Nông dân Việt khóc ròng khi Tết đến cận kề mà giá thịt heo lại rớt thê thảm, vì đâu nên nỗi?

18/01/2017 12:38 PM | Kinh doanh

Do tình hình trong nước, nhiều người tham gia nuôi heo quá. Thị trường mấy năm trước còn xuất đi Trung Quốc được nhưng năm nay thì không.

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Tấn Hậu, Giám đốc Công ty TNHH Chăn nuôi Tám Do ở Long Thành, Đồng Nai, với chúng tôi về câu chuyện giá heo đang rớt thảm hại khiến người chăn nuôi lao đao.

- Chào ông, theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì giá heo đang thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái và thời gian trước đó. Tình hình tại doanh nghiệp của ông ra sao?

- Doanh nghiệp chúng tôi cũng đang bán heo hơi với mức giá từ 31.500 đồng đến 32.000 đồng/kg, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái và trước đó. Cùng thời điểm này năm ngoái, giá bán vẫn được khoảng hơn 40.000 đồng/kg nhưng năm nay cực kỳ thấp.

- Theo ông, vì sao năm nay giá heo lại thấp như vậy?

- Do tình hình trong nước, nhiều người tham gia nuôi heo quá. Thị trường mấy năm trước còn xuất đi Trung Quốc được, nhưng năm nay thì không. Bên cạnh đó, heo mình nuôi đã đến thời điểm xuất và số lượng đàn tăng lên. Tết ai nuôi heo cũng muốn bán nên cung vượt cầu, dẫn tới giá heo thấp hơn so với bình thường.

- Chuyện thương lái Trung Quốc không thu mua nữa là sao, thưa ông?

- Theo tôi được biết thì chính phủ Trung Quốc cấm nhập khẩu heo. Thương lái vẫn tìm mua nhưng việc kiểm soát ở biên giới khó khăn nên heo không tiêu thụ được.

- Doanh nghiệp của ông bị tổn thất như thế nào trong đợt giá heo thấp này?

- Nếu năm nay không bán được thì sang năm sẽ khó khăn nối tiếp, vì lượng heo sẽ còn dư năm nay lại đẩy sang năm sau. Trọng lượng heo càng lớn thì càng khó bán. Năm nay mức tiêu thụ chậm quá.

Doanh nghiệp của tôi chủ yếu là bán giống nên không bị ảnh hưởng nhiều. Thường thì trong giai đoạn này, nếu doanh nghiệp bán hết heo thịt thì họ quay lại mua giống của nhà tôi. Nhưng giờ họ không mua nên chúng tôi phải nuôi. Hiện doanh nghiệp nuôi khoảng 1.200 lái. Hàng tồn nhiều, do người ta không mua. Thiệt hại với doanh nghiệp của chúng tôi không nhiều nhưng giờ phải đầu tư cơ sở vật chất để nuôi thêm đàn heo.

- Ông nói giá heo càng lớn thì giá càng thấp. Ông có thể nói cụ thể hơn?

- Nếu thời điểm xuất chuồng, heo nặng tầm 100 kg đến 105 kg thì giá tốt hơn. Quá lứa thì giá rẻ. Thương lái sẽ ép để mua heo quá lứa với mức thấp.

- Ông có giải pháp hay đề xuất gì không?

- Tôi cũng đã làm việc với Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai và có ý kiến rằng nếu Chính phủ có bình ổn giá thì hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi trong đợt này. Những lúc giá cao quá thì Chính phủ khống chế lại cho người tiêu dùng. Còn những lúc thấp như thế này thì bù vào cho người chăn nuôi.

Cảm ơn ông!

Thế Trần

Cùng chuyên mục
XEM