Nhật Bản thông qua luật mới, mở đường hợp pháp hóa casino

15/12/2016 15:09 PM | Xã hội

Mới đây, nghị viện Nhật Bản đã thông qua bộ luật mới về đánh bạc, nhằm mở đường phát triển cho ngành công nghiệp trị giá hơn 30 tỷ USD mỗi năm này.

Hiện một số tập đoàn casino lớn của nước ngoài như Las Vegas Sands hay MGM Resort đang khá quan tâm đến thị trường cờ bạc ở Nhật Bản.

Trong những năm gần đây, ngành casino đang dịch chuyển dần trọng tâm sang Châu Á, bằng chứng là doanh thu cờ bạc tại Macao hiện thậm chí cao hơn cả trung tâm casino Las Vegas của Mỹ.

Tuy nhiên, bộ luật mới được thông qua này vẫn chưa thể áp dụng do Nhật Bản còn phải xem xét hàng loạt những quy định liên quan đến mức thuế, quy trình cấp giấy phép, phí đăng ký... cho các công ty muốn mở casino ở đây. Vì vậy, nhiều khả năng các du khách nước ngoài và người dân Nhật vẫn chưa thể tận hưởng dịch vụ casino cho đến sớm nhất là vào năm 2023.

Mặc dù vậy, động thái này của chính quyền Tokyo vẫn không nhận được sự đồng tình của tất cả người dân Nhật Bản. Hiện vẫn có nhiều người lo ngại việc cho phép mở casino sẽ làm gia tăng tình trạng nghiện bài bạc trong xã hội Nhật.

Trong một cuộc khảo sát gần đây, của đài truyền hình NHK, chỉ có 12% số người được hỏi ủng hộ việc mở casino trong khi tỷ lệ phản đối là 44%, số còn lại thì không có ý kiến rõ ràng.

Hiện ở Nhật chỉ có một số trò cá độ đua ngựa là được phép trong khi các casino vẫn bị cấm. Bất chấp điều đó, những sòng bạc trái phép vẫn được mở bởi các băng đảng xã hội đen và tỷ lệ nghiện cờ bạc ở Nhật cũng thuộc hàng cao nhất thế giới.

Về phí chính phủ Nhật, Thủ tướng Shinzo Abe nhận định việc mở casino là một chiến lược tốt nhằm kích thích ngành du lịch đất nước cũng như thúc đẩy cho nền kinh tế. Kế hoạch của ông Abe là kết hợp casino với khách sạn, mua sắm xa xỉ và những dịch vụ giải trí khác nhằm phát triển du lịch Nhật Bản, điều mà Singapore đã từng làm thành công.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM