[Nóng trong ngày] VNPT có tướng mới, bầu Đức 'đánh rơi' 3.000 tỷ?

06/08/2013 17:31 PM |

Ông Trần Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VNPT Xem thêm

Chiều nay, 6/8/2013, Bộ TT&TT đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Viễn thông Hà Nội giữ chức Tổng giám đốc VNPT từ 6/8/2013 thay cho ông Vũ Tuấn Hùng.

Ông Trần Mạnh Hùng sinh năm 1959 và bắt đầu làm việc tại VNPT từ năm 1981.Việc bổ nhiệm nhân sự mới này diễn ra trước thời điểm trình phương án tái cơ cấu VNPT.

Sếp Amazon chi 250 triệu đô thâu tóm báo in Washington Post Xem thêm

Ngày 5-8, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Amazon.com Jeff Bezos tuyên bố chi 250 triệu USD thâu tóm báo in The Washington Post và những tài sản liên quan của công ty.

Đây sẽ là một thương vụ đầu tư mạo hiểm khi chính Jeff Bezos cũng thừa nhận “báo in sẽ chết trong 20 năm tới”. Ngoài The Washington Post, tỷ phú này còn đầu tư 5 triệu USD vào tờ Business Insider.

VinaCapital tìm người chơi cùng 'ván bài' 4 tỷ USD tại Nam Hội An
Xem thêm

Dự án khu nghỉ dưỡng "có casino" Nam Hội An tại tỉnh Quảng Nam với diện tích khoảng 1.538 ha, quy mô đầu tư lên tới 4 tỷ USD.

Tuy nhiên do lo ngại rủi ro chính sách cũng như tiềm năng tăng trưởng, giữa tháng 9/2012 tập đoàn Genting (Malaysia) đã tuyên bố rút lui. Hiện phía VinaCapital đang khẩn trương tìm kiếm các nhà đầu tư có uy tín và thương hiệu thay thế đối tác liên doanh trong quý 3/2013

Hiện UBND tỉnh Quảng Nam đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An để tìm lối ra cho dự án "có casino" này và bước đầu đã đạt được một số nội dung đáng chú ý.

Phố Nguyễn Sơn tràn lan sữa nhiễm khuẩn, người bán vẫn đon đả Xem thêm

Trong khi Cục An toàn thực phẩm khẳng định chưa cấp phép Sữa Karicare nhiễm khuẩn vào Việt Nam thì các sản phẩm này lại đang được bày bán ngang nhiên ở Phố Nguyễn Sơn và rao bán trên mạng, qua đường 'xách tay'.

Khi được hỏi có biết về thông tin sữa Karicare nhiễm khuẩn không, người bán hàng tỏ ra khá ngây ngô, cho rằng dòng sữa nhiễm khuẩn đó là sữa được sản xuất ở trong nước mà không phải sữa ngoại.

Theo dòng sự kiện bê bối nguyên liệu sữa nhiễm khuẩn của Fonterra:
'Chiếc mặt cười của Apple' - Mô hình chuỗi sản xuất đa quốc gia hoàn hảo Xem thêm

Trong 8 giai đoạn sản xuất chính, thì Mỹ đã có mặt trong 3 giai đoạn mang lại giá trị gia tăng cao nhất: thiết kế sản phẩm, marketing và dịch vụ khách hàng. Đây chính là điểm hoàn hảo trong mô hình sản xuất đa quốc gia của "trái táo cắn dở".

Góc nhìn: Bầu Đức có “hụt ăn” 3.000 tỷ vì không được mua Arsenal?  Xem thêm

Diễn đàn VFPress có bài viết khá thú vị về vụ bầu Đức mua ‘hụt’ 20% cổ phần tại Câu lạc bộ bóng đá Arsenal. Theo đó, bầu Đức đáng lẽ đã lãi khoảng 152 triệu USD, tức hơn 3.000 tỷ VNĐ nếu lần đó được cơ quan quản lý chấp thuận cho mua số cổ phần trên.

Đó cũng là một góc nhìn, nhưng có lẽ chúng ta nên xem xét thêm một số yếu tố khác trước khi chép miệng tiếc thay cho bầu Đức.

Nhìn thế nào cho chuẩn?

Bài hot: Bay mất hàng chục tỷ, đôi khi chỉ vì ... đen Xem thêm

 Với những khúc quanh khó ngờ, luật pháp đôi khi cũng nhiều phần ... may rủi.

“Chính sách thuế thay đổi tùy hứng như vậy, chúng tôi lấy đâu ra tiền nộp thuế bây giờ? Lợi nhuận từ cách đây mấy năm đã đem chia cổ tức hết rồi, giờ biết lấy cái gì ra nộp?”, ông Nguyễn Quốc Chưởng, Phó Phòng Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 909 (S99) bức xúc. “Có nhất thiết phải đẩy doanh nghiệp vào cảnh phá sản như thế không?”

Cục thuế Hà Nội đang đòi S99 nộp thêm 2,8 tỷ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho năm 2009, và nếu khiếu nại bất thành, công ty sẽ còn mất tiếp 4 tỷ tiền thuế cho năm 2010, tức là còn nhiều hơn tổng lợi nhuận sau thuế của S99 suốt 10 quý gần đây.

Câu chuyện S99 không chỉ về thuế má hay luật pháp, mà đó còn là bài học sinh tồn cho doanh nghiệp trước những khúc quanh bất ngờ của một hệ thống luật pháp còn trong giai đoạn sơ khai.

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM