Hà Nội: Đi ôtô khách tự động đổ xăng 'từ A đến Z'

03/12/2014 09:39 AM |

Một hình thức bán hàng mới lần đầu tiên áp dụng trong quy trình bán xăng dầu ở Việt Nam. Đó là khách hàng mỗi khi đến cửa hàng xăng dầu đổ xăng sẽ phải tự phục vụ "từ A đến Z" mà không cần phải nhờ đến nhân viên cây xăng.

Từ ngày 1.12, tại một số cây xăng bán lẻ thuộc Công ty xăng dầu khu vực 1 - Petrolimex Hà Nội đã bắt đầu triển khai hình thức bán hàng mới - khách hàng khi vào đổ xăng tại các cửa hàng sẽ tự phục vụ khi mua xăng dầu.

Ông Quách Hải Phong, cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu số 60 (171 Xuân Thủy, Cầu Giấy) trực thuộc Công ty xăng dầu khu vực 1 - Petrolimex Hà Nội cho biết, từ ngày 1.12, cửa hàng xăng dầu số 60 bắt đầu áp dụng hình thức khách hàng tự phục vụ khi mua xăng dầu. Mục đích của hình thức bán hàng mới này là nhằm giúp người dân cảm thấy an tâm hơn khi đổ xăng và giúp người dân làm quen với hình thức xăng dầu tự động đã rất phổ biến ở nước ngoài từ lâu.

“Trước đây, khách hàng khi mua xăng thường thấy cần súng bơm nhảy khi số tiền gần hết, họ cho rằng đó là một cách gian lận của cửa hàng nhưng thực chất đó là cần súng tự động giảm áp lực bơm khi gần đầy để tránh tình trạng xăng dầu tràn ra ngoài. Bây giờ, người dân tự tay đổ thì cò súng vẫn nhảy như vậy" , ông Phong nói.

Ông Phong cho biết thêm, do số lượng người dân sử dụng xe máy ở Hà Nội là rất đông. Nếu áp dụng hình thức bán hàng mới này sẽ mất nhiều thời gian hơn nên các cửa hàng chưa áp dụng đối với người đi xe máy. Do đó, hình thức bán hàng mới này mới chỉ được áp dụng cho người sử dụng ô tô. Còn đối với xe máy, các nhân viên cây xăng vẫn đứng và bán cho khách hàng theo hình thức cũ.

Với hình thức bán xăng mới này, khách hàng sẽ phải làm quen với 6 bước quy trình. Bước 1: khách hàng đưa xe vào vị trí cột bơm; bước 2 - khách hàng đến cabin khai báo dữ liệu mua xăng (tiền, lít, thanh toán); bước 3 - khách hàng thao tác tại cột bơm gồm các bước như rút súng tra dầu khỏi cột bơm, kiểm tra màn hình đảm bảo thông số phần tổng lít, tổng tiền về "0", đưa đầu súng vào miệng bình chứa, bóp cò tại súng tra dầu, theo dõi màn hình khi tổng lít, ngừng thao tác nhả cò về vị trí ban đầu, tra súng vào hốc bơm; bước 4 - kết thúc bơm; bước 5 - khách hàng trở lại cabin thanh toán hoặc nhận hóa đơn (nếu cần); bước 6 - đánh xe ra khỏi vị trí mua xăng dầu.

Ngoài cửa hàng xăng dầu số 60 ở Cầu Giấy còn có thêm cửa hàng thứ hai ở Trần Quang Khải đang áp dụng hình thức mới này. Đây là hình thức mới nên để người dân làm quen với hình thức mới này, tại các cửa hàng xăng dầu được bố trí một số nhân viên hướng dẫn khách hàng đỗ xe đúng vị trí và vào cabin. Tại cabin làm việc, khách hàng sẽ khai báo số tiền hoặc số lít xăng dầu muốn mua để nhân viên nhập mã vào máy tính. Toàn bộ số liệu sẽ được kết nối tự động với tay bơm ở các cây bên ngoài.

Anh Trần Xuân Đôn, người dân vào đổ xăng cho biết, đây là một hình thức mới ở Việt Nam nhưng ở nước ngoài khá phổ biến, ban đầu làm quen cũng bất tiện vì nhiều lúc bận, người đông đứng đợi loay hoay cũng hơi ngại.

Khi đến đổ xăng, khách hàng xe vào quầy thanh toán để làm thủ tục "tự phục vụ mình".

Khách hàng chưa quen biết hình thức mới sẽ được nhân viên cây xăng hướng dẫn tự phục vụ mình.

Quy trình diễn ra trong 6 bước.

Hiện ở Hà Nội có 2 hình cửa hàng (Xuân Thủy và Trần Đại Nghĩa). Tuy nhiên, ban đầu chỉ áo dụng cho xe ô tô còn xe máy vẫn giữ hình thức đổ xăng cũ.

>> Kinh tế Việt Nam và tác động của giảm giá xăng dầu

Theo Thành An

Cùng chuyên mục
XEM