Khối FDI chiếm tới 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam

18/11/2014 16:26 PM |

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt hơn 245,3 tỷ USD, tăng 12,8%, tương ứng tăng gần 27,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013.

Trong tháng 10/2014, kim ngạch xuất khẩu của khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 9,1 tỷ USD, tăng 11,5%, tương ứng tăng 940 triệu USD so với tháng trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 8,24 tỷ USD, tăng 4,1%, tương ứng tăng 327 triệu USD so với tháng trước.

Ở chiều ngược lại, khối các doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 10/2014 đạt hơn 10,8 tỷ USD,  giảm 10,4%, tương ứng tăng 1,02 tỷ USD so với tháng 9/2014.

Tính đến hết tháng 10/2014 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt hơn 145,62 tỷ USD, tăng 13,1%, tương ứng tăng hơn 16,91 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó xuất khẩu là hơn 76,85 tỷ USD, nhập khẩu là hơn 68,71 tỷ USD.

Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối các doanh nghiệp trong nước chỉ đạt hơn 99,68 tỷ USD, tăng 12,3%, tương ứng tăng hơn 10,89  tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013.

Như vậy, trong 10 tháng đầu năm, cả nước đã xuất siêu tới 2,36 tỷ USD. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế, kim ngạch thương mại thặng dư chưa nói lên điều gì.  Lý do là phần xuất siêu lại chủ yếu phụ thuộc vào khối doanh nghiệp FDI, còn doanh nghiệp trong nước thì vẫn đang nhập siêu.

Theo Bộ Công Thương, với đà tăng trưởng xuất nhập khẩu như hiện nay, dự kiến, đến hết năm 2014, xuất khẩu của Việt Nam sẽ đạt khoảng 148 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2013 và cao hơn mục tiêu 10% do Quốc hội đề ra.

Cùng với đó, nhập khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 146,5 tỷ USD. Như vậy, xuất siêu sẽ tiếp tục duy trì trong năm nay với mức 1,5 tỷ USD.

>> Việt Nam xuất siêu 2,36 tỷ USD sau 10 tháng

Vương Nguyên

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM