Ngày 8/3, loạt phát ngôn đậm chất nữ quyền của doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo lại dậy sóng: Tuyên bố phụ nữ hiện đại dám nghĩ lớn, hành động quyết liệt, "tầm đến thì tiền đến"

08/03/2022 08:38 AM | Sống

Sau vụ ly hôn nghìn tỷ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo gây ấn tượng mạnh mẽ với hình ảnh nữ doanh nhân dám nghĩ lớn, hành động quyết liệt để xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Những phát ngôn của bà về phụ nữ luôn tạo bất ngờ lớn cho cộng đồng, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phái nữ.

Vụ ly hôn của "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Sau khi ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo ngày càng rạng rỡ và thành công hơn trong sự nghiệp với vị thế là người "chủ động trong cuộc chơi".

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, bước qua những tổn thương, bà Thảo lại càng mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong sự nghiệp của mình. Nhiều lần trong các bài chia sẻ trên trang cá nhân, hay trong các buổi tọa đàm, bà nói về nữ quyền và khẳng định thêm sự mạnh mẽ, khí chất của người phụ nữ trong kinh doanh.

Những phát ngôn của bà Thảo về nữ quyền truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người phụ nữ vươn lên, độc lập, tự chủ trong đời sống và sự nghiệp.

Là một phụ nữ hiện đại, bạn phải dám nghĩ lớn và hành động quyết liệt

 Ngày 8/3, loạt phát ngôn đậm chất nữ quyền của doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo lại dậy sóng: Tuyên bố phụ nữ hiện đại dám nghĩ lớn, hành động quyết liệt, tầm đến thì tiền đến  - Ảnh 1.

Nhân ngày 8/3/2019, bà Thảo chia sẻ suy nghĩ về 1 người phụ nữ hiện đại. Chia sẻ ngắn của bà được đông đảo mọi người tán đồng.

"Là một phụ nữ hiện đại, bạn phải dám nghĩ lớn và hành động quyết liệt. Hãy luôn giữ vững niềm tin rằng mình là một trong số những người tài giỏi và bạn có nhiều tiềm năng tiềm ẩn mà chưa khám phá hết được. Mọi người đều có quyền được sống, được ước mơ, nghĩ lớn để thành công".

Trong buổi bài phỏng vấn với Forbes Asia, bà Thảo chia sẻ câu chuyện tâm đắc của mình và khẳng định: "Người ta nói đằng sau thành công của người đàn ông là một người phụ nữ. Tôi tự hỏi liệu một người phụ nữ có thể thành công khi tự mình đứng phía trước. Tôi đang nỗ lực mỗi ngày để thành tựu ngày hôm nay tiếp tục toả sáng và chạm đến đỉnh cao khát vọng đam mê".

"Tôi không cho phép bản thân trở thành một quân tốt thí trên bàn cờ của một người đàn ông, để rồi bị hy sinh một cách tùy hứng"

Hậu ly hôn, những phát ngôn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo được dư luận chú ý. Trong một bài đăng trên trang cá nhân, bà Thảo chia sẻ về những hoạt động kinh doanh mới của mình và khẳng định sự mạnh mẽ của bản thân, khí chất của một người phụ nữ trên thương trường:

"Việc kiên định theo đuổi con đường mà mình đã chọn đã giúp tôi bứt phá thành công. Con đường tiến về phía trước không phải là chấp nhận quên đi mà là bước ra khỏi cái bóng của người khác. Tôi cần phá vỡ sự thống trị của phái nam tại công ty và đấu tranh cho sự phát triển tài năng kinh doanh của phái nữ. Điều này không chỉ cấp thiết đối với riêng tôi mà còn với làn sóng nữ quyền đang trỗi dậy trên khắp đất nước Việt Nam.

Cơn mưa ngớt dần cũng là lúc một câu chân ngôn hình thành trong tôi: "Tôi là người phụ nữ của chính tôi, Lê Hoàng Diệp Thảo, tự lập, tự chủ và giống như dòng nước, tôi sẽ dâng trào và chảy xiết, không bao giờ chấp nhận bị đánh bại".

 Ngày 8/3, loạt phát ngôn đậm chất nữ quyền của doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo lại dậy sóng: Tuyên bố phụ nữ hiện đại dám nghĩ lớn, hành động quyết liệt, tầm đến thì tiền đến  - Ảnh 2.

Theo bà Thảo, trong suốt một khoảng thời gian rất dài của lịch sử nước ta, hầu hết các chủ đề lãnh đạo đều viết về nam giới. Nhưng thực tế, luôn có những người phụ nữ lựa chọn cống hiến từ phía sau. Tuy nhiên, trong thời hiện đại, đã đến lúc cần nhìn nhận lại về những gì người phụ nữ có thể đạt được từ phía sau và hoan nghênh cho những thành tựu của họ khi họ lựa chọn bước ra ánh sáng.

Bà Thảo khẳng định, dù là một người phụ nữ truyền thống nhưng bà không hề yếu đuối, không cho phép "bản thân trở thành một quân tốt thí trên bàn cờ của một người đàn ông, để rồi bị hy sinh một cách tùy hứng". Bà khẳng định sẽ đứng lên để chứng tỏ sức mạnh của phái nữ, chứng tỏ sức mạnh của quân Hậu trên bàn cờ.

 Ngày 8/3, loạt phát ngôn đậm chất nữ quyền của doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo lại dậy sóng: Tuyên bố phụ nữ hiện đại dám nghĩ lớn, hành động quyết liệt, tầm đến thì tiền đến  - Ảnh 3.

Từ sau khi ly hôn, bà Thảo rất tích cực trong hoạt động kinh hoanh và thường xuyên xuất hiện trên truyền thông với hình ảnh người phụ nữ năng nổ trong kinh doanh, độc lập, tự chủ. Hiện tại, bà Lê Hoàng Diệp Thảo được xem là "nữ tướng" trong ngành cà phê Việt Nam. Bà đang xây dựng một thương hiệu cà phê của riêng mình với tham vọng đưa cà phê ra quốc tế, kể cả những thị trường "khó tính" với quyết tâm phải phục vụ được thành công tất cả.

Từ năm 2020, bà đã triển khai dự án Women Can Do với tham vọng giúp 100.000 phụ nữ khởi nghiệp. Bà mong muốn có nhiều phụ nữ hơn nữa xây dựng được giá trị của mình trong việc khởi nghiệp, làm chủ chính mình vừa phát huy được trí tuệ của mình, tạo được giá trị và làm chủ cuộc đời. Quan niệm rằng "người phụ nữ ổn thì thế giới sẽ ổn", bà Diệp Thảo đã truyền lửa cho rất nhiều phụ nữ bước vào hành trình khởi nghiệp.

Thành công của Cà phê Trung Nguyên là nhờ vào sự quyết đoán và nhạy bén của người phụ nữ

Khởi nghiệp không bao giờ là dễ dàng, nhất là đối với một ngời phụ nữ. Trong buổi tọa đàm "Bản lĩnh phụ nữ khởi nghiệp- Nữ tướng cà phế", bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại một lần nữa nhắc đến nữ quyền dưới góc độ một người phụ nữ trong kinh doanh:

"Vai trò người đàn ông vẫn luôn có lợi thế hơn, tuy nhiên phụ nữ cũng nên biết rằng mình có những điểm mạnh mà đàn ông không có được. Theo khoa học, người phụ nữ với bản năng làm mẹ vốn đã có khả năng chịu đựng cao hơn người đàn ông gấp bội. Và trong đường đua người phụ nữ lại là người có khả năng bứt phá rất tốt hơn đàn ông.

Để doanh nghiệp đi đến đích nhanh hơn, thành công hơn thì những "khúc cua" lại là khúc rất quan trọng. Với người đàn ông họ luôn có những nỗi sợ hãi rất lớn, bởi vậy nên trong những "khúc cua quyết định" họ thường rất phân tâm. Nhưng còn với người phụ nữ thì lại khác. Đặc biệt đối với Trung Nguyên, G7 hay King Coffee thì tôi luôn là người đưa ra quyết định. Tôi luôn xác định được đúng chuẩn những giây phút quyết định và nhờ vào trực giác của mình mà những lần ôm cua đó đều thành công rực rỡ."

 Ngày 8/3, loạt phát ngôn đậm chất nữ quyền của doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo lại dậy sóng: Tuyên bố phụ nữ hiện đại dám nghĩ lớn, hành động quyết liệt, tầm đến thì tiền đến  - Ảnh 4.

Ai cũng biết rằng, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã góp một phần không nhỏ trong sự hình thành và phát triển của chuỗi cà phê Trung Nguyên. Sau vụ ly hôn nghìn tỉ, bà đã bắt đầu một sự nghiệp mới của riêng mình, tách bạch hẳn. Phân tích sự khác nhau giữa vai trò của người đàn ông và phụ nữ trong kinh doanh, bà cho rằng "chính phụ nữ mới là người có khả năng bứt phá trong những khúc cua quyết định".

Theo bà Thảo, trong "ván cờ" kinh doanh, người phụ nữ - quân Hậu mới có thể tiến đến gần con tốt cuối cùng chứ không phỉa quân Vua và quân Hậu cũng là người quyết định chiến thắng của ván cờ. Vì thế "nhiều người nói nếu thành lập doanh nghiệp đừng nên đưa vợ vào là ý kiến SAI CỰC SAI".

 Ngày 8/3, loạt phát ngôn đậm chất nữ quyền của doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo lại dậy sóng: Tuyên bố phụ nữ hiện đại dám nghĩ lớn, hành động quyết liệt, tầm đến thì tiền đến  - Ảnh 5.

Tuy nhiên, bà Thảo cũng chỉ ra rằng, người phục nữ nên biết cách nâng cao giá trị bản thân, luôn trong tâm thế phát triển giá trị của mình bởi: "Tầm đến thì tiền đến, trong bất kỳ thời đại nào người phụ nữ cũng phải trong 1 tâm thế phát triển giá trị của mình, vừa là người đồng hành vừa là tiến về phía trước. Các bạn phải xác định được năng lực lõi của mình, phải rèn luyện được óc quan sát để xác định được cơ hội. Cơ hội luôn nằm ở mọi nơi và các bạn phải xác định được bước đi của mình. Xã hội đã biến động rất nhiều và vẫn sẽ còn biến động nữa, chúng ta phải càng giữ chắc tay lái của mình."

Tổng hợp

Theo Lưu Ly

Cùng chuyên mục
XEM