Luật xưa: Đàn ông 'bất lực' không được phép kết hôn, chia tay không được đòi quà?

19/12/2016 10:01 AM | Xã hội

Chắc hẳn Điều 10 tại Luật hôn nhân gia đình 1959 đã từng khiến cánh mày râu thế hệ trước mất ăn mất ngủ vì lo lắng không được lấy vợ.

Luật hôn nhân gia đình 1959 có quy định trong trường hợp “bất lực hoàn toàn” về sinh lý thì không được kết hôn”. 

Luật này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ nhất, kỳ họp thứ 11, thông qua trong phiên họp ngày 29 tháng 12 năm 1959. 

Cụ thể, Điều 10 tại luật này quy định:

Những người sau đây không được kết hôn: bất lực hoàn toàn về sinh lý; mắc một trong các bệnh hủi, hoa liễu, loạn óc, mà chưa chữa khỏi”.

Quy định này đã tồn tại hơn 25 năm, từ ngày 13/01/1960 đến hết ngày 02/01/1987 (là giai đoạn Luật hôn nhân gia đình 1959 có hiệu lực), nghĩa là chỉ cách đây chưa tới 30 năm.

Chắc hẳn những cánh mày râu thế hệ cũ sẽ ít nhiều biết về điều luật này?

“Chia tay không được đòi quà”

Bên cạnh điều luật khá lạ trên, trong Luật hôn nhân gia đình và các văn bản dưới Luật cũng có quy định tại Điều 28: “Khi ly hôn, cấm đòi trả của”.

Có lẽ vì thế mà tỷ lệ ly hôn thời ấy không phổ biến như hiện nay?

H.M

Cùng chuyên mục
XEM