Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời

26/08/2017 11:07 AM | Bất động sản

Trong vòng 5 năm tới, thành phố sẽ tập trung di dời hàng ngàn căn nhà ven 5 tuyến kênh rạch chính là Tàu Hũ - Bến Nghé, kênh Đôi - Tẻ, Tân Hóa - Lò Gốm, Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên. Tổng số vốn đền bù, giải tỏa khoảng 12.400 tỷ đồng.

Kế hoạch di dời sẽ được tiến hành qua 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu từ năm 2015 - 2020, tập trung giải tỏa di dời 9.805 căn nhà ven kênh rạch.Giai đoạn 2 từ năm 2020 - 2025, hoàn thành mục tiêu di dời 19.524 căn nhà và tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên và ven kênh rạch.

Ngoài ra, công tác di dời, giải phóng mặt bằng và tái định cư cũng tiếp tục thực hiện trên toàn tuyến kênh Đôi - kênh Tẻ thuộc các quận 4, 7 và 8 để thực hiện dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM. Mới đây nhất, UBND TPHCM đã gửi tờ trình Thủ tướng Chính phủ “Đề án tổ chức thực hiện chỉnh trang đô thị dọc các tuyến kênh, rạch trên địa bàn TPHCM”, với danh mục 62 dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM giai đoạn 2016-2020.

UBND TPHCM cũng kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho TPHCM được chỉ định các nhà đầu tư đủ năng lực để làm chủ đầu tư các dự án chỉnh trang phát triển đô thị, tương tự như các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Theo quy định, áp dụng hình thức chỉ định thầu sẽ rút ngắn được 250 ngày làm thủ tục.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 1.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 2.

Hình ảnh những dãy nhà lụp xụp dọc hai bên Kênh Tẻ, Kênh Đôi thuộc các đường Trần Xuân Soạn, Tôn Thất Thuyết, Phạm Thế Hiển của quận 4, 7 và 8, phía xa là tòa nhà tráng lệ Bitexco. Hầu hết rác thải được xả trực tiếp xuống dòng nước.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 3.

Khu vực Kênh Đôi - Kênh Tẻ (quận 8) đang tồn tại nhà ven kênh nhiều nhất tại TP.HCM. Mục tiêu của thành phố là giải tỏa những khu này trước tiên để tạo một bộ mặt đô thị mới.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 4.

Thay vì xây bằng gạch, tất cả ngôi nhà ở đây được làm tạm bợ bằng những tấm tôn hoen gỉ, những tấm ván mục nát, tồi tàn.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 5.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 6.

Các khu nhà ổ chuột đều nằm cạnh các dòng kênh lớn của Sài Gòn như Tàu Hủ, Thị Nghè, Kênh Tẻ, kênh Đôi, Tham Lương..., có dòng nước thải đen ngòm chảy qua. Những ngôi nhà đều lấn qua cả mép nước bờ kênh.

Trước đó, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần (chi nhánh tại TP.HCM) nghiên cứu điều chỉnh cục bộ 8 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Từ năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và nhà ở Sài Gòn đã có đề xuất phương án di dời và tái đầu tư dự án BĐS tại Kênh Đôi sau khi thực hiện xong kế hoạch giải phóng nhà ven kênh tại đây.

Theo UBND quận 8, chỉ tính riêng kênh Đôi, phía bờ Nam có hơn 5.000 căn nhà với gần 26.000 nhân khẩu (thuộc các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Qua khảo sát bước đầu, trong tổng số căn nhà phía bờ Nam kênh Đôi, có 2.463 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2.104 trường hợp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều nhà xây hẳn trên kênh. Nguyện vọng nhận tiền đền bù rồi tự thu xếp chỗ ở có 1.314 trường hợp, nhận tái định cư 1.590 trường hợp và 1.663 hộ không có ý kiến...

Dự án dự kiến sẽ được thực hiện theo hình thức PPP (đối tác công tư) và cần khoảng 13.000 tỷ đồng để di dời 5.000 hộ dân này.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 7.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 8.

Trước mắt, TP thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, di dời, tái định cư và cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân sống trên và ven kênh Đôi (phía bờ Nam quận 8) theo hình thức PPP.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 9.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 10.

Đây là những hình ảnhvẫn đang tồn tại tại khu đô thị hiện đại nhất TP.HCM là Phú Mỹ Hưng. Cạnh hàng loạt những tòa nhà cao tầng là hàng trăm căn nhà ổ chuột như thế này sống tạm qua ngày.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 11.

Tổ công tác di dời nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 8 cho biết, hiện có 5 nhà đầu tư xin thực hiện dự án này; trong số đó có 2 nhà đầu tư là Tập đoàn VinGroup và Công ty HFIC cho biết có đủ khả năng về mặt tài chính để triển khai thực hiện dự án.

Theo tìm hiểu, không chỉ có một số doanh nghiệp địa ốc lớn trong nước như Vingroup, Novaland, Đất Xanh... đang "nhòm ngó" đến chương trình này để tham gia đầu tư, nhiều tập đoàn nước ngoài như Capitaland, Dragon Capital... cũng đang muốn cạnh tranh.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 12.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 13.

Bên cạnh những tòa nhà chung cư cao tầng là rất nhiều ngôi nhà được che chắn tạm bợ bằng những cây xà cừ và vài ba tấm tôn hoen gỉ.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 14.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 15.

Cuộc sống vô vàn khó khăn của hàng trăm hộ dân "xóm nước đen" thuộc quận 4.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 16.

 Những hình ảnh buồn của một Sài Gòn nhiều cao ốc chọc trời  - Ảnh 17.

Những cao ốc hiện đại vẫn sẽ tiếp tục mọc lên theo đà phát triển đô thi. Và ngay cạnh đó, người dân lao động nghèo vẫn tiếp tục cảnh sống trong các căn nhà lụp xụp, che chắn tạm bợ.

KTS. Khương Văn Mười, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng chìa khóa tháo gỡ chương trình di dời nhà trên và ven kênh rạch là phải bồi thường thỏa đáng, thu hút đầu tư, biến vùng đất giải tỏa thành dự án phát triển bất động sản có giá trị sinh lời cao.

Nhưng, việc làm thế nào để thu hút được các doanh nghiệp cùng ngành tham gia đẩy nhanh tiến trình đầu tư mới là vấn đề quan trọng cần bàn thảo để có được bộ khung chính sách chung. Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư đang muốn "nhảy" vào để phát triển dự án nhưng các chính sách di dời và tái định cư còn chưa tạo nhiều thuận lợi cho các nhà đầu tư thu hồi vốn.

Theo Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
XEM