Đạt doanh thu kỷ lục, Tesla vẫn lỗ 154,2 triệu USD trong quý I

11/05/2015 09:21 AM |

Tại buổi họp thông báo kết quả kinh doanh với các nhà đầu tư, Tesla Motors đã công bố khoản lỗ của hãng trong năm 2015 là 154,2 triệu USD.

Thứ Tư, ngày 06/05/2015 hãng xe Tesla Motors đã báo cáo một khoản lỗ 154,2 triệu USD trong Quý 1. Hãng sản xuất ôtô chạy điện ở California đã cho xuất xưởng 11.160 chiếc xe và bán được 10.045 chiếc. Hãng này cũng cho biết kế hoạch phân phối Model X vẫn được thực hiện và dự kiến mẫu xe này sẽ ra mắt vào cuối Quý 3 năm nay.

Phát biểu trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, CEO của Tesla, Elon Musk cho biết năng suất của Tesla về cơ bản sẽ tăng gấp đôi vào Quý 4 khi mẫu xe X đi vào sản xuất. Không cho biết thêm chi tiết, nhưng vị CEO này cho biết ông đã lái thử nguyên mẫu của chiếc xe và tin rằng “ đây là mẫu xe SUV tốt nhất”.

Tesla kỳ vọng sẽ tiêu thụ được tổng cộng 55.000 xe trong năm 2015 gồm cả xe Tesla S và Tesla X. Kế hoạch đó tương đương mức tăng trưởng 74% so với lượng tiêu thụ trong năm 2014. Trong tương lai gần, Elon Musk cho biết ông hy vọng sẽ cho ra mắt mẫu xe giá rẻ Model 3 vào tháng 3 năm 2016, dự kiến bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2017. Musk nhấn mạnh, những kế hoạch này đã được đẩu sớm lên.

Thảo luận về chương trình thay pin, Jeff Evanson cho biết có hàng trăm xe tham gia vào chương trình này, nhưng Musk cho biết khách hàng không hứng thú lắm với việc đổi pin cạn lấy pin mới.

Có rất nhiều tranh luận về các sản phẩm năng lượng mới của Tesla, bao gồm cả Powerwall và Powerpack. Musk cho biết nhu cầu về các loại thiết bị này là rất cao, đã có tới 38.000 đơn đặt hàng trước, tương đương với toàn bộ sản lượng của nhà máy Gigafactory, nhưng Tesla vẫn sẽ ưu tiên sản xuất các tấm pin năng lượng cho xe hơi vì hãng vẫn còn một nhà máy sản xuất ôtô nữa ở Fremont.

Trên khía cạnh cổ phiếu, hãng xe ở Palo Alto cho biết phần lỗ sổ sách trên mỗi cổ phiếu là 1,22 USD. Các khoản lỗ, sau khi điều chỉnh cho chi phí bất thường và chi phí quyền chọn cổ phiếu là 0,36 Đôla trên một cổ phiếu của Tesla. Kết quả này tích cực hơn so với kỳ vọng của phố Wall. Trong khảo sát kỳ vọng của 11 nhà phân tích tài chính được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường Zacks Investment Research, khoản lỗ được dự đoán là 0,52 USD trên một cổ phiếu.

Tesla đã công bố doanh thu Quý 1 là 1,1 tỷ USD, tiếp tục vượt qua dự đoán của phố Wall. 10 nhà phân tích được khảo sát bởi Zacks dự đoán doanh thu là 1,04 tỷ USD. Cổ phiếu của Tesla đã tăng khoảng 4% từ đầu năm. Vào cuối phiên giao dịch thứ Tư, giá cổ phiếu chạm mốc 230,43 USD, tăng 11% so với thời điểm 12 tháng trước đó.

>> "Iron man" Elon Musk đã từng suýt bán Tesla để lấy 11 tỷ USD

Sơn Đức

BIZ Đức Sơn

Cùng chuyên mục
XEM