Tập đoàn Hoa Sen đã giải thể 371 chi nhánh, tái cấu trúc toàn hệ thống thành cửa hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh

04/06/2019 15:44 PM | Kinh doanh

Năm tháng đầu năm 2019 chứng kiến Tập đoàn Hoa Sen công bố nhiều nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc giải thể các chi nhánh để tái cấu trúc hệ thống phân phối trong bối cảnh tình hình kinh doanh gặp nhiều sóng gió. Các chi nhánh được giải thể và chuyển đổi theo kế hoạch tính tới thời điểm hiện tại đã lên đến con số 371.

Mở đầu tháng 6, Tập đoàn Tôn Hoa Sen đã công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc giải thể thêm 172 chi nhánh trên các địa phương trong cả nước. 

Đây là nghị quyết giải thể nhiều chi nhánh nhất của doanh nghiệp này kể từ đầu năm. Các chi nhánh này sẽ chuyển đổi thành cửa hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh. 

Trước đó, kể từ ngày 1/3 đến ngày 12/4, HĐQT Tập đoàn Hoa Sen ban hành liên tiếp 6 nghị quyết, giải thể tổng cộng 199 chi nhánh trực thuộc và 2 văn phòng đại diện ở Hà Nội và TP.HCM.

Như vậy, tính tới thời điểm đầu tháng 6, doanh nghiệp này giải thể tổng cộng 371 chi nhánh trên tổng số 500 chi nhánh theo kế hoạch.

Lý do được Hoa Sen đưa ra vẫn là "tái cấu trúc hệ thống phân phối theo mô hình chi nhánh tỉnh, phục vụ công tác chuyển đổi các chi nhánh thành địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh tỉnh nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động".

Theo phương án tái cấu trúc, Hoa Sen "sẽ chọn 1 chi nhánh để thành lập chi nhánh tỉnh, các chi nhánh còn lại trong tỉnh/thành đó sẽ được chuyển đổi thành cửa hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh với hình thức pháp lý là địa điểm kinh doanh".

Cụ thể, Hoa Sen chấm dứt hình thức pháp lý đối với khoảng 500 chi nhánh trên toàn quốc thuộc mô hình cũ, chuyển sang vận hành mô hình mới bao gồm hơn 56 chi nhánh tỉnh và hơn 500 cửa hàng trực thuộc.

Việc giải thể ồ ạt các chi nhánh diễn ra trong bối cảnh kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen được ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 sụt giảm đáng kể so với năm 2017.

Tập đoàn Hoa Sen đã giải thể 371 chi nhánh, tái cấu trúc toàn hệ thống thành cửa hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh - Ảnh 1.

Trong các thông báo về việc giải thể chi nhánh, Tập đoàn Hoa Sen đều khẳng định động thái này không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, ổn định

Hôm 31/5, Tập đoàn Hoa Sen cũng tiến hành giải trình về kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm niên độ tài chính 2018-2019 đã soát xét, cho thấy các khoản doanh thu và lợi nhuận suy giảm chung so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần giảm 1.094 tỉ đồng và giá vốn bán hàng giảm 281 tỉ đồng khiến cho lợi nhuận gộp giảm 812 tỉ đồng so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm 313 tỉ đồng, còn 116 tỉ đồng.

Đáng lưu ý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng vừa báo cáo ghi nhận lỗ hơn 79 tỉ đồng. Nếu so với lợi nhuận 519 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước thì khoản sụt giảm này tới 115%.

Mặc dù danh mục lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Hoa Sen không còn ghi nhận khoản lỗ như quý 4/2018 nhưng vẫn là con số khá khiêm tốn, quý 2/2019 lại có xu hướng sụt giảm so với quý 1/2019. Thị trường thép diễn biến không thuận lợi là lý do quan trọng được Tập đoàn Hoa Sen lí giải cho việc ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh.

Hiện tại, cổ phiếu HSG của doanh nghiệp cũng đang giao dịch ở mức giá chưa tới 8.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn so với giá trị hồi đầu tháng 5. 

Phương Danh

Cùng chuyên mục
XEM