[Nóng trong ngày] Bộ trưởng Thăng chê sân bay Nội Bài, 'bà hội đồng' Hải Dương khiến trăm người khốn đốn

16/08/2013 23:30 PM |

Forbes công bố 10 công ty đổi mới nhất thế giới 

Trong 2 năm qua, sau cái chết của Steve Jobs hồi tháng 10/2011, số điểm đổi mới của Apple đã giảm từ 50% xuống 22% và tụt hạng từ thứ 5 năm 2011 xuống số 79 trong 2013. Starbucks cũng gặp tình huống tương tự. Công ty này đã không còn năm trong top 10 của danh sách này năm 2013.

Forbes vừa đưa ra danh sách các công ty có nhiều ý tưởng sáng tạo tiên phong và cách tân hàng đầu thế giới. Xem danh sách tại đây.

Bao nhiêu doanh nghiệp thực sự phá sản 6 tháng đầu năm? Xem thêm

Có tới vài chục nghìn doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2013, khiến những lo ngại về số doanh nghiệp “rời bỏ thị trường” ngày càng lớn. 

Số doanh nghiệp khó khăn, ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2013 là 28.755, trong đó, có 4.499 doanh nghiệp đã chính thức giải thể hẳn.

Vậy con số doanh nghiệp phá sản thực sự là bao nhiêu?

Michael Jackson gánh nợ nửa tỉ USD và trả lãi 30 triệu USD mỗi năm trước khi chết Xem thêm

Mặc dù là tên tuổi nổi tiếng toàn thế giới nhưng Michael Jackson cũng ngập chìm trong khoản nợ nần và chi tiêu hàng triệu USD, lớn hơn cả số tiền ông kiếm được.

Chuyên viên kế toán William Ackerman cho hay trước khi qua đời, ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson đang trả lãi 30 triệu USD hàng năm của khoản nợ khổng lồ lên tới hơn nửa tỷ USD. Michael Jackson chi tiền chủ yếu vào từ thiện, quà cáp, du lịch, sưu tầm nghệ thuật và đồ nội thất. 

Hải Dương: Hàng trăm người khuynh gia bại sản vì “bà hội đồng” 

Rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác, xảo ngôn và xài tiền không biết tiếc là những nét phác họa chính về bà Lê Thị Thúy, SN 1963, trú tại thôn Mạn Đê, xã Nam Trung, huyện Nam Sách, Hải Dương. 

Với cái mác đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương và huyện Nam Sách, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, chỉ trong một thời gian ngắn bà Thúy đã huy động hàng trăm tỷ đồng của nhiều người. 

Chỉ tính riêng địa bàn xã Nam Trung và một vài nơi lân cận đã có hàng trăm người tán gia bại sản. Cả huyện xôn xao trước vụ việc động trời nhưng xem ra các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương vẫn bình chân như vại.

Xem thêm: Kỳ 1 và Kỳ 2

Bộ trưởng Đinh La Thăng chê dịch vụ tại sân bay Nội Bài Xem thêm

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa chỉ đạo Cục Hàng không dân dụng Việt Nam phải thiết lập một đường dây nóng để khách hàng phản ánh kịp thời về dịch vụ hàng không tại sân bay Nội Bài.

Bộ trưởng Thăng đã nói rằng dịch vụ cung cấp tại sân bay này “chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, còn nhiều tồn tại và bất cập, mà một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này do sự phối hợp chưa tốt giữa các đơn vị”.

Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) Phạm Ngọc Minh cho rằng vấn đề lớn hiện nay liên quan đến chất lượng dịch vụ hàng không là duy trì hoạt động của nhà ga T1 trong thời kỳ giao thời chờ nhà ga T2.

Bài hot: Doanh thu của HAGL còn khiêm tốn so với các đại gia mía đường khác Xem thêm

Đầu năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức đưa vào hoạt động nhà máy mía đường công suất 7.000 tấn mía/ngày tại tỉnh Atapeu, Lào vào hoạt động. Đây là công suất vào loại lớn so với các nhà máy mía đường ở trong nước.

Theo báo cáo mới nhất của HAGL, trong nửa đầu năm 2013, doanh thu từ bán sản phẩm đường đạt 635 tỷ đồng, chiếm 45% tổng doanh thu toàn tập đoàn. Tuy nhiên, con số lợi nhuận không được công bố. 

Với mức doanh thu như trên, Mía đường HAGL vẫn còn thua kém nhiều những doanh nghiệp mía đường lớn trong nước như Biên Hòa, Lam Sơn hay Bourbon Tây Ninh.

Nhìn chung, các doanh nghiệp mía đường trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn do giá giảm mạnh so với năm ngoái cùng với việc đường nhập lậu đang tràn lan. 

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM