8 CEO hàng đầu phố Wall đi lên từ nghèo khó

17/11/2011 17:08 PM |

Không ít người trong nhóm 1% người giàu nhất Mỹ ban đầu có cuộc sống khá nghèo khổ và sau đó phấn đấu để lên được nhóm những người đứng đầu.

Các cuộc biểu tình với chủ đề “Chiếm phố Wall” bắt đầu tư trung tâm tài chính thuộc Manhattan, đã khiến người ta tranh cãi rất nhiều về sự chênh lệch thu nhập giữa nhóm 1% giàu nhất và 99% còn lại trong xã hội.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người ta chỉ trích giới tài chính phố Wall rất nhiều.

Thế nhưng thực tế không ít người trong nhóm 1% người giàu nhất Mỹ ban đầu có cuộc sống khá nghèo khổ và sau đó phấn đấu để lên được nhóm những người đứng đầu.

Phil Falcone

Ông Phil Falcone, người sáng lập ra quỹ Harbringer Capital, và hiện đang có tổng tài sản 2,2 tỷ USD, hiện đang sống trong căn penthouse của tòa nhà 27 tầng tại khu Manhattan cùng với vợ của mình. Tuy nhiên, ông có khởi đầu cuộc sống khá chật vật.

Ông là con út trong gia đình nghèo tại Minnesota có 9 người con. Bố của ông là một nhân viên giám sát và mẹ của ông làm việc trong nhà máy.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban giám sát và cải cách chính phủ Hạ viện Mỹ vào tháng 11/2008, ông nói: “Không phải ai điều hành quỹ đầu cơ cũng đều được sinh ra trong giàu sang.”

Khi lớn lên, ông chơi hockey rất giỏi. Ông đã giành được học bổng vào Harvard và sau đó chơi hockey chuyên nghiệp tại Thụy Điển. Tuy nhiên sau đó do chấn thương đầu gối, ông ngừng sự nghiệp thể thao và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh trái phiếu trên phố Wall.

Lloyd Blankfein

Là con trai của một công nhân bưu điện và nhân viên lễ tân, giám đốc điều hành của Goldman Sachs xuất thân từ một gia đình nghèo khó.

Ông sinh ra tại Bronx, lớn lên ở Brooklyn nơi ông phải ngủ chung giường với bà nội. Để kiếm được tiền, ông từng làm vệ sỹ và phục vụ tại sân bóng chày. Ông học rất giỏi. Phát biểu với Fortune, ông chia sẻ ông học giỏi bởi ông muốn thành công. Khi học trung học, bạn bè của ông luôn khẳng định rằng ông là người có khả năng thành đạt nhất trong lớp. Ông giành được học bổng đến trường Harvard, tuy nhiên con đường học hành của ông không hề dễ dàng.

Ông đã phải làm việc trong tiệm café để có tiền trang trải tiền học và chi phí sinh hoạt. Sau khi tốt nghiệp, ông học tại trường luật Harvard. Ông đã làm việc ở một số chỗ và sau đó bước vào thế giới ngân hàng đầu tư rồi gặt hái thành công vang dội. Vị CEO 56 tuổi này được trả lương khoảng 137,74 triệu USD trong khoảng 5 năm qua.

Glenn Dubin

Nhà đầu cơ tỷ phú, chuyên gia quản lý quỹ kiêm đồng sáng lập, CEO của Highbridge Capital Management có một tuổi thơ khá vất vả.

Bố ông làm nghề lái taxi, sau đó chuyển đến làm việc trong nhà máy, mẹ của ông làm việc tại bệnh viện. Ông học tại trường công và sau đó tốt nghiệp đại học Stony Brook University ngành kinh tế. Ông thành lập quỹ Highbridge Capital Managemet cùng với Henry Swieca, một người bạn thời thơ ấu. Hai nhà đầu cơ đã quen nhau từ khi còn là những đứa trẻ.

Jon Corzine

Cựu giám đốc điều hành MF Global, tổ chức tài chính mới nộp đơn xin phá sản do các hoạt động liên quan đến khủng hoảng nợ châu Âu, có một khởi đầu khá khiêm tốn.

Ông lớn lên trong một gia đình làm nông tại bang Illinois. Bố ông làm nghề nông và mẹ ông dậy học tại trường cấp 2. Sau này ông trở thành chủ tịch kiêm CEO của Goldman Sachs. Sau đó ông trở thành CEO của MF Global, tổ chức đã nộp đơn xin phá sản.

Còn tiếp…

Minh Long

ngocdiep

Cùng chuyên mục
XEM