[BizChart] Macau vượt mặt Thụy Sĩ về độ giàu có

03/07/2014 13:24 PM |

Theo dữ liệu mà Ngân hàng thế giới (WB) công bố, hiện Macau trở thành vùng lãnh thổ giàu có thứ tư trên thế giới tính theo GDP bình quân đầu người.

Theo dữ liệu mà Ngân hàng thế giới cung cấp, Macau có GDP bình quân đầu người năm 2013 đạt 91.376 USD, đứng vị trí thứ tư trên thế giới. Tăng vượt bậc so với năm trước đó 2012 ở mức 77.196 USD. 

Điều đáng nói ở đây là, trước đó, Thụy Sỹ luôn được mệnh danh là đất nước giàu có nhất thế giới với mức thu nhập đầu người cao kỷ lục. Tuy nhiên, năm 2013, Macau đã chính thức “vượt mặt” được Thụy Sỹ với mức GDP bình quân ở mức 80.528 USD.

Các vị trí nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về Luxembourg, Na Uy và Qatar.

Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng GDP bình quân đầu người của Macau, Na Uy, Luxembourg, Qatar qua các năm (Đvt: USD)

>> 10 cửa hàng độc quyền xa xỉ nhất thế giới


Vân Đàm

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM