Siêu xe McLaren bị Phan Công Khanh cầm cố từng qua tay nhiều người: từ Minh 'ngựa' đến 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ chồng Diệp Lâm Anh...

12/07/2023 14:38 PM | Sống

McLaren 650S Spider, siêu xe liên quan trong vụ Phan Công Khanh bị điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hóa ra từng qua nhiều đời chủ khác nhau.

Siêu xe McLaren bị Phan Công Khanh cầm cố từng qua tay nhiều người: từ Minh 'ngựa' đến 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ chồng Diệp Lâm Anh... - Ảnh 1.

Những ngày qua, vụ việc "trùm buôn" siêu xe Phan Công Khanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã làm xôn xao cộng đồng mạng.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, chị L.N.T.H. (SN 1991) có nhờ Phan Công Khanh bán giúp chiếc siêu xe McLaren 650S Spider mình mua với giá trị 10 tỷ đồng, nhưng để chị gái đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu xe. Sau đó, Khanh báo với chủ xe có người muốn mua nên yêu cầu cầm giấy tờ chính chủ sang showroom của mình, trước đó, L.N.T.H cũng đã mang chiếc McLaren 650S Spider qua showroom của Khanh để tiện cho việc mua bán.

Sau khi nhận giấy tờ từ "chính chủ", Khanh lại đưa ô tô cùng toàn bộ giấy tờ xe này cho đồng phạm đem xe đi cầm lấy 2 tỷ đồng, chỉ bằng 1/5 giá trị chiếc xe.

Theo tìm hiểu, chiếc siêu xe đến từ Anh quốc này hóa ra đã qua tay của nhiều chủ sở hữu khác nhau.

Tháng 4 năm 2016, giới mê xe trong nước hào hứng đón nhận chiếc siêu xe mui trần McLaren 650S Spider mang màu cam Volcano Orange Elite về nước theo dạng nhập khẩu tư nhân. Đây là xe thứ 3 xuất hiện tại thời điểm đó, sau xe của thiếu gia Đỗ Bình Dương và Minh "Nhựa" (doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh).

Siêu xe McLaren bị Phan Công Khanh cầm cố từng qua tay nhiều người: từ Minh 'ngựa' đến 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ chồng Diệp Lâm Anh... - Ảnh 2.

Màu xe nguyên bản khi được nhập khẩu về Việt Nam.

Sau vài tháng, chiếc McLaren 650S Spider đã tìm thấy chủ nhân, không ai khác chính là ông vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên màu cam nguyên bản, người mua đã yêu cầu showroom phải đổi ngoại thất xe sang trắng. Vì vậy, siêu xe này đã được chuyển sang thành màu trắng bằng phương pháp sơn trực tiếp thay vì dán decal.

Biển số xe của McLaren cũng có từ thời còn nằm trong bộ sưu tập siêu xe của ông chủ cà phê Trung Nguyên cho tới tận bây giờ.

Siêu xe McLaren bị Phan Công Khanh cầm cố từng qua tay nhiều người: từ Minh 'ngựa' đến 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ chồng Diệp Lâm Anh... - Ảnh 3.

Ngoại thất được đổi sang sơn trắng khi về tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

2 năm sau đó, trong 1 lần thay dàn siêu xe của mình, vị doanh nhân này đã bán lại chiếc McLaren 650S Spider cùng 2 chiếc Rolls-Royce cho showroom nhập xe, siêu xe này tiếp tục nên duyên cùng 2 người nữa, trong đó có 1 đại gia làm trong lĩnh vực y tế ở Sài Gòn.

Đến khi được chào bán tiếp, thiếu gia Nghiêm Đức (chồng cũ Diệp Lâm Anh) đã mua chiếc McLaren 650S Spider về sử dụng. Chiếc xe nhiều lần được cho thay áo bằng decal thành màu xanh lá và màu hồng.

Siêu xe McLaren bị Phan Công Khanh cầm cố từng qua tay nhiều người: từ Minh 'ngựa' đến 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ chồng Diệp Lâm Anh... - Ảnh 4.

Diệp Lâm Anh bên cạnh chiếc McLaren 650S Spider đã được thay màu xanh lá.

Cuối năm 2020, chiếc McLaren 650S Spider tiếp tục bị rao bán, trước khi về tay 1 showroom bán xe ở Hà Nội. Người này sau đó đã cho không ít người trong giới showbiz Việt mượn hoặc thuê xe McLaren 650S Spider để quay MV.

Chủ nhân gần nhất của siêu xe này là một cô gái tên Jessie Lương (sinh năm 1991), có hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh bản thân, hình ảnh gắn với siêu xe.

Siêu xe McLaren bị Phan Công Khanh cầm cố từng qua tay nhiều người: từ Minh 'ngựa' đến 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ chồng Diệp Lâm Anh... - Ảnh 5.

McLaren 650S Spider được thay áo với bộ decal nghệ thuật và giữ như vậy cho đến nay.

Cô mong muốn tìm trải nghiệm 1 chiếc siêu xe khác sau khi đã bán lại Lamborghini Aventador LP700-4 của mình, nên đã mua chiếc siêu xe mui trần McLaren 650S Spider từ showroom bán xe ở Hà Nội. Thời điểm mua, chiếc siêu xe đến từ Anh quốc có giá ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Chiếc McLaren xuất hiện cùng cô từ năm 2021 với ngoại thất màu xanh cốm và tham dự vào hành trình siêu xe chạy từ Sài Gòn đi Phan Thiết. Sau đó không lâu, xe "thay áo" với bộ decal nghệ thuật và được giữ như vậy cho đến nay.

Siêu xe McLaren bị Phan Công Khanh cầm cố từng qua tay nhiều người: từ Minh 'ngựa' đến 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ chồng Diệp Lâm Anh... - Ảnh 6.

Đại gia Minh "Nhựa" cũng là một trong những người từng sở hữu một chiếc McLaren 650S Spider

McLaren 650S Spider là siêu xe khá được ưa chuộng tại Việt Nam. Cấu trúc khung sườn sợi carbon MonoCell, xe có trọng lượng chỉ 1.370 kg. Mui xếp cứng hai mảnh có thể đóng/mở bằng nút bấm trong 17 giây ngay cả khi xe di chuyển ở vận tốc dưới 30km/h.

Bộ mâm 5 chấu đơn kích thước 19 inch được sơn đen, kết hợp với cùm phanh cỡ lớn được sơn đỏ. Hệ thống ống xả nguyên bản của xe đã được thay bằng loại hiệu năng cao tới từ thương hiệu Innotech Performance Exhaust trị giá hơn 300 triệu đồng.

Động cơ của chiếc McLaren 650S Spider là loại V8 tăng áp kép, dung tích 3,8 lít, sản sinh công suất 641 mã lực và mô-men xoắn 680 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép. Theo thông số của nhà sản xuất, McLaren 650S Spider có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3 giây và đạt vận tốc tối đa khoảng 330 km/h.

Theo Khánh Vy

Cùng chuyên mục
XEM