Mỹ: 'Tội đồ' gây ra bão giá dầu giảm

02/04/2015 17:00 PM |

Nguyên nhân giá dầu giảm trên toàn thế giới thời gian vừa qua có sự đóng góp từ phía Hoa Kỳ.

Nội dung nổi bật:

- Tăng trưởng sản lượng dầu mỏ tại Hoa Kỳ năm 2014 đạt mức cao nhất trong vòng 100 năm qua.

- Công bố này phần nào thể hiện rõ hơn về nguyên nhân giá dầu giảm trên toàn thế giới thời gian vừa qua với sự đóng góp từ phía Hoa Kỳ.

- Trong năm 2014 sản xuất dầu thô tăng từ 1,2 triệu thùng/ngày lên tới mức 8,7 triệu thùng/ngày, đây là lượng gia tăng lớn nhất kể từ năm 1900.


Năm 2014 đánh dấu sự sụt giảm lớn trong giá dầu mỏ với một trong những nguyên nhân chính là do nguồn cung lớn trên thị trường thế giới. Trong đó không ít chuyên gia cho rằng nguyên nhân đến từ việc các nhà cung cấp lớn là OPEC và Saudi Arabia tiếp tục duy trì sản lượng dầu mỏ lớn trong bối cảnh giá dầu giảm làm cho giá dầu giảm mạnh hơn.

Tuy nhiên, ngày 30/3 vừa qua Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng (Energy Information Administration - EIA) thuộc Bộ năng lượng Hoa Kỳ đã công bố báo cáo cho thấy tăng trưởng sản lượng dầu mỏ tại quốc gia này năm 2014 đạt mức cao nhất trong vòng 100 năm qua. Công bố này phần nào thể hiện rõ hơn về nguyên nhân giá dầu giảm trên toàn thế giới thời gian vừa qua với sự đóng góp từ phía Hoa Kỳ.

Hình 1: Mức thay đổi hàng năm trong sản xuất dầu tại Hoa Kỳ (1960-2014)

Cụ thể, báo cáo của Bộ năng lượng Hoa Kỳ cho thấy trong năm 2014 sản xuất dầu thô tăng từ 1,2 triệu thùng/ngày lên tới mức 8,7 triệu thùng/ngày, đây là lượng gia tăng lớn nhất kể từ năm 1900. Với nguyên nhân từ việc gia tăng đột biến sản lượng sản xuất đá phiến dầu ở các tiểu bang Bắc Dakota, Texas và New Mexico. Những tiến bộ trong kỹ thuật khai thác đã mang lại hiệu quả sản lượng khai thác được nhiều hơn với tốc độ nhanh hơn so với trước đây.

Về tỷ lệ phần trăm, sản lượng năm 2014 tăng 16,2%, tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ năm 1940. So với nửa đầu thế kỷ 20, mức gia tăng hàng năm trong sản xuất dầu thô thường xuyên chỉ vượt mức 15%, với mức chênh lệch tương đối nhỏ bởi mức độ sản xuất thấp hơn nhiều so với hiện nay.

Hình 2: Tỷ lệ Thay đổi hàng năm trong sản xuất dầu mỏ tại Hoa Kỳ

Mặc dù sản lượng dầu dự kiến sẽ tăng trong năm 2015 và tiếp tục tăng vào năm 2016, song tốc độ tăng trưởng dự kiến được dự báo sẽ chậm hơn so với năm 2014. Báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn (Energy Outlook Short-Term ) mới nhất của EIA dự đoán sản xuất dầu thô hàng năm Hoa Kỳ sẽ tăng trưởng với tốc độ ước tính 8,1% trong năm nay và 1,5% trong năm tới. Mức tăng trưởng chậm lại được thể hiện rõ ràng hơn thông qua sản lượng sản xuất từ tháng 12 năm 2014 và tháng 12 năm 2015, với mức dự báo gia tăng 200.000 thùng / ngày.

>> Giá dầu lao dốc mạnh trở lại

Phương Huỳnh

Phương Huỳnh

Cùng chuyên mục
XEM