Những bức ảnh "huyền thoại" trong cuộc đời hoạt động của Lãnh tụ Fidel Castro

27/11/2016 09:42 AM | Xã hội

Ông Fidel Castro, nhà lãnh đạo cách mạng huyền thoại của Cuba đã qua đời ở 90 tuổi. Vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước Cuba, người đã dẫn dắt phong trào cách mạng của nước này để lật đổ chế độ độc tài Batista vào năm 1959.

Ông Fidel tên đầy đủ là Fidel Alejandro Castro Ruz sinh ngày 13/8/ 1926, mất ngày 25/11/ 2016, là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của cuộc Cách mạng Cuba, là Thủ tướng của Cuba từ tháng 2/1959 tới tháng 12/1976, và sau đó là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba cho tới khi ông từ chức tháng 2/2008.

Dưới đây là một số bức ảnh "huyền thoại" trong cuộc đời hoạt động cũng như lãnh đạo đất nước Cuba.

Ông Fidel Castro hút thuốc - hình ảnh lãnh tụ với điếu xì gà Havana trên miệng đã trở thành kinh điển. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên cuối năm 1986 ông đã bỏ thuốc.
Ông Fidel Castro hút thuốc - hình ảnh lãnh tụ với điếu xì gà Havana trên miệng đã trở thành kinh điển. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên cuối năm 1986 ông đã bỏ thuốc.
Ông Fidel Castro đã nhiều lần đến thăm Liên Xô. Lần đầu tiên ông đến Moscow dự một cuộc mítting trên Quảng trường Đỏ ngày 28/4/1963 đã được đón chào một cách nồng nhiệt chưa từng có. Ông đã tới thăm nhà hát Bolsshoi xem vở ballet Hồ thiên nga. Sau buổi biểu diễn, ông đã nói chuyện với các vũ công ba lê và gặp nữ diễn viên chính của nhà hát là Maya Plisetskaya.
Ông Fidel Castro đã nhiều lần đến thăm Liên Xô. Lần đầu tiên ông đến Moscow dự một cuộc mítting trên Quảng trường Đỏ ngày 28/4/1963 đã được đón chào một cách nồng nhiệt chưa từng có. Ông đã tới thăm nhà hát Bolsshoi xem vở ballet Hồ thiên nga. Sau buổi biểu diễn, ông đã nói chuyện với các vũ công ba lê và gặp nữ diễn viên chính của nhà hát là Maya Plisetskaya.
Ông Fidel Castro được ghi vào sách kỷ lục Guinness như một nhà hùng biện lửa - bài phát biểu của ông trước Liên Hợp Quốc được diễn ra liên tục trong 4 giờ 29 phút ngày 29/9 /1960. Theo Reuters, bài phát biểu dài nhất của lãnh tụ Castro tại Đại hội lần thứ ba của Đảng Cộng sản Cuba vào năm 1986 và kéo dài 7 giờ 10 phút. Còn tại Viện Hàn lâm Khoa học Tầm nhìn -Cuba, kéo dài 27 giờ. Và một lần Castro giảng giải trước dân biểu Mỹ trong 3 giờ về vấn đề tăng năng suất đặc biệt của sản lượng sữa bò.
Ông Fidel Castro được ghi vào sách kỷ lục Guinness như một nhà hùng biện lửa - bài phát biểu của ông trước Liên Hợp Quốc được diễn ra liên tục trong 4 giờ 29 phút ngày 29/9 /1960. Theo Reuters, bài phát biểu dài nhất của lãnh tụ Castro tại Đại hội lần thứ ba của Đảng Cộng sản Cuba vào năm 1986 và kéo dài 7 giờ 10 phút. Còn tại Viện Hàn lâm Khoa học Tầm nhìn -Cuba, kéo dài 27 giờ. Và một lần Castro giảng giải trước dân biểu Mỹ trong 3 giờ về vấn đề tăng năng suất đặc biệt của sản lượng sữa bò.
Chuyến thăm lần đầu của Castro sang Liên Xô kéo dài gần sáu tuần, ông Fidel đã đề ra nhiệm vụ triệt để là làm quen với cuộc sống tại Đất nước chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Ông đã đi tới Siberia và Ukraine, Urals và Trung Á, tại Leningrad và Volgograd, Murmansk và Tbilisi. Ảnh: Fidel Castro trong nông trại Kyzyl Uzbekistan (Red Uzbekistan).
Chuyến thăm lần đầu của Castro sang Liên Xô kéo dài gần sáu tuần, ông Fidel đã đề ra nhiệm vụ triệt để là làm quen với cuộc sống tại "Đất nước chủ nghĩa xã hội thắng lợi." Ông đã đi tới Siberia và Ukraine, Urals và Trung Á, tại Leningrad và Volgograd, Murmansk và Tbilisi. Ảnh: Fidel Castro trong nông trại "Kyzyl Uzbekistan" ("Red Uzbekistan").
Tháng 12/1956, một nhóm các nhà cách mạng do Fidel Castro dẫn đầu đã lên một chiếc thuyền nhỏ Granma ở tỉnh Oriente. Nhóm thành lập ra lực lượng quân nổi dậy, đã phát động một cuộc chiến tranh du kích chống lại chế độ độc tài. Sau thắng lợi của cuộc cách mạng và lật đổ chế độ độc tài Batista ngày 1/1/1959 thì các lực lượng dân chủ tập hợp xung quanh quân nổi dậy do Fidel Castro lãnh đạo đã nắm chính quyền. Ảnh: Fidel Castro trên căn cứ của các quân cách mạng ở Sierra Maestra, 1957.
Tháng 12/1956, một nhóm các nhà cách mạng do Fidel Castro dẫn đầu đã lên một chiếc thuyền nhỏ "Granma" ở tỉnh Oriente. Nhóm thành lập ra lực lượng quân nổi dậy, đã phát động một cuộc chiến tranh du kích chống lại chế độ độc tài. Sau thắng lợi của cuộc cách mạng và lật đổ chế độ độc tài Batista ngày 1/1/1959 thì các lực lượng dân chủ tập hợp xung quanh quân nổi dậy do Fidel Castro lãnh đạo đã nắm chính quyền. Ảnh: Fidel Castro trên căn cứ của các quân cách mạng ở Sierra Maestra, 1957.
Ông Fidel Castro đã trở thành Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba. Ông cũng từng là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba trong những năm 1961-2011. Dưới sự lãnh đạo của ông, Cuba đã được chuyển thành một nhà nước xã hội chủ nghĩa, quốc hữu công nghiệp và sở hữu tư nhân, tiến hành cải cách quy mô lớn trong khuôn khổ toàn xã hội.
Ông Fidel Castro đã trở thành Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba. Ông cũng từng là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba trong những năm 1961-2011. Dưới sự lãnh đạo của ông, Cuba đã được chuyển thành một nhà nước xã hội chủ nghĩa, quốc hữu công nghiệp và sở hữu tư nhân, tiến hành cải cách quy mô lớn trong khuôn khổ toàn xã hội.
Các phương tiện truyền thông gọi Castro là người hâm mộ hãng đồng hồ Rolex. Trong nhiều hình ảnh ông được nhìn thấy với chiếc Rolex Submariner trên cổ tay của mình. Ảnh: Fidel Castro trong một khoang tàu trên đường từ Irkutsk đến Bratsk, năm 1963.
Các phương tiện truyền thông gọi Castro là người hâm mộ hãng đồng hồ Rolex. Trong nhiều hình ảnh ông được nhìn thấy với chiếc Rolex Submariner trên cổ tay của mình. Ảnh: Fidel Castro trong một khoang tàu trên đường từ Irkutsk đến Bratsk, năm 1963.
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, Fidel Castro, Chủ tịch Cuba Osvaldo Torrado,và Ernesto Che Guevara đã dẫn đầu tại đám tang các nạn nhân của vụ nổ của con tàu La Coubre . Tàu chở hàng La Coubre bị nổ vào ngày 04/3/1960 tại thời điểm dỡ hàng tại cảng Havana. Số người chết lên tới 101 người, 209 người bị thương.
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, Fidel Castro, Chủ tịch Cuba Osvaldo Torrado,và Ernesto Che Guevara đã dẫn đầu tại đám tang các nạn nhân của vụ nổ của con tàu "La Coubre ". Tàu chở hàng La Coubre bị nổ vào ngày 04/3/1960 tại thời điểm dỡ hàng tại cảng Havana. Số người chết lên tới 101 người, 209 người bị thương.
Hình ảnh Castro trong bộ phim tư liệu Nga: Fidel Castro –vị khách quý của chúng ta.
Hình ảnh Castro trong bộ phim tư liệu Nga: "Fidel Castro –vị khách quý của chúng ta".
Trong những năm nắm quyền, được cho là đã có hơn 600 âm mưu ám sát đã được thực hiện nhằm vào Fidel Castro, trong đó bao gồm bỏ chất độc trong xì gà và cài bom trong một quả bóng chày.
Trong những năm nắm quyền, được cho là đã có hơn 600 âm mưu ám sát đã được thực hiện nhằm vào Fidel Castro, trong đó bao gồm bỏ chất độc trong xì gà và cài bom trong một quả bóng chày.
Một sự kiện quan trọng trong lịch sử quan hệ Cuba-Liên Xô là chuyến thăm hòn đảo Tự do của Tổng thư ký Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev vào năm 1974.
Một sự kiện quan trọng trong lịch sử quan hệ Cuba-Liên Xô là chuyến thăm 'hòn đảo Tự do' của Tổng thư ký Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev vào năm 1974.
Fidel Castro trong chuyến thăm tàu tuần dương huyền thoại Avrora tại Leningrad.
Fidel Castro trong chuyến thăm tàu tuần dương huyền thoại "Avrora" tại Leningrad.
Fidel Castro chơi bóng chày trong trận đấu với đội cảnh sát, ngày 24/7/1959
Fidel Castro chơi bóng chày trong trận đấu với đội cảnh sát, ngày 24/7/1959

Ông Fidel Castro thăm tàu chiến Liên Xô.

Ông Fidel Castro thăm tàu chiến Liên Xô.

Trong tháng 5/1960, Fidel Castro xếp thứ hai tại giải câu cá mang tên của Ernest Hemingway, ông câu được con cá cờ xanh nặng khoảng 25 kg.
Trong tháng 5/1960, Fidel Castro xếp thứ hai tại giải câu cá mang tên của Ernest Hemingway, ông câu được con cá cờ xanh nặng khoảng 25 kg.
Ngày 31/7/2006, do tình trạng sức khỏe Castro đã giao phó nhiệm vụ thuộc tất cả các vị trí quan trọng của mình cho em trai là Raul Castro. Ngày 24/2/2008, ông từ bỏ tất cả nhiệm vụ nhà nước, và ngày 19/4/2011 ông nghỉ hưu và rời bỏ vị trí người đứng đầu Đảng Cộng sản Cuba.
Ngày 31/7/2006, do tình trạng sức khỏe Castro đã giao phó nhiệm vụ thuộc tất cả các vị trí quan trọng của mình cho em trai là Raul Castro. Ngày 24/2/2008, ông từ bỏ tất cả nhiệm vụ nhà nước, và ngày 19/4/2011 ông nghỉ hưu và rời bỏ vị trí người đứng đầu Đảng Cộng sản Cuba.

Theo Đức Dũng

Cùng chuyên mục
XEM