Giới siêu giàu thế giới tậu nhà đất ở những đâu?

17/01/2014 15:42 PM |

Giới siêu giàu châu Âu và Trung Đông đầu tư khá nhiều tiền của vào bất động sản. Trong khi đó, người giàu ở Mỹ thích các hình thức đầu tư khác.

Wealth- X và Savills vừa công bố Báo cáo "Đôla và Đồng Xu trên thế giới" trong đó có thông tin về mức chi tiêu của giới siêu giàu thế giới (sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên) dành cho bất động sản.

Bản đồ sau đây sẽ cho thấy dòng chảy của tài sản trên khắp thế giới, theo đó những cá nhân sở hữu tài sản ròng cực lớn (ultra-high-net-worth individuals - UHNWIs) là những người mua chủ chốt đối với các bất động sản xa xỉ nhất.

Theo báo cáo này, "Bản đồ này sẽ tô đậm không chỉ nơi mà những người siêu giàu muốn sinh sống, mà còn cho thấy những khu vực địa lí và những thể chế ủng hộ việc nắm giữ các dạng bất động sản và các khoản đầu tư khác nhau. 

Đáng chú ý nhất là, những cá nhân siêu giàu này có thể đầu tư xuyên biên giới nhưng họ sẽ có xu hướng lựa chọn các điểm đến trong khu vực sống của mình, nơi mà họ gọi là "nhà"".



Sau đây là một số xu hướng đáng lưu ý:

- Người giàu Bắc Mỹ: Hầu hết mua các bất động sản xa xỉ nằm trong nước Mỹ.

- Người giàu Mỹ Latin: Mua bất động sản ở Hoa Kỳ, ngoài ra còn có vùng biển Caribbean.

- Châu Âu là nơi có nhiều người mua đa dạng nhất: "Châu Âu dường như được xem là thiên đường bất động sản theo quan niệm của những người sở hữu nhà đất trên toàn cầu. Châu Âu không chỉ thu hút các tỷ phú ở nơi khác, mà chính người giàu châu Âu cũng tự liên doanh đầu tư vào nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng ở đảo Caribbean và vùng Viễn Đông, cũng như một phần ở Mỹ và Canada".

- London là địa điểm cực kỳ hấp dẫn của giới siêu giàu khắp nơi trên thế giới bất cứ khi nào họ muốn sở hữu bất động sản hạng sang.


Bản đồ dưới đây cũng tiết lộ tổng tài sản của các cá nhân siêu giàu trên toàn cầu và tỷ lệ phần trăm tài sản đầu tư vào bất động sản. Giới siêu giàu châu Âu và Trung Đông đầu tư khá nhiều tiền của vào bất động sản. Trong khi đó, người giàu ở Mỹ thích các hình thức đầu tư khác.



Năm 2013, trên toàn thế giới có gần 200.000 người có tài sản trên 30 triệu USD, với tổng cộng 27.800 tỷ USD. Wealth- X dự đoán con số này sẽ vượt quá mức 40.000 tỷ USD vào năm 2020.

Savills ước tính tổng giá trị bất động sản thế giới hiện vào khoảng 180.000 tỷ USD, 72% của con số này đã được đầu tư vào nhà ở của chính các cá nhân siêu giàu. 

Hiện có khoảng 3% tổng giá trị bất động sản thế giới, ước tính khoảng 5.300 tỷ USD, hiện đang thuộc sở hữu của UHNWIs. 

Kỳ Phương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM