Mỗi ngày người Việt mua hơn 8.200 chiếc xe máy, riêng hãng Honda Việt Nam đều đặn cứ 2 năm xuất xưởng 5 triệu xe

22/02/2023 15:36 PM | Kinh doanh

Bất chấp những dự báo không tích cực về ngành, Honda Việt Nam vẫn đang giữ phong độ 2 năm cho ra đời 5 triệu xe.

Mỗi ngày người Việt mua hơn 8.200 chiếc xe máy, riêng hãng Honda Việt Nam đều đặn cứ 2 năm xuất xưởng 5 triệu xe - Ảnh 1.

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), bao gồm 5 thành viên là Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Việt Nam Suzuki, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam công bố doanh số bán hàng Quý 4 năm 2022 là 831.999 xe, tăng 109,98% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng doanh số bán hàng năm 2022 là 3.003.160 xe , tăng 120,49% so với năm 2021. Như vậy, bình quân 1 ngày có khoảng hơn 8.200 xe máy được bán ra từ các nhà sản xuất lớn tại Việt Nam. Con số này đã phục hồi so với 2 năm chịu ảnh hưởng lớn do dịch Covid -19, mặc dầu vẫn thấp hơn sản lượng tiêu thụ của năm 2019.

Mỗi ngày người Việt mua hơn 8.200 chiếc xe máy, riêng hãng Honda Việt Nam đều đặn cứ 2 năm xuất xưởng 5 triệu xe - Ảnh 2.

Theo thống kê của VAMM

Được thành lập vào năm 1996, công ty Honda Việt Nam là liên doanh giữa Công ty Honda Motor (Nhật Bản), Công ty Asian Honda Motor (Thái Lan) và Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam với 2 ngành sản phẩm chính: xe máy và xe ô tô.

Trong đó, sản phẩm xe máy Honda xây dựng được thương hiệu và chiếm thị phần lớn trên thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua. Hãng đang vận hành tại Việt Nam 3 nhà máy với sản lượng khoảng 2,5 triệu xe/năm và chiếm đến 80% thị phần trong nước.

Tuy nhiên, sản lượng xe máy tiêu thụ tại Việt Nam những năm qua được nhiều chuyên gia dự báo sẽ sụt giảm khi dần bão hòa về cung cầu và tác động từ định hướng phát triển giao thông vận tải đường bộ của Việt Nam.

Cụ thể, điều 9 định hướng phát triển phương tiện vận tải trong Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 25/02/2013 có đề cập: Hạn chế mức tăng số xe máy bằng các biện pháp hành chính, kinh tế, kỹ thuật để khống chế số lượng xe máy trên cả nước, xe máy sử dụng chủ yếu ở các khu vực nông thôn, khu vực không có vận tải khách công cộng, dự kiến đến năm 2020 có khoảng 36 triệu xe máy.

Bất chấp những dự báo không mấy lạc quan, Honda Việt Nam (HVN) - nhà sản xuất xe máy chiếm thị phần lớn nhất, vừa công bố xuất xưởng chiếc xe máy thứ 35 triệu tại Việt Nam, hơn 2 năm sau khi hãng cán mốc 30 triệu xe (tháng 10/2020) tại thị trường trong nước.

Thời gian đầu khi mới sản xuất, từ năm 1997 đến tháng 07/2008, Honda Việt Nam mới xuất xưởng được 5 triệu xe, sau đó rút ngắn còn 3 năm (từ 2008 - 2011) sản xuất 5 triệu xe tiếp theo. Từ 2011, chu kỳ cứ 2 năm/lần Honda lại cho ra đời 5 triệu xe máy.

Chiếc xe máy thứ 35 triệu được xuất xưởng là một chiếc SH 350i - mẫu xe ga cao cấp nhất của hãng, được nội địa hóa từ tháng 8/2021. Xe có giá bán từ 149 triệu đồng với 3 phiên bản gồm cao cấp, đặc biệt và bản thể thao.

Hiện tại, Honda cũng là hãng kinh doanh nhiều mẫu xe máy nhất tại thị trường Việt Nam với các mẫu xe ga như SH (350i, 260i, 125i), SH Mode, Vario, Vision hay một số mẫu xe số như Future, các dòng Wave, xe côn tay với Winner X và các mẫu mô tô. Tại một sự kiện gần đây, Honda đã đem về nước trưng bày một số mẫu xe máy điện của hãng. Tuy nhiên, chưa rõ khi nào những mẫu xe này mới chính thức được bán đến tay người tiêu dùng.

Phần lớn các sản phẩm của Honda xuất xưởng tại Việt Nam được tiêu thụ ở trong nước. Đến năm 2020, theo số liệu doanh nghiệp công bố, chỉ có 1 triệu xe xuất khẩu trên tổng số 30 triệu xe được sản xuất ra.

An Vũ

Cùng chuyên mục
XEM