Phụ huynh TP.HCM vượt đường xa đưa con đi học môn "quý tộc": Thành thạo không dễ nhưng kiên trì thì lợi đủ đường

11/10/2023 20:00 PM | Sống

Cảm giác chinh phục được chú ngựa to lớn khiến nhiều em nhỏ háo hức. Môn học không chỉ góp phần rèn luyện thể lực mà còn giúp các em khéo léo về kỹ năng vận động, bản lĩnh, nghị lực, ý chí và yêu thương động vật.

Mê những chú ngựa từ nhỏ, trong một dịp được nghỉ vài ngày, em Thư (TP.HCM) được bố mẹ đưa đến Đồi Ngựa Đắk Nông (Thôn 8, Nhân Cơ, Đắk R'Lấp, Đắk Nông) để con được học bộ môn cưỡi ngựa. Chuyến trải nghiệm còn có thêm gia đình người bạn tên Minh đồng hành. 

Ngày ngày hai bạn nhỏ tham gia lớp học sáng chiều, rất chăm chỉ, bền bỉ và kiên định. Sự tiến bộ, tự tin hiện rõ qua từng thao tác, hoà hợp với các chủ ngựa khi di chuyển nhanh. Và quý nhất là sự thân thiết, tình bạn gần gũi dành cho động vật của các em qua những giờ học. Trong khi đó, các bố mẹ ngồi đợi, hồi hộp dõi theo con qua từng vòng chạy và vui vẻ đứng lên vỗ tay tán thưởng khi kết thúc buổi tập.

Ngày ngày hai em Thư và Minh tham gia lớp học sáng chiều, rất chăm chỉ, bền bỉ và kiên định

Cưỡi ngựa là môn thể thao quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu, du nhập vào Việt Nam hơn chục năm gần đây, được giới trẻ và cả trẻ em yêu thích. Nhiều sao Việt cũng lựa chọn cho con đi học bộ môn thể thao này như Diva Hồng Nhung, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên Lan Phương,...

Tại Hà Nội hay TP.HCM, nhiều trang trại ngựa thu hút học viên nhí đến trải nghiệm. Đây là thú tiêu khiển nhưng cũng là môn thể thao nghiêm túc mang lại nhiều lợi ích cho trẻ.

Thậm chí tại Trung Quốc, tổ chức từ thiện Horses Giving People Enrichment (HOPE) đang trị liệu cho người tự kỷ bằng cách cho họ học cưỡi ngựa. Mục tiêu lâu dài của HOPE là giúp trẻ tự kỷ xây dựng sự tự tin cũng như tăng cường kỹ năng phối hợp.

Trẻ khéo léo về kỹ năng vận động, bản lĩnh, nghị lực và bồi đắp tình yêu thương

Tại Đồi Ngựa, hơn 2 năm nay, kể từ khi các Huấn luyện viên bắt đầu hướng dẫn môn thể thao này cho trẻ nhỏ và phụ huynh, nơi đây đã trở thành địa điểm yêu thích không chỉ với người dân lân cận Đắk Nông mà còn cả các tỉnh, thành phố xa hơn. Có người đến từ Đồng Nai, TP.HCM, Vũng Tàu hay thậm chí Đà Nẵng,...

Đồng sáng lập Đồi Ngựa kiêm Huấn luyện viên Mai Đăng Trình cho biết, nhiều phụ huynh TP.HCM tranh thủ những ngày cuối tuần, dịp nghỉ lễ để vượt hơn 200km, vừa cho con học cưỡi ngựa, vừa nghỉ dưỡng. Trước khi tham dự khóa học, nhiều trẻ rất rụt rè nhưng được làm quen với những chú ngựa, các con dần trở nên linh hoạt, mạnh dạn hơn. Cảm giác chinh phục được chú ngựa to lớn khiến trẻ nhỏ háo hức. Ngoài việc học các kỹ năng cưỡi ngựa, trẻ cũng dành thời gian chơi với ngựa, có khi tắm và cho chúng ăn. 

Cưỡi ngựa có thể rèn luyện sự linh hoạt về thể chất của trẻ, phát triển tính cân bằng, tự chủ, khả năng xử lý vấn đề và giải quyết vấn đề, phát triển chỉ số IQ

Để điều khiển những chú ngựa to lớn, học viên nhí sẽ bắt đầu bằng cách cho ngựa ăn hoặc vuốt ve chúng. Độ khó của kỹ thuật cưỡi ngựa sẽ tăng dần qua các buổi học, khi trẻ đã giữ được thăng bằng.

Theo HLV, trẻ em 6 tuổi đã có thể bắt đầu có thể học cưỡi ngựa. Trong 45 phút, tuỳ trình độ học viên thì 1 buổi học sẽ có các hoạt động: 1. Làm quen ngựa/ 2. Dắt ngựa/ 3. Tập thể dục trên lưng ngựa/ 4. Điều khiển ngựa đi thẳng, quẹo phải, quẹo trái, đi vòng tròn, nửa vòng tròn, dừng ngựa/ 5. Chạy nước kiệu/ 6. Phi/ 7. Nhảy rào/ 8. Trò chơi.

Tuỳ theo việc bắt nhịp của từng học viên nhưng kết quả thường là: Sau 1 buổi thì đạt được mục 1 - 4, sau 5 buổi thì thành thạo mục 1 - 5. Để thành thạo tất cả các kỹ năng thì cần vài tháng đến vài năm. Ở những buổi tập luyện, học viên sẽ được HLV kèm cặp, hướng dẫn từng động tác để làm quen với môi trường trên lưng ngựa.

Một địa điểm phụ huynh TP.HCM lựa chọn cho con học môn "quý tộc": Vừa sang vừa lợi đủ đường - Ảnh 4.

Cưỡi ngựa không có giới hạn tuổi tác rõ ràng, tất cả đều tập trung vào lý trí

Cưỡi ngựa có thể rèn luyện sự linh hoạt về thể chất của trẻ, phát triển tính cân bằng, tự chủ, khả năng xử lý vấn đề và giải quyết vấn đề, phát triển chỉ số IQ. Nhiều học viên chia sẻ, học cưỡi ngựa giúp các em rèn luyện tính kiên trì, dũng cảm, dám chinh phục thử thách và thoải mái hơn sau những giờ học.

Đặc biệt, đây là môn học bồi đắp cho trẻ tình yêu động vật. Các em sẽ học được cách đối xử công bằng và trân trọng chú ngựa mình cưỡi. Nếu người cưỡi có các hành động gây tổn thương đến ngựa, chúng sẽ trở nên lì lợm và khó kiểm soát hơn ở lần cưỡi tiếp theo.

Để điều khiển những chú ngựa to lớn, học viên nhí sẽ bắt đầu bằng cách cho ngựa ăn hoặc vuốt ve chúng

Để phục vụ cho việc học cưỡi ngựa cũng như kết hợp ăn ý với các bạn nhỏ, ngựa được huấn luyện một cách kỹ càng, học cách giữ bình tĩnh tốt. 

Giống như nhiều môn thể thao khác, cưỡi ngựa cũng đặt sự an toàn của người tham gia lên hàng đầu. Khi học, học viên cần chuẩn bị trang phục phù hợp, nón an toàn, boot che mắt cá, quần áo dài gọn nhẹ, cần tuân thủ các chỉ dẫn về thế ngồi, cầm cương đúng. Nghị lực chịu khó, tinh thần thoải mái, thả lỏng và tuân theo các hướng dẫn của HLV là các yếu tố quan trọng để tiến bộ trong môn này.

Một buổi học cưỡi ngựa

Cưỡi ngựa không có giới hạn tuổi tác rõ ràng, tất cả đều tập trung vào lý trí. Nếu một trẻ đủ lớn để đánh giá các mệnh lệnh của huấn luyện viên và thực hiện chúng, có thể đăng ký học cưỡi ngựa. Nếu là một người cao tuổi, nhưng không có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe thì cũng có thể bắt đầu luyện tập môn thể thao cưỡi ngựa.

Được biết, Đồi Ngựa - nơi nhiều gia đình ở TP.HCM vượt đường xa đưa con đến học có không gian mở thoáng đãng, không khí trong lành với nhiều cây cối, hồ nước. Về lưu trú, ở Đồi Ngựa có chuỗi nhà nghệ thuật, nhà cây bên suối MeGarden, hoà quyện với thiên nhiên, sân vườn rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Các gia đình từ xa đến thường chọn ở từ 3 - 7 ngày, vừa học cưỡi ngựa vừa nghỉ dưỡng, kết nối tình gia đình. Bên cạnh đó, các lớp học được triển khai theo đúng chuẩn, một lớp thường từ 1 - 4 học viên.

Theo Hiểu Đan

Cùng chuyên mục
XEM