.

Apple nêu rõ trong hồ sơ: "Chúng tôi tin rằng khoản tiền thưởng trả cho các nhân sự cao cấp trong năm 2018 là hoàn toàn hợp lý bởi nó phản ánh đúng đóng góp không hề nhỏ của họ cho hiệu suất của công ty".

Phần lớn trong khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD của Tim Cook là từ tổng cổ phiếu của Apple, chiếm khoảng 622 triệu USD. Bên cạnh đó, ông cũng là thành viên ban giám đốc của Nike với 3,4 triệu USD cổ phiếu. Tuy sở hữu tài sản đáng ngưỡng mộ nhưng vị giám đốc điều hành này có một lối sống khá bình dị.

Năm 2015, Tim Cook cho biết ông sẽ tặng toàn bộ tài sản của mình cho từ thiện sau khi dành ra một khoản đủ để lo học phí đại học của cháu trai. Năm ngoái, ông đã quyên tặng gần 5 triệu USD cổ phiếu Apple cho một tổ chức từ thiện không được nêu tên.

Gia Vũ

Từ khóa:  Tim Cook
Cùng chuyên mục
XEM