[Nóng trong ngày] Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cười tươi, đại gia đất Cảng khóc ròng

02/05/2013 18:12 PM |

Chúc mừng Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh Xem thêm

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh là người Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách 500 người quyền lực nhất hành tinh do Tạp chí Foreign Policy vừa công bố. Ông Minh được Foreign Policy phân vào nhóm "chính trị".

Ông Lê Lương Minh từng giữ chức Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ông từng hai lần giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng bảo an LHQ trong các năm 2008 và 2009.

Apple chào bán lượng trái phiếu lớn nhất lịch sử nước Mỹ Xem thêm

Ngày 30/4, Apple đã chào bán lượng trái phiếu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ: phát hành 14 tỷ trái phiếu lãi suất cố định và 3 tỷ USD chứng chỉ lãi suất thả nổi với các thời hạn từ 3 đến 30 năm.

Trước đó, CEO Tim Cook của Apple cho biết sẽ chia lại cổ tức và hoàn vốn lên đến 100 tỷ USD cho các cổ đông trong thời gian từ nay đến năm 2015.

Tuy nhiên, phần lớn tiền mặt của Apple (lượng tiền mặt khổng lồ lên đến 145 tỷ USD) hiện đang ở nước ngoài. Nếu rút tiền về để trả cho cổ đông, Apple sẽ phải đóng khoản thuế lợi nhuận chuyển về khá lớn. Vì thế Tim Cook đã chọn biện pháp ít tốn kém hơn là vay tiền với mức lãi suất rẻ kỷ lục hiện nay.

Website chứng khoán VietinbankSC đột ngột hết hạn sử dụng trong 4 giờ đồng hồ? Xem thêm

10 giờ sáng ngày 2/5/2013, trang chủ website www.vietinbanksc.com.vn của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinbankSC) hiển thị thông báo: “Tên miền Vietinbanksc.com.vn đã hết hạn sử dụng, đang bị tạm ngừng”.

Khi tra cứu thông tin tại Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) lại cho kết quả tên miền www.vietinbanksc.com.vn có chủ sở hữu là VietinbankSC được đăng ký từ ngày 28-4-2008 và hết hạn vào ngày 28-4-2014.

Đến 14 giờ chiều 2/5, tên miền Vietinbanksc.com.vn đã hoạt động trở lại bình thường.

Tổng thống Iran bị bắt giữ? Xem thêm

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã bị lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran bắt giữ hôm thứ 2, khi ông Mahmoud Ahmadinejad trở về sau khi tham dự hội chợ sách tại Tehran.

Việc bắt giữ ông Ahmadinejad được tiến hành chỉ vài tiếng sau khi một kênh tin tức khẳng định, đương kim tổng thống sẽ công khai những bằng chứng ghi âm cho thấy hàng loạt gian lận của chế độ trong bầu cử Iran năm 2009.

Chỉ hơn 1 tháng nữa Iran sẽ chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử. Các nhà ngoại giao Anh và Mỹ đang rất chú ý theo dõi những diễn biến tiếp theo của vụ việc.

Cuối tháng 4, Ngân hàng An Bình (ABB) đã thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho 2 cổ đông nước ngoài là Công ty tài chính quốc tế IFC và ngân hàng Maybank.

3 nghi phạm mới trong vụ đánh bom Boston đã phi tang bằng chứng Xem thêm

Cảnh sát Boston đã bắt giữ thêm 3 nghi phạm trong vụ đánh bom ở giải chạy đua Marathon Boston: 2 nghi phạm là Azamat Tazhayakov và Dias Kadyrbayev, đến từ Kazakhstan, nghi phạm thứ ba là Robel Phillipo, sinh viên người Mỹ. Cả 3 học cùng Dzhokhar Tsarnaev tại Đại học UMass Dartmouth.

Vào ngày 18/4, 3 người này đã đến phòng ký túc xá của Tsarnaev, lấy đi chiếc ba lô và máy tính và ném tất cả vào thùng rác để "giúp Tsarnaev tránh rắc rối".

Ai đang sở hữu ngân hàng An Bình? Xem thêm

Ai đang sở hữu ngân hàng An Bình? (1)

Cuối tháng 4, Ngân hàng An Bình (ABB) đã thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho 2 cổ đông nước ngoài là Công ty tài chính quốc tế IFC và ngân hàng Maybank.

IFC nắm 10% cổ phần và Maybank tiếp tục sở hữu 20%. EVN vẫn là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 21,3%.

Sau đợt tăng vốn vừa qua, tỷ lệ sở hữu của Geleximco giảm xuống còn 7,74%. Ông Tiền và anh em dâu rể nắm gần 8%.

Bài hot: Đại gia đất Cảng 'khóc ròng' Xem thêm

Đại gia đất cảng Vũ Hồng Khánh (Kiến An, Hải Phòng) là chủ nhân của ngôi biệt thự và quần thể lăng mộ đá triệu đô đồ sộ ở Hải Phòng.

Ông Khánh là người sáng lập Công ty Khánh Hòa, doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở Hải Phòng. Ông đã nghiên cứu chế tạo thành công khá nhiều loại máy móc tự động hóa như: Máy chế biến xà phòng, máy ép mùn cưa, máy cải tạo đồng cói, máy ép cói, máy chẻ cói, máy đan cói xuất khẩu, máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa, máy cắt cỏ...

Các sáng chế của ông được người con trai Vũ Văn Hòa từng bước đưa vào ứng dụng. Tuy nhiên, thất bại nhiều hơn thành công. Và kết cục, đến ngôi mộ của bố cũng bị anh đem gán nợ ngân hàng.

Ông Khánh tâm sự: “Đời chú buồn quá, nhục quá cháu ạ. Từng này tuổi đầu, về với đất đến nơi rồi, lại gặp chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Nhà đất, trụ sở công ty thì bị thu hồi chưa được đền bù, ngôi mộ bị ông con đem cắm ngân hàng, giờ có nguy cơ bị xiết nợ nốt, thì đời chú chắc chết chẳng có chỗ chôn”.

CafeBiz

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM