Vì sao các triệu phú thích đầu tư vào châu Âu ‘ốm yếu’?

14/01/2015 19:07 PM | Sống

Khi hỏi các triệu phú quốc gia hay khu vực nào họ có kế hoạch đầu tư trong năm 2015, châu Âu dẫn đầu với tỷ lệ 19%.

Châu Âu giống như một người đàn ông ốm yếu trong nền kinh tế toàn cầu. Vậy tại sao các triệu phú lại đang đầu tư nhiều tiền hơn vào đây?

Theo một nghiên cứu mới của tập đoàn Spectrem, châu Âu là nơi được các triệu phú ưu ái hơn với những khoản đầu tư ra nước ngoài.

Cụ thể, khi được hỏi quốc gia hay khu vực nào họ có kế hoạch đầu tư trong năm 2015, châu Âu dẫn đầu với tỷ lệ 19%. Tiếp theo sau là Trung Quốc với 15%, Canada 12% và Anh 9%. Brazil, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ cùng đứng ở vị trí thứ 5 với 8%.

Việc châu Âu được lựa chọn đánh dấu bước thay đổi lớn nhất kể từ năm 2011 khi Trung Quốc là điểm đến đầu tư nước ngoài hàng đầu với 21%. Theo sau bởi Brazil với 20%. Châu Âu đứng vị trí thứ 3 vào năm 2011 với 12%.

Khảo sát kể trên đã hỏi 1.465 người với tổng tài sản trị giá từ 1 – 5 triệu USD. Câu hỏi đặt ra là, tại sao các triệu phú lại thích các khu vực bị bao phủ bởi nguy cơ khủng khoảng, giảm phát và mối lo ngại về thị trường chứng khoán?

George Walper – chủ tịch Spectrem Group nói các triệu phú không hẳn yêu thích châu Âu. Lựa chọn này phần nhiều là bởi họ cảm thấy chính phủ các quốc gia ở khu vực này đáng tin cậy và ít gặp rắc rối trong kinh tế hơn so với Trung Quốc, Brazil và một số thị trường đang phát triển khác.

Ông nói thêm: “Khi nhìn vào Trung Quốc, Brazil và một số quốc gia khác, các triệu phú lo ngại về sự ổn định và những động thái của chính phủ”.

>> Những gia tộc triệu phú mất trắng tài sản ở Mỹ

Trà My

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM