Thủ tướng: "Đừng quá dễ dàng, đừng biến Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ cho nước khác"

17/11/2016 13:33 PM | Kinh tế vĩ mô

Theo Thủ tướng, ngoài ra khi ký các hiệp định chúng ta phải có chính sách bảo vệ hợp pháp quyền lợi người tiêu dùng nội địa, doanh nghiệp nội địa từ sản xuất ô tô, phân bón,…

Mục tiêu GDP tăng 6,7% năm 2017 để giải quyết vấn đề việc làm

Làm sao đế đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% năm 2017 trong điều kiện đảm bảo an toàn kinh tế vĩ mô, nợ công cao như hiện nay? Đây là băn khoăn của một đại biểu đặt ra cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong hiên chất vấn sáng nay.

Trả lời về mục tiêu kinh tế đặt ra được cho là cao nói trên, Thủ tướng thẳng thắn trả lời rằng hiện chúng ta gặp rất nhiều khó khăn nhưng nếu không đặt mục tiêu cao thì không thể giải quyết được vấn đề về việc làm.

Theo Thủ tướng, cứ 1% tăng trưởng GDP sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 300 nghìn lao động. Hiện quy mô nền kinh tế nước ta khá nhỏ, GDP vào cỡ 200 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người trên 2000 USD. Con số này rất nhỏ so với tiềm năng đất nước. Việc đặt mục tiêu cao sẽ giúp giải quyết vấn đề về việc làm, đặc biệt nữa là vấn đề nợ công. Quy mô GDP nhỏ sẽ gây khó và gặp phải vấn đề về trần nợ công.

"Chúng ta không có cách nào là phải phấn đấu cao", Thủ tướng nói. Còn về giải pháp để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng cho rằng cần nhiều giải pháp đồng bộ, cần dựa vào các thành tố cấu thành nên GDP như: Đầu tư từ đâu? Tiêu dùng từ đâu? Chi tiêu chính phủ ra sao? Xuất khẩu như thế nào. Và nhất là cần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng để người dân đầu tư, từ đó có nguồn lực tái đầu tư nền kinh tế.

"Đừng quá dễ dàng"

Vai trò của kinh tế tư nhân cũng được Thủ tướng nhấn mạnh quan trọng. Thủ tướng thẳng thắn cho biết thời gian qua do hệ thống hàng rào kỹ thuật kém nên chúng ta thua ngay chính trên sân nhà.

"Chúng ta đừng quá dễ dàng, đừng biến Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ cho các nước khác", Thủ tướng khẳng định. Ngoài ra khi ký các hiệp định chúng ta phải có chính sách bảo vệ hợp pháp quyền lợi người tiêu dùng nội địa, doanh nghiệp nội địa từ sản xuất ô tô, phân bón,…

Cần phát động phong trào người Việt Nam dùng hàng Việt nam. Cần phát triển nhiều doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn tư nhân Việt Nam để phát triển kinh tế bền vững.

Vấn đề tự chủ độc lập của nền kinh tế cũng được Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm Việt Nam tiến hành hội nhập sâu rộng nhưng phải luôn độc lập tự chủ. Trước hết là không phụ thuộc vào một thị trường, vào một đối tác... phải có nhiều biện pháp mới thực hiện được, trong đó có tái cơ cấu nền kinh tế, xây dựng thể chế, phát huy các thế mạnh của Việt Nam, mở rộng thị trường.Thủ tướng khẳng định sự tự chủ về kinh tế sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo tự chủ, độc lập về chủ quyền.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM