Giới trẻ ngày nay nghĩ sai về giấc mơ Mỹ

25/12/2015 15:27 PM |

Nghiên cứu của đại học Harvard cho biết thái độ hoài nghi của thế hệ trẻ nêu trên một phần xuất phát từ thực tế người trẻ hiện nay không tin tưởng vào chính phủ và không cảm nhận được rằng chính phủ hỗ trợ đủ cho họ.

Một nghiên cứu mới đây từ trường đại học Harvard đã chỉ ra rằng, gần một nửa số người được phỏng vấn từ độ tuổi 18 tới 29 đều tin rằng “Giấc mơ Mỹ” đã tan vỡ. Trong đó nền tảng giáo dục có vai trò ảnh hưởng trong ý kiến của những người được khảo sát, chủng tộc hay sắc tộc không có tác động đến kết quả nghiên cứu.

Tuy nhiên lập luận của các nhà nghiên cứu từ Harvard lại cho rằng: “Giấc mơ Mỹ” vẫn còn nguyên vẹn và không sớm kết thúc trong thời gian ngắn. Trong thực tế nó còn rất mạnh mẽ và sẽ có nhiều triệu phú tự thân nổi lên trong 10 năm tới.

Trong thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều cơ hội ở đất nước này, ngay bây giờ bạn hãy đứng lên và kiếm cho mình một góc trong miếng bánh và làm một điều gì đó lớn lao cho bản thân. Nước Mỹ vẫn còn rất rộng lớn và đầy cơ hội cho bất kỳ ai đủ tham vọng. Cơ hội lớn, tự do là những gì xây dựng nên nước Mỹ ngày nay và tiếp tục dẫn dắt quốc gia này tiến về phía trước. Chúng ta đang sống trong thời đại của các doanh nghiệp và điều đó có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể đi ra ngoài, mang lại giá trị lớn cho thị trường và sẽ đạt được “Giấc mơ Mỹ”.

Nghiên cứu của đại học Harvard cho biết thái độ hoài nghi của thế hệ trẻ nêu trên một phần xuất phát từ thực tế người trẻ hiện nay không tin tưởng vào chính phủ và không cảm nhận được rằng chính phủ hỗ trợ đủ cho họ. “Liệu bệ phóng từ chính phủ có bao giờ là nguồn gốc cho sự thành công của chúng ta? Đó là niềm tin vô lý và ảo tưởng. Thật dễ dàng để chơi các trò chơi đổ lỗi, nhưng sẽ là người chịu trách nhiệm với bản thân bạn? Hãy dừng việc sống trong suy nghĩ chờ một ai khác đến cứu bạn”, các nhà nghiên cứu cho biết.

Tin tốt là hiện nay bất cứ ai cũng có thể khởi nghiệp nhanh chóng với mức chi phí tối thiểu. Nhờ có công nghệ tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một chiếc máy tính có kết nối internet và bạn có cơ sở khách hàng toàn cầu trong tầm tay.

Hãy nhìn vào tiềm năng và tài năng của bạn và tự hỏi: Làm thế nào tôi có thể giúp đỡ người khác? Tiền được tạo ra thông qua những ý tưởng để giải quyết vấn đề và từ nguồn ý tưởng vô hạn, số tiền bạn có thể kiếm được cũng vô hạn. Có những cơ hội rất lớn từ những thứ tưởng chừng đơn giản như bán hay môi giới những hàng hóa đã được sử dụng như quần áo, đồ chơi, máy tính, đồ thể thao. Người giàu có nhu cầu rất lớn về dịch vụ cá nhân, đó là cơ hội hoàn hảo để bắt đầu dịch vụ chăm sóc cỏ, giúp vệc,... Các cơ hội là vô tận.

Hãy bắt đầu với việc phát triển bản thân, tích lũy kiến thức, tinh thần lạc quan ngay bây giờ. Nâng cao những kỳ vọng và bắt đầu mong đợi nhiều hơn từ cuộc sống của bạn. Nếu bạn không nghĩ rằng mình có thể làm được thì bạn sẽ không bao giờ làm được. Dừng việc nghe người khác nói về bạn, những người đang cố gắng dìm bạn xuống và thử nghiệm những ý tưởng của bạn để đến một ngày, họ sẽ tìm đến bạn và xin bạn một công việc.

Nghiên cứu của Harvard cũng phát hiện ra rằng phần lớn những người được hỏi không tốt nghiệp đại học đều tin rằng “Giấc mơ Mỹ” đã sụp đổ. Thế nhưng có một bí mật rằng giáo dục phải được tôn trọng mặc dù đây không phải là yếu tố quan trọng trong khả năng thành công và đạt được giấc mơ Mỹ. Giáo dục chính thống đem đến cho bạn kiến thức còn tự giáo dục sẽ mang lại cho bạn tài sản vô giá.

Và điểm mấu chốt là: “Giấc mơ Mỹ” luôn tồn tại. Bạn có tin không? Bạn nghĩ “Giấc mơ Mỹ” vẫn còn hay không còn nữa? Nếu bạn muốn, hãy bắt tay vào thực hiện giấc mơ của mình.

Yên Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM