Trực tiếp ĐHCĐ Kinh Đô: Dự kiến chuyển nhượng mảng bánh kẹo vào đầu quý 3

26/06/2015 11:27 AM |

Đó là nguyên nhân chính khiến KDC quyết định dịch chuyển sang ngành thực phẩm và gia vị trong thời gian tới.

Sáng nay 26/6/2015, Công ty cổ phần Kinh Đô đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 tại Tp.HCM.

Năm 2014, Kinh Đô đạt 4.953 tỷ doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế 600 tỷ và 537 tỷ lợi nhuận sau thuế. Tính đến 31/12/2014, lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông KDC là 1.084 tỷ đồng. HĐQT đề xuất chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% tức 235 tỷ đồng, còn lại chưa chia. Việc chi trả cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10% đã được chốt danh sách và bắt đầu chi trả từ ngày 20/05/2015.

Năm 2015, KDC đặt kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ - thấp hơn so với kết quả năm 2014 nhưng lợi nhuân trước thuế được đặt kế hoạch là 6.500 tỷ đồng. Đây là con số tính cả khoản lợi nhuận từ việc bán Kinh Đô Bình Dương cho Mondelez. Kế hoạch cổ tức 2015 là 14% bằng tiền mặt.

Kinh Đô cũng lưu ý, 14% cổ tức dự kiến năm 2015 không liên quan gì đến mức chi trả cổ tức đặc biệt 200% đã được thông qua trước đó, sẽ thực hiện (200%) khi hoàn tất thương vụ với Mondelez.

Năm 2014 vừa qua, Kinh Đô vừa tung ra sản phầm mì gói, bổ sung vào mảng bánh kẹo sẵn có của công ty. Năm 2015, KDC đồng thời tung ra dòng sản phầm mì gói cao cấp và dầu ăn.

Phát biểu tại Đại hội đại diện KDC cho biết, không ai sử dụng bánh kẹo quanh năm suốt tháng. Trong khi đó tần suất sử dụng các sản phẩm thực phẩm, gia vị cao hơn rất nhiều. Đó là nguyên nhân chính khiến KDC quyết định dịch chuyển sang ngành thực phẩm và gia vị trong thời gian tới.

Thời gian gần đây, Kinh Đô vừa ký ghi nhớ hợp tác sản xuất kinh doanh dầu cọ với đối tác cùng Tập đoàn Felda Global Ventures (FGV) của Malaysia và tập đoàn Indo-Trans Logistics Corporationn (ITL).

Nói về việc “lặng thầm” tung sản phầm mỳ gói Đại gia đình ra thị trường, ông Trần Quốc Việt cho biết đó là động thái nhằm thăm dò thị trường cũng như phản ứng của các đối thủ.

Theo Đan Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM