Tiệm bánh mỳ lâu đời nhất Paris đóng cửa sau 202 năm hoạt động

03/01/2013 16:02 PM |

Sau 202 năm hoạt động, tiệm bánh mỳ lâu đời nhất Paris vừa quyết định đóng cửa vì giá thuê mặt bằng quá cao trong khi khách hàng ngày một thưa vắng.

Nằm ngay sát nhà hát lớn và bảo tàng Louvre tại trung tâm Paris, tiệm bánh mỳ Au Richelieu Boulangerie đã có lịch sử 202 năm. Người chủ hiện tại, ông Claude Esnault cũng đã 43 năm gắn bó với tiệm này. 

Tuy nhiên mới đây ông đã phải đưa ra một quyết định khó khăn đó là đóng cửa sau khi chủ cho thuê đất quyết định tăng giá thuê gần gấp đôi. Thay vì chỉ phải trả 18.000 euro/năm, mức giá áp dụng từ năm 2013 sẽ là 35.000 USD/năm. 

“Tôi đã mong có ai đó mua lại tiệm bánh nhưng tôi biết sẽ phải đóng cửa và chấm dứt tại đây”, ông Esnault, người đã mua lại Au Richelieu Boulangerie năm 1969 buồn rầu chia sẻ. “Mọi chuyện đã kết thúc. Một kết cục buồn”. 

Vào thời điểm thịnh vượng nhất, mỗi ngày tiệm bánh cho ra lò 4000 chiếc. Dù vậy hiện tại số người lui tới đây ngày một giảm bởi xung quanh đều là các nhà hàng sushi và cửa hàng phục vụ du khách Nhật. 
Theo thông tin mà Reuters có được, những người chủ mới của khu đất sẽ biến nơi này thành một cửa hàng kẹo thay vì bán bánh mỳ.

Theo Thanh Tùng 
Dân trí

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM