Chợ Dounan mùa Valentine: Dân buôn ăn dày vì giá hoa tăng gấp đôi

10/02/2015 16:20 PM |

Mỗi ngày có khoảng 14 triệu cành hoa được bán ra và vận chuyển đi tiêu thụ trên toàn Trung Quốc tại chợ hoa Dounan, Côn Minh.

Nội dung nổi bật:

- Chợ hoa Dounan, ngoại ô tỉnh Côn Minh hiện là khu vực thống trị về hoa tại Trung Quốc. Mỗi ngày có khoảng 14 triệu cành hoa được bán ra và vận chuyển đi tiêu thụ trên toàn Trung Quốc và xa hơn nữa.

- Do ảnh hưởng của văn hoá phương Tây, vào các dịp như Lễ Tình nhân 14/2, giá hoa bán buôn tại Dounan thường tăng gấp đôi so với thông thường.


Từ nửa đêm cho đến 4 giờ sáng, hoạt động buôn bán trở nên tấp nập tại chợ hoa Dounan, ngoại ô tỉnh Côn Minh, Trung Quốc. Các xe tải chất đầy các loại hoa, rực rỡ và thơm ngát gây ách tắc cho những con đường xung quanh. Khoảng đến giữa buổi sáng, hoạt động buôn bán gần như kết thúc và 14 triệu cành hoa được bn ra mỗi ngày sẽ lên đường đi tiêu thụ đến toàn Trung Quốc và xa hơn nữa.

Kể từ khi chính quyền biến một doanh nghiệp địa phương nhỏ thành thị trường bán buôn hoa lớn nhất Trung Quốc vào năm 1999, Dounan trở thành địa điểm chính cung cấp các loại hoa phục vụ các cặp đôi trên cả nước. Hơn nữa, nhu cầu này ngày càng được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu tại quốc gia này.

Kể từ đó, Dounan nhanh chóng trở thành khu vực thống trị về hoa tại Trung Quốc. Vào năm 1994, nơi này chỉ có 133 hecta trang trại trồng hoa. Đến năm 2013, con số này là 67.400 hecta và chiếm khoảng 1/3 lượng hoa xuất khẩu của cả nước.

Điều này được thúc đẩy bởi việc mở rộng mạng lưới hàng không quốc tế tại các tỉnh thành vốn trước đó bị cô lập với thị trường toàn cầu. Trung Quốc hiện chiếm hơn 1/4 đất dành để trồng hoa và các loại cây trồng trong chậu trên toàn thế giới, theo thống kê của Hiệp hội các nhà vườn quốc tế có trụ sở tại Thuỵ Sỹ.

Dẫu vậy, Trung Quốc vẫn chưa có được sức mạnh về hoa trên toàn cầu. Lượng xuất khẩu của nước này ít hơn 4% so với tổng giá trị giao dịch hoa trên toàn thế giới. Trên 2/3 lượng hoa chuyển đi nước ngoài được bán tại các quốc gia châu Á (Myanmar là nước nhập khẩu nhiều nhất). Chi phí vận chuyển đắt đỏ là một rào cản với việc mở rộng tới những thị trường béo bở hơn là châu Âu và Mỹ.

Tuy nhiên, việc áp dụng văn hoá của các nước phương tây đang giúp thúc đẩy nhu cầu nội địa của Trung Quốc. Hoa hồng mặc dù không phải là loài hoa biểu tượng cho tình yêu truyền thống tại Trung Quốc nhưng đang trở nên vô cùng phổ biến tại đây. 

Cụ thể, lượng tiêu thụ hoa trong dịp Lễ tình nhân 14/2 hàng năm luôn vượt xa ngày Tình nhân của Trung Quốc (mà năm 2015 sẽ diễn ra vào 20/8). Khi 14/2 tới, giá bán buôn các loại hoa hồng tăng gấp đôi, theo Trung tâm triển lãm hoa quốc tế Côn Minh. Thậm chí, giá hoa năm nay được dự đoán sẽ tăng mạnh hơn nữa do có sự trùng hợp ngẫu nhiên: 5 ngày sau Lễ tình nhân là Năm mới theo lịch cổ truyền của người Trung Quốc và 3 tuần sau đó là Ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Cuộc sống của những người trồng hoa tại Dounan thực sự chìm trong hoa hồng.

>> Quà Valentine: 1,5 triệu đồng một bông hồng mạ vàng

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM