Quỹ đầu tư 37 tỷ USD đánh giá Apple đang ngày càng "nhàm chán", còn Tesla sẽ chẳng đi đến đâu

28/09/2016 08:04 AM | Công nghệ

Giám đốc quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trị giá 37 tỷ USD tại ngân hàng Nordea Bank, ông Robert Naess cho rằng cổ phiếu Apple đang cực kỳ hấp dẫn khi đã hạ nhiệt và mức giá không quá biến động, là thời điểm thích hợp để mua vào.

Trên thực tế, các nhà đầu tư đã bắt đầu nghi vấn về khả năng tăng trưởng của Apple sau khi chuỗi tăng trưởng doanh số 13 năm liên tiếp của hãng bị dừng lại vào đầu năm 2016. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của Apple chỉ tăng 6,8% và ông Naess cho rằng đây là cơ hội để gom cổ phiếu này.

Hiện quỹ đầu tư của ông đã mua vào cổ phiếu Apple từ tháng 5/2016 và đang nắm giữ khoảng 2% cổ phần.

“Lần đầu tiên quỹ của chúng tôi sở hữu cổ phần của Apple kể từ năm 2005”, ông Naess nói.

Quỹ đầu tư của ông Naess đã xây dựng một danh mục gồm khoảng 100 cổ phiếu đang “hạ nhiệt”, nghĩa là những công ty có doanh thu ổn định và giá cổ phiếu không quá đắt.

Với nguyên tắc đầu tư như vậy, quỹ của ông Naess đã có mức lợi suất 19% trong 5 năm qua, cao hơn so với 98% các quỹ đầu tư đối thủ khác.

“Nhiều người cho rằng cổ phiếu Apple đã đạt đỉnh, công ty này sẽ không thể tăng trưởng nóng nữa, nhưng cái mà quỹ chúng tôi coi trọng là xu thế tăng trưởng dài hạn của cổ phiếu. Chúng tôi cho rằng Apple đang giữ được thị phần và mọi thứ vẫn sẽ ổn trong tương lai”, ông Naess nói.

Hãy mua xe Tesla nhưng đừng mua cổ phiếu của họ

Trong khi có quan điểm tích cực về cổ phiếu Apple, ông Naess lại có cái nhìn khác đối với Tesla. Mặc dù gia đình ông yêu thích dòng xe điện của Tesla nhưng giám đốc Naess cho biết mình sẽ không mua cổ phiếu của hãng.

“Đừng mua cổ phiếu của Tesla bởi họ thua lỗ suốt. Xét theo khía cạnh kinh tế đơn thuần, Tesla là một công ty kinh doanh kém”, ông Naess nói.

Theo vị giám đốc quỹ đầu tư này, nguy cơ Tesla sẽ không thu được lợi nhuận khả quan là khá cao bởi hãng đang gặp khó trong việc sản xuất hàng loạt, nâng sản lượng xe điện của mình từ 50.000 lên 500.000 chiếc.

“Tôi không cho rằng Tesla sẽ thành công. Doanh nghiệp này là ví dụ điển hình cho việc sản xuất một sản phẩm tốt nhưng các nhà đầu tư lại không nên đổ tiền vào cổ phiếu của họ”, ông Naess cho biết.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM