Mưa khiến Mazda mất 44.000 xe, 250 triệu USD như thế nào?

25/09/2018 11:32 AM | Kinh doanh

Mưa khiến Mazda mất 44.000 xe, 250 triệu USD như thế nào?

Thương hiệu có trụ sở tại Hiroshima này đã phải ngưng sản xuất trong tháng 7 do lượng mưa khổng lồ trút xuống Nhật Bản khiến miền Tây nước này bị ngập lụt diện rộng. Công đoạn sản xuất chỉ có thể quay trở lại hoạt động như bình thường từ tuần trước.

Theo thông tin được Mazda công bố, họ hụt sản lượng mất 44.000 xe trong đó có 21.000 xe tại Nhật Bản và 23.000 bộ linh kiện xe CKD cho các nhà máy Mazda Thái Lan, Mexico và Trung Quốc. Các dòng xe bán chạy nhất là dòng crossover CX-3 và CX-5 chịu ảnh hưởng nhiều nhất với tổng cộng 33.000 xe.

Mưa khiến Mazda mất 44.000 xe, 250 triệu USD như thế nào? - Ảnh 1.

Mazda phải đóng cửa nhà máy Nhật Bản trong thời gian mưa lũ.

Như vậy, kết quả kinh doanh quý II của Mazda sẽ chịu thâm hụt một khoản 250 triệu USD vì yếu tố không mong muốn này. Chưa rõ yếu tố này sẽ ảnh hưởng lớn tới đâu tới doanh số kỳ vọng của Mazda trong năm nay là 1,66 triệu xe – tương đương mức tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu năm nay, Mazda đã chạm mốc 50 triệu xe bán ra trong lịch sử và hãng đang làm mọi cách có thể để cải thiện sản lượng hàng năm lên 2 triệu xe từ giai đoạn 2024 trở đi.

Tham khảo: Automotive News

Theo Quang Phong

Từ khóa:  Mazda
Cùng chuyên mục
XEM