Mark Zuckerberg và 4 CEO vừa được triệu tập tới xem 1 video, chịu chỉ trích thậm tệ suốt 3,5 giờ: Sản phẩm của các anh đang giết người, máu đã dính trên tay các anh

01/02/2024 10:43 AM | Kinh doanh

Chuyện gì đây, Mark Zuckerberg vừa bị nói thẳng mặt 'máu đã dính trên tay anh'.

Vào ngày thứ 4 tuần này, các nhà lập pháp Mỹ đã lên án các giám đốc điều hành của Meta, TikTok, X, Snap và Discord vì tạo ra "một cuộc khủng hoảng ở Mỹ" bằng cách chủ động phớt lờ những nội dung có hại đối với trẻ em trên các nền tảng của họ. Điều này đặc biệt nghiêm trọng khi những lo ngại về tác động của công nghệ đối với giới trẻ đã ngày càng lan rộng.

Trong một cuộc điều trần sôi nổi kéo dài 3,5 giờ, các thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã nổi giận và liên tục lên án 5 nhà lãnh đạo công nghệ này - những người điều hành các dịch vụ trực tuyến rất phổ biến với thanh thiếu niên và trẻ em nhỏ tuổi. Họ bị chỉ trích ưu tiên lợi nhuận hơn là sự phúc lợi của giới trẻ.

Thượng nghị sỹ Lindsey Graham thậm chí còn nói thẳng: "Máu đã dính trên tay các anh" và người dùng "sẽ chết" trong khi chờ họ thực hiện thay đổi để bảo vệ trẻ em. Có lúc, các nhà lập pháp đã so sánh các công ty công nghệ này với các nhà sản xuất thuốc lá. "Mọi bậc cha mẹ ở Mỹ đều sợ hãi về những thứ rác rưởi được định hướng vào con cái chúng ta", Thượng nghị sĩ Ted Cruz tới từ Texas nói.

Trong khi đó, các giám đốc công nghệ cho biết họ đã đầu tư hàng tỷ USD để tăng cường các biện pháp an toàn trên các nền tảng của họ. Một số cho biết họ ủng hộ một dự luật gia tăng quyền riêng tư và kiểm soát của cha mẹ đối với trẻ em, trong khi một số khác lại hướng vào những sai sót của đối thủ. Ngoài ra, tất cả các giám đốc điều hành đều nhấn mạnh rằng bản thân họ cũng là cha mẹ.

Trong một cuộc trao đổi gay gắt với Thượng nghị sĩ Josh Hawley đến từ Missouri, Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Meta đã đứng lên và quay lại nói chuyện với hàng chục phụ huynh của các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng. "Tôi xin lỗi về mọi thứ mà tất cả các bạn đã phải trải qua", Zuckerberg nói. "Không ai nên phải trải qua những điều mà gia đình của các bạn đã phải chịu đựng". Dẫu vậy, anh không đề cập đến việc nền tảng của Meta đã đóng vai trò gì trong những nỗi đau đó và nói rằng công ty đang đầu tư vào các nỗ lực để ngăn chặn những điều đó.

Mark Zuckerberg và 4 CEO vừa được triệu tập tới xem 1 video, chịu chỉ trích thậm tệ suốt 3,5 giờ: Sản phẩm của các anh đang giết người, máu đã dính trên tay các anh - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành của Meta đã đứng lên và quay lại nói chuyện với hàng chục phụ huynh của các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng.

Hiện tại, các gã khổng lồ công nghệ đang phải đối mặt với sự soi xét ngày càng tăng ở cả trong nước và quốc tế về tác động của họ đối với trẻ em. Một số bang đã ban hành pháp luật yêu cầu các dịch vụ mạng xã hội xác minh tuổi của người dùng hoặc thực hiện các biện pháp khác để bảo vệ trẻ em, tuy nhiên những quy định này đã phải đối mặt với các thách thức pháp lý. Các luật về an toàn trực tuyến cũng đã được thông qua tại Liên minh châu Âu và tại Anh.

Nhà Trắng cũng đã lên tiếng. "Có bằng chứng không thể phủ nhận" rằng mạng xã hội góp phần vào cuộc khủng hoảng sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên, phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói.

Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử có thể thấy, việc chất vấn các nhà lãnh đạo công nghệ vào thứ tư có thể không mang lại kết quả quan trọng. Các nhà lãnh đạo của Meta đã làm chứng 33 lần kể từ năm 2017 về các vấn đề như can thiệp bầu cử bởi các đặc vụ nước ngoài, cạnh tranh không công bằng và vai trò của mạng xã hội trong sự xâm nhập vào Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1. Nhưng kể từ đó, không có luật liên bang nào được thông qua để yêu cầu các công ty công nghệ chịu trách nhiệm.

Trước khi cuộc điều trần vào thứ tư bắt đầu, các nhà lập pháp đã phát hành các email nội bộ giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu tại Meta, bao gồm cả CEO Zuckerberg, cho thấy công ty Meta đã từ chối các cuộc gọi để tăng cường nguồn lực để chống lại các vấn đề về an toàn trẻ em. Cuộc điều trần, diễn ra tại tòa văn phòng Thượng viện Dirksen, bắt đầu với một video về các nạn nhân của lạm dụng tình dục trẻ em, họ cho biết các công ty công nghệ đã thất bại trong cuộc chiến.

"Cuộc đua không ngừng của các công ty để gia tăng tương tác và lợi nhuận bất chấp sự an toàn cơ bản của tầng lớp con cháu chúng ta, khiến chúng rơi vào rủi ro", Thượng nghị sĩ Dick Durbin đến từ Illinois nói. Có lúc, Thượng nghị sĩ Hawley nói thẳng mặt CEO Zuckerberg: "Sản phẩm của anh đang làm giết người".

Mark Zuckerberg và Chew là 2 vị lãnh đạo nhận được sự chú ý nhiều nhất, khi các nhà lập pháp đã khuyến cáo họ vì không ủng hộ pháp luật về an toàn trẻ em.

"Không có gì sẽ thay đổi trừ khi chúng ta mở cửa phòng xử án", Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar đến từ Minnesota nói. "Tiền có tiếng nói mạnh mẽ hơn những gì chúng ta nói ở đây".

Một vài tuần trước cuộc điều trần vào thứ tư, một số công ty công nghệ đã công bố các thay đổi cho dịch vụ của họ liên quan đến trẻ em. Meta đã giới thiệu các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với tin nhắn trực tiếp cho thanh thiếu niên và kiểm soát cha mẹ lớn hơn. Snap thông báo ủng hộ Đạo luật An toàn Trực tuyến cho Trẻ em, dự luật đề xuất để hạn chế việc thu thập dữ liệu về trẻ em và làm chặt chẽ các kiểm soát của cha mẹ trên mạng xã hội.

Mary Rodee, một phụ huynh trong phòng điều trần nói bà đã mất con trai 15 tuổi của mình vào năm 2021 sau khi bị lạm dụng tình dục trên Facebook Messenger. Kể từ đó, bà đã chiến đấu vì pháp luật để bảo vệ trẻ em trực tuyến.

"Các công ty chỉ nói thôi, họ chưa hành động".

Theo: NYTimes

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM