Chợ công nghệ cũ: Khi đồ đồng nát trở thành vật dụng hữu ích?

11/11/2015 10:41 AM |

Chợ đồ công nghệ Vạn Phúc đã trở thành 1 địa chỉ hấp dẫn đối với những người đam mê đồ cổ, và muốn tìm cho mình dấu ấn 1 thời.

Chợ đồ công nghệ Vạn Phúc họp các ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch hàng tháng tại Trung tâm giao lưu sinh vật cảnh, đồ cổ, đồ xưa Vạn Phúc (Q.Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút người sưu tầm, dân buôn bán, một số người có tuổi cũng đến đây như một thú vui.


Chợ đông người đến xem và mua những đồ công nghệ cũ.

Chợ đông người đến xem và mua những đồ công nghệ cũ.

 


Chiếc đồng hồ cũ, được người bán chia sẻ có từ thời Liên Xô cũ.

Chiếc đồng hồ cũ, được người bán chia sẻ có từ thời Liên Xô cũ.

 


Những chiếc điện thoại từng nổi tiếng 1 thời.

Những chiếc điện thoại từng "nổi tiếng" 1 thời.

 

 


Chiếc máy đếm tiền và máy soi tiền vẫn hoạt động

Chiếc máy đếm tiền và máy soi tiền vẫn "hoạt động"

 


Nhiều đồ cũ từ máy xay sinh tố, bếp điện cũ, ốp điện thoại cũng được bán tại chợ.

Nhiều đồ cũ từ máy xay sinh tố, bếp điện cũ, ốp điện thoại cũng được bán tại chợ.

 


Các vật dụng cũ dùng trong gia đình.

Các vật dụng cũ dùng trong gia đình.

 

 


Những đôi loa cũ cũng được bày bán.

Những đôi loa cũ cũng được bày bán.

 


Những chiếc máy tính casio, đồng hồ, bàn là đều được người bán chia sẻ vẫn dùng được.

Những chiếc máy tính casio, đồng hồ, bàn là đều được người bán chia sẻ vẫn "dùng được".

 


Một góc chợ công nghệ cũ tại Vạn Phúc - Hà Đông.

Một góc chợ công nghệ cũ tại Vạn Phúc - Hà Đông.

Theo VIỆT KHÔI - MINH TRANG

Cùng chuyên mục
XEM