Những 'bóng hồng' đầy quyền lực trên thị trường bất động sản

08/03/2017 15:49 PM | Kinh doanh

Kinh doanh bất động sản vốn được coi là lĩnh vực nhiều áp lực, khiến ngay cả cánh đàn ông cũng phải “đau đầu”, thế nhưng vẫn có một số “bóng hồng” quyền lực, dẫn dắt doanh nghiệp mình thành công và ít nhiều đang chi phối thị trường bất động sản.

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga sinh năm 1955, là người Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân). Bà đã học qua nhiều lớp kinh tế ở Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc và là người Việt Nam đầu tiên được mời học ở George Town (Mỹ).

Không chỉ là người lãnh đạo tài ba trong lĩnh vực tài chính ngân hàng khi đảm nhận vị trí Chủ tịch ngân hàng Đông Nam Á, Tập đoàn BRG, bà Nguyễn Thị Nga còn nổi tiếng với cương vị bà chủ của hai khách sạn Hilton Opera, Hilton Garden Inn Hà Nội đẳng cấp ở Việt Nam cùng hàng loạt những dự án bất động sản có giá trị khác như sân golf quốc tế Đảo Vua, khu nghỉ dưỡng ven biển và sân golf quốc tế Đồ Sơn, khu vui chơi giải trí thể thao và sân golf quốc tế Legend Hill,…

Ngoài việc thâu tóm các doanh nghiệp và khách sạn, Tập đoàn BRG hiện là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản khác tại Hà Nội như tòa nhà văn phòng cao cấp Oriental Tower (Tây Sơn, Đống Đa), Khu căn hộ Oriental Palace (Hồ Tây), Oriental Garden (Lê Văn Lương), Oriental West Lake (174 Lạc Long Quân) và Oriental Plaza (16 Láng Hạ), dự án chung cư Oriental Pearl (Hai Bà Trưng).

Nhưng có lẽ thương vụ gây tiếng vang lớn nhất cho Tập đoàn BRG phải kể đến dự án xây tháp truyền hình cao nhất tại khu đô thị Hồ Tây. Dự kiến khi hoàn thành, tháp truyền hình sẽ có chiều cao 636m, cao hơn 2m so với tháp truyền hình đang giữ kỷ lục cao nhất thế giới hiện nay là Tokyo Skytree được xây dựng vào năm 2011 với chiều cao 634m.

Tham vọng xây dựng tháp cao tầng của bà Nguyễn Thị Nga chưa dừng lại, khi mới đây UBND TP Hà Nội chấp thuận cho Tập đoàn BRG là chủ đầu tư “siêu dự án” tháp tài chính thương mại Phương Trạch cao 108 tầng.

Hiện quy mô tài sản của bà vẫn là một bí ẩn, tuy nhiên, theo Tạp chí Forbes mảng kinh doanh sân golf, bất động sản…đã đem lại mức doanh thu cho bà khoảng 435 triệu USD vào 2013.

Bà Lê Thị Thúy Ngà - Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường

Kế nghiệp từ chồng mình là cố chủ tịch Nam Cường, ông Trần Văn Cường, bà Ngà trở thành một trong những người quyền lực nhất trong giới bất động sản.

Hiện bà đang sở hữu 88,86% Nam Cường, và cô con gái diệu Trần Thị Quỳnh Ngọc (Phó chủ tịch Nam Cường) sở hữu 11,11%.

Bà Lê Thị Thúy Ngà là một trong những người quyền lực nhất trong giới bất động sản

Tập đoàn Nam Cường do bà Ngà làm Chủ tịch là tập đoàn rất nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản với hai khách sạn 4 sao Nam Cường ở Hải Phòng và Hải Dương, đồng thời cũng là chủ đầu tư của các khu đô thị, dự án khách sạn hạng sang trải dài trên cả nước như Cổ Nhuế, Phùng Khoang, Dương Nội (Hà Nội), Đồ Sơn (Hải Phòng), Hòa Vượng (Nam Định),…

Bên cạnh những hoạt động kinh doanh, bà Ngà còn được biết đến với khá nhiều hoạt động từ thiện. Hiện nay, quỹ "Trái tim nhân hậu" do bà Lê Thị Thuý Ngà thành lập vào tháng 8/2009 đã và đang đi vào hoạt động với cam kết đóng góp 1,5% lợi nhuận tập đoàn vào hoạt động của quỹ.

Phạm Thị Vân Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc TNR Holdings

Với vai trò Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc TNR Holdings Phạm Thị Vân Hà được ví như “người đàn bà thép” trong lĩnh vực bất động sản.

Từng làm Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư tại Ngân hàng hàng đầu Đan Mạch là Danske Bank. Ngay khi trở về Việt Nam cuối năm 2008, Phạm Thị Vân Hà được mời về làm Phó giám đốc Đầu tư tại Công ty cổ phần Vincom (nay là Vingroup). Đây là thời điểm ghi dấu thương hiệu Vincom trong thị trường bất động sản với các dự án Royal City, Times City. Lúc này Phạm Thị Vân Hà chính thức kết duyên với thị trường bất động sản Việt Nam.

Phạm Thị Vân Hà được ví như “người đàn bà thép”

Điều này có thể lý giải kinh nghiệm của cô ở thị trường bất động sản Việt Nam vốn nhiều tính đặc thù, cũng như các mối quan hệ thân thiết với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài, là cơ sở quan trọng để TNR Holdings luôn gây hứng thú với thị trường bằng các sản phẩm làm nên tên tuổi của TNR như Goldmark City, Goldsilk Complex, GoldSeason ở Hà Nội hay The GoldView ở TP.HCM…

Vân Hà từng chia sẻ: “Tôi sẵn sàng chọn con đường gập ghềnh nhưng có thể tiến đến thành công chắc chắn, để tiến xa hơn! Điều đó thể hiện ý chí của tôi. Để đạt được thành công, tôi sẵn sàng chấp nhận thử thách”.

Nữ tướng Nguyễn Mai Khanh – Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản VHS

Xuất thân là một nhà giáo nhưng nữ Tổng Giám đốc VHS Nguyễn Mai Khanh lại làm nên thành công bất ngờ khi kinh doanh địa ốc. Trải qua những thăng trầm cùng sự biến động của thị trường, người phụ nữ này vẫn luôn kiên định triết lý, “con đường” gần nhất đến trái tim khách hàng chính là sự chân thành.

Chia sẻ bí quyết trụ vững trên thị trường bất động sản, chị Khanh cho rằng: “Phải đặt mình vào vị trí người mua nhà xem họ cần gì và tôi tìm cho họ đúng cái mà họ cần” hay “Khi đã trở thành CEO điều hành một công ty bất động sản lớn, nắm trong tay rất nhiều kỹ năng môi giới bất động sản thì việc tạo được lòng tin của khách hàng vẫn là bí quyết thành công lớn nhất trong nghề mà tôi luôn muốn truyền dạy cho các thế hệ sau”.

Từ một cô giáo dạy Sử, Nguyễn Mai Khanh trở thành nữ tướng trong lĩnh vực bất động sản

Để “truyền lửa” cho những nhân viên của mình, Tổng Giám đốc VHS trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Câu chuyện nghề được chị kể một cách say sưa, những tình huống khó lúc tư vấn được chị phân tích một cách cặn kẽ.

Nữ tướng” Mai Khanh cũng cho biết, VHS đang hướng tới sự phát triển chuyên nghiệp để trở thành hệ thống phân phối bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam, với mục tiêu năm 2017 phân phối 1.500-2.000 giao dịch cho chủ đầu tư Vingroup.

Ở góc độ chuyên gia môi giới, nhận định về thị trường năm 2017, chị Khanh cho rằng, phân khúc cao cấp vẫn được khách hàng lựa chọn. Tuy nhiên, phân khúc bình dân, nhà giá rẻ sẽ là dòng sản phẩm thu hút khách hàng trong thời gian tới.

Nữ tướng Lưu Thị Thanh Mẫu - Tổng Giám đốc Phúc Khang

Ngay từ khi còn học năm thứ 3 của trường đại học, Lưu Thị Thanh Mẫu đã dấn thân vào con đường kinh doanh bất động sản với sự khởi đầu cũng giống như bao người là đi làm công ăn lương.

Nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh, chị đã nhanh chóng trưởng thành với nghề đã chọn. Và đến năm 2009, khi nền kinh tế bắt đầu ngấm đòn khủng hoảng với sự rơi rụng của hàng loạt doanh nghiệp địa ốc, Lưu Thị Thanh Mẫu lại cùng các đồng sự thành lập Công ty Phúc Khang.

Doanh nhân Lưu Thị Thanh Mẫu gắn với phong cách kinh doanh đi ngược thị trường

Trong làng bất động sản, Lưu Thị Thanh Mẫu khiến nhiều người tỏ ra hoài nghi với phong cách kinh doanh đi ngược thị trường. Lúc người người đổ xô đi làm căn hộ thì Phúc Khang lặng lẽ đi đầu tư đất nền giá rẻ, đến khi nhiều người nhảy vào đất nền giá rẻ thì Phúc Khang lại chen chân vào làm căn hộ, mà lại là căn hộ xanh tiêu chuẩn Mỹ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Chính hướng đi khác biệt đó mà đến nay Phúc Khang đã thành công với hàng loạt dự án được khách hàng đón nhận như: Dự án Làng sinh thái du lịch Eco Village rộng 95ha nằm trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Dự án Khu đô thị mới Sunflower City, Eco Sun có diện tích 150ha, tọa lạc tại trung tâm Khu đô thị mới Nhơn Trạch với tổng mức đầu tư lên tới hơn 6.000 tỷ đồng. Tiếp đó là tất cả sản phẩm thuộc dự án Eco Town (Tp.HCM), và mới đây nhất là dự án chung cư cao cấp Diamond Lotus tại quận 8...

Nguyễn Ngọc Mỹ - Thành viên HĐQT Alphanam Group

Không quá ưu ái khi gọi con gái của chủ Tập đoàn Alphanam Nguyễn Ngọc Mỹ là "bóng hồng" nhỏ tuổi nhưng quyền lực trong lĩnh vực bất động sản.

Tuyên bố sẽ kế tục sự nghiệp của cha được Ngọc Mỹ lần đầu tiết lộ vào cuối năm 2013, khi cô đặt chân về Việt Nam sau 8 năm học tập và sinh sống ở nước ngoài. Bố cô - ông Nguyễn Tuấn Hải cũng không giấu niềm tự hào về sự trưởng thành của các con và tuyên bố hoàn thành sứ mệnh doanh nhân.

Nguyễn Ngọc Mỹ - 'bóng hồng' trẻ tuổi thành công trong lĩnh vực bất động sản

Alphanam có lịch sử hình thành 20 năm trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm, kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính…, với tổng vốn điều lệ gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Mỹ đảm nhận công việc kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, gồm 22 dự án nằm trên diện tích 1.000 ha trên toàn quốc.

Ngọc Mỹ chia sẻ, mục tiêu trong 5 năm tới, Alphanam sẽ phấn đấu đưa vào khai thác 6 khách sạn với những thương hiệu hàng đầu như St. Regis, Sheraton, Marriott Executive Apartment... Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang bận rộn với quỹ Alphanam Green Foundation – nơi hỗ trợ các bạn trẻ tìm kiếm và triển khai các sáng kiến vì môi trường.

Ngọc Mỹ đang là thành viên hội đồng quản trị của Alphanam và cô hy vọng sau khi kế nghiệp cha mình, đặt bút đưa ra các quyết định sống còn, trong tương lai không xa, Alphanam sẽ trở thành tập đoàn đa ngành đứng đầu Việt Nam, hội nhập với thương mại quốc tế, và là niềm tự hào của người dân Việt.

Theo Linh Nhi

Cùng chuyên mục
XEM