[Nóng trong ngày] Kế hoạch xây nhà máy thứ 3 của Samsung và quyết tâm 'bỏ con' của bầu Đức

19/08/2013 18:17 PM |

Samsung muốn xây nhà máy thứ 3 tại Việt Nam ngay tháng 10/2013 Xem thêm

Nguồn tin từ bộ Công Thương cho hay, dự án nhà máy sản xuất vi mạch và linh kiện điện tử cho điện thoại di động của Samsung tại Thái Nguyên sẽ được triển khai ngay đầu tháng 10/2013, dự kiến đi vào sản xuất trong tháng 8/2014.

Tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư tại Việt Nam của Samsung lên 5,7 tỷ USD.

Dự án này cùng với Nhà máy Sản xuất, gia công lắp ráp điện thoại di động là hai "át chủ bài" của Tổ hợp công nghệ cao thứ 2 của Samsung tại Việt Nam.

Bầu Đức nêu quyết tâm thoái vốn ở nhiều dự án Xem thêm

Tại buổi tiếp xúc nhà đầu tư nhằm cập nhật chiến lược trong giai đoạn 2013 - 2015 chiều ngày 19/08/2013, chủ tịch HĐQT của CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (MCK: HAG) - ông Đoàn Nguyên Đức đã nêu chiến lược tái cấu trúc lần 3 của tập đoàn. Trong đó, bầu Đức nêu rõ ý định dứt bỏ khỏi những khoản đầu tư không sinh lời.

Có thể kể tới việc bán các dự án thuỷ điện ở Việt Nam; tách các công ty con sở hữu các dự án căn hộ ra khỏi Tập đoàn, Dần thu hẹp các hoạt động của công ty con khai thác khoáng sản và tiến hành bán,...

Đức là quốc gia đầu tiên công nhận tiền ảo Bitcoin Xem thêm

Bitcoin đã được công nhận là loại tiền hợp pháp và là đối tượng chịu thuế tại Đức. Đây là quốc gia đầu tiên công nhận việc sử dụng tiền ảo.

Bitcoin là một loại tiền ảo bắt đầu phổ biến trên thế giới vào năm 2009, khi có nhiều người bất mãn với hệ thống ngân hàng. Đồng tiền này không phụ thuộc vào chính phủ hay bất kỳ ngân hàng trung ương thế giới nào.

Hiện 1 Bitcoin có giá khoảng 110 USD.

Người lính Trung Quốc trở thành tỉ phú giàu nhất nước Xem thêm

Theo đánh giá của Bloomberg Index, tỷ phú bất động sản Vương Kiện Lâm đã vượt qua tỉ phú đồ uống Tống Khánh Hậu để trở thành người giàu nhất Trung Quốc, với tổng tài sản 14,2 tỉ USD. 

Sinh gia trong gia đình theo nghiệp nhà binh, ông Vương cũng gia nhập quân giải phóng khi còn rất trẻ và phục vụ 16 năm trong quân ngũ. Sau khi giải ngũ, ông Vương đã giàu lên nhanh chóng nhờ đầu tư vào bất động sản đúng thời điểm, khi dân số thành thị ở Trung Quốc tăng mạnh, nhu cầu tiêu dùng BĐS, nhất là BĐS cao cấp tăng cao, giúp ông sinh lời lớn.

McDonald’s: Đế chế khổng lồ đến từ những ý tưởng khác biệt
Xem thêm

McDonald's là chuỗi cửa hàng ăn nhanh nổi tiếng và hùng mạnh nhất thế giới, bỏ xa các đối thủ khác như Starbucks hay KFC. Để vươn tới đỉnh, cao McDonald's không chỉ gặp thời, mà còn ẩn chứa những ý tưởng khác biệt. Có thể kể tới hàng loạt "ideas" mà sau này các hãng đồ ăn nhanh đều phải học tập như:  Chuyên biệt hóa quá trình chế biến, phong cách tự phục vụ; chính sách nhượng quyền ưu ái; hay tài năng kinh doanh bất động sản.

Thân thế 'hoành tráng' của đại gia Thái Lan đứng sau Tổ hợp lọc hóa dầu 30 tỷ đô tại Bình Định Xem thêm

Tập đoàn dầu khí Thái Lan PTT đã chính thức công bố dự án lọc hóa dầu trị giá từ 25-30 tỷ USD tại khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định. Đây là dự án có tầm cỡ thế giới, nếu so tổng vốn đầu tư, nhà máy lọc dầu Dung Quất thua kém tới gần 10 lần.

Tầm vóc của PTT có thể khái quát ngắn gọn: doanh nghiệp lớn nhất Thái Lan và đứng thứ hai Đông Nam Á sau tập đoàn dầu khí Petronas của Malaysia. Tập đoàn này đã có rất nhiều động thái nhằm mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài. Lớn mạnh trong nước, tập đoàn Thái Lan gần đây đã có những động thái cho thấy tham vọng bành trướng ra khắp Đông Nam Á.

Bài hot: Bí mật bên trong một chai nước hoa: Giá 100 USD, hương liệu chỉ 2 USD! Xem thêm

Trong khoảng 10 khoản chi phí 'đổ' vào 1 chai nước hoa giá 100 USD, chi phí cho bán lẻ và nhà sản xuất (lương CEO, chi phí văn phòng, chi cho nhà hóa học) chiếm đến 40%. Lợi nhuận chảy vào túi nhà bán lẻ và nhà sản xuất lên đến 30%. 

Giá trị hương liệu chứa trong 1 chai nước hoa 100 USD, thực tế chỉ vỏn vẹn 2 USD.

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM